“Chúng ta rất thành công ở các môn Olympic, chiếm khoảng 90% số HCV giành được và điều đó chứng tỏ sự giá trị, TTVN đang đi đúng hướng. Nếu bắn súng, bắn cung, taekwondo… có số HCV như khả năng thì mọi thứ đã tốt hơn về thành tích. Với điền kinh, chúng tôi đặt chỉ tiêu SEA Games 29 này và hai năm sau sẽ san bằng khoảng cách với Thái Lan, thế nhưng ở Malaysia chúng ta có 17 HCV, đó là rất thành công.
SEA Games 29, chúng tôi tự nhận thấy khả năng Đoàn TTVN đứng thứ 3 là rất khó. Ví dụ Singapore, họ đăng ký hơn chúng ta đến 67 nội dung và riêng trượt băng đã giành 12-13 HCV. Thế nên bây giờ, đứng thứ 3 hay 4 ở SEA Games không quan trọng vì TTVN chọn mục tiêu là đấu trường ASIAD, hướng tới Olympic. Tất nhiên, do điều kiện hạn chế nên đấu trường SEA Games vẫn là phù hợp nhất với TTVN. Bởi nguồn lực đầu tư có hạn nên nếu không đầu tư trọng điểm thì chúng ta sẽ rất khó khăn, nếu nhìn về ASIAD hay xa hơn là Olympic”.
Đại diện Đoàn TTVN không chỉ trích, đổ lỗi cho công tác tổ chức hay những bất cập mang tính đặc thù của SEA Games khi chủ nhà Malaysia tìm cách thâu tóm càng nhiều HCV càng tốt, ông Phấn cho rằng đó là một phần của sân chơi, cần học cách chấp nhận, thích ứng. Còn với SEA Games 31 mà Việt Nam là chủ nhà, quan điểm rất rõ ràng: “Nếu được quyền tham mưu, tôi sẽ đề xuất chỉ tổ chức thi đấu các môn Olympic thôi…” - ông Phấn kết luận.