"Đức và Tây Ban Nha thất bại vì quá cũ kỹ và hết date"

HOÀI ĐAN |

Nếu như Đức gây thất vọng khi bị loại từ vòng bảng thì Tây Ban Nha cũng bị Nga loại ở vòng 1/8 đầy cay đắng, đều bởi lý do quá cũ kỹ.

Tuyển Đức là nhà vô địch World Cup 2014, Tây Ban Nha là nhà vô địch World Cup 2010. 2 nền bóng đá thay nhau thống trị thế giới trong 8 năm qua đã trải qua kỳ World Cup 2018 đầy thất vọng. Một đội bị loại từ vòng bảng, đội còn lại cũng bị loại ngay ở vòng 1/8. Đây được xem như một giai đoạn đến ngưỡng đỉnh cao của cả Đức và Tây Ban Nha.

Theo cựu tuyển thủ QG Vũ Như Thành, “điểm chung trong thất bại của các ông lớn như Đức hay Tây Ban Nha mang đến thứ bóng đá quá cũ kỹ đến World Cup 2018.

Đức với một loạt cầu thủ cũ, lối chơi cũ trong suốt 10 năm qua không có sự đổi khác. Thất bại của thầy trò HLV Joachim Loew như một sự thoái trào. Còn với Tây Ban Nha, cách đá tiqui-taca của họ đã quá quen và nhàm rồi nên các đối thủ dễ bắt bài. Hiệu quả mang lại là không có dù họ kiểm soát bóng luôn vượt trội”.

Tuyển Đức thất bại sốc trước Hàn Quốc. Ảnh: FIFA
Tuyển Đức thất bại sốc trước Hàn Quốc. Ảnh: FIFA

Thực tế, Đức bước vào giải đấu này với tâm thế "cửa trên" và “cái chết” của họ trước Hàn Quốc là một ví dụ điển hình. Họ gục ngã trước một Hàn Quốc đầy khát vọng, tinh thần chiến đấu và một lối chơi kỷ luật, hợp lý.  

Còn Tây Ban Nha đã bất lực trước hàng phòng ngự số đông của Nga là một ví dụ điển hình nhất cho việc tiqui-taca bị bắt bài. Trong suốt 90 phút, không có quá nhiều tình huống các cầu thủ Tây Ban Nha phối hợp tạo ra cơ hội nguy hiểm rõ rệt trước Nga. Bàn thắng mở tỉ số cũng đến từ một tình huống cố định và sai lầm của hậu vệ đối phương. Người Tây Ban Nha chỉ thực sự tạo ra cơ hội rõ rệt trong 2 hiệp phụ, tuy nhiên họ thiếu những chân sút sắc bén và có thể giải quyết tình huống quyết định.

Đức và Tây Ban Nha đều là những nền bóng đá hàng đầu thế giới và đều đang ở giai đoạn thoái trào sau một chu kỳ thành công. Đã đến lúc cần một cuộc cải tổ để làm lại, khi ánh hào quang vụt tắt...

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Tây Ban Nha thất bại vì "lời nguyền" đeo đẳng suốt 84 năm

LT |

Nga đã gây sốc khi loại thẳng tay Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2018 trên chấm luân lưu. Đây là kịch bản ít người dự đoán. Nhưng với những ai biết về "lời nguyền" đeo đẳng Tây Ban Nha trong 84 năm qua thì kết quả này lại không lạ.

“Biết mình biết ta, Nga đánh bại Tây Ban Nha vì sử dụng chiến thuật hợp lí”

ĐÌNH THẢO |

Cựu tuyển thủ QG Nguyễn Ngọc Thanh cho rằng chiến thắng của chủ nhà Nga trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup là điều hoàn toàn dễ hiểu, đơn giải vì Nga đã có cho mình một lối chơi cực kì hợp lí.

Cha của cầu thủ Nga tiết lộ con trai đã dùng “hormone tăng trưởng”

MẠNH HÀO |

Việc cầu thủ Nga có thể chạy liên tục trong 120 phút ở trận thắng Tây Ban Nha một lần nữa khiến không ít người nghi ngờ về khả năng họ đã dùng chất kích thích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tây Ban Nha thất bại vì "lời nguyền" đeo đẳng suốt 84 năm

LT |

Nga đã gây sốc khi loại thẳng tay Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2018 trên chấm luân lưu. Đây là kịch bản ít người dự đoán. Nhưng với những ai biết về "lời nguyền" đeo đẳng Tây Ban Nha trong 84 năm qua thì kết quả này lại không lạ.

“Biết mình biết ta, Nga đánh bại Tây Ban Nha vì sử dụng chiến thuật hợp lí”

ĐÌNH THẢO |

Cựu tuyển thủ QG Nguyễn Ngọc Thanh cho rằng chiến thắng của chủ nhà Nga trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup là điều hoàn toàn dễ hiểu, đơn giải vì Nga đã có cho mình một lối chơi cực kì hợp lí.

Cha của cầu thủ Nga tiết lộ con trai đã dùng “hormone tăng trưởng”

MẠNH HÀO |

Việc cầu thủ Nga có thể chạy liên tục trong 120 phút ở trận thắng Tây Ban Nha một lần nữa khiến không ít người nghi ngờ về khả năng họ đã dùng chất kích thích.