Đức Huy thừa nhận siêu phẩm ghi vào lưới Malaysia là do may mắn

Cát Tường |

Sau thành công tại AFF Cup 2018, Đức Huy cùng cựu tuyển thủ Như Thành và BLV Quang Huy có buổi giao lưu trò chuyện truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên về hành trình giành chức vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Tại buổi giao lưu tối 19.12, tiền vệ Đức Huy chia sẻ với các sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về hành trình nỗ lực của bản thân để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Tiền vệ 23 tuổi tiết lộ, ở thời điểm cựu tuyển thủ Vũ Như Thành tham dự AFF Cup 2008, anh mới chỉ là một cậu bé nhặt bóng. Theo Đức Huy, đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất và là động lực để anh nỗ lực phấn đấu, góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam hiện tại.

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Đức Huy từng tỏa sáng với siêu phẩm ghi vào lưới đội tuyển (ĐT) Malaysia. Khi được hỏi về bàn thắng này, cầu thủ quê Hải Dương cho rằng bản thân đã may mắn khi có pha ghi bàn đẹp mắt nhờ cú trượt chân.

"Bản thân Huy cũng không nhớ mình trượt chân trước hay sau khi sút, chỉ nhớ rằng đó là một bàn thắng đẹp. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng vì Việt nam đã vô địch rồi!", Đức Huy chia sẻ.

Đức Huy truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên sau thành công tại AFF Cup 2018.
Đức Huy truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên sau thành công tại AFF Cup 2018.

Với cựu tuyển thủ Vũ Như Thành, anh cho biết bản thân đã đi "bão" cùng người hâm mộ ngay sau khi ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018. Bản thân anh cũng rất tự hào về thế hệ đàn em của mình.

Hiện tại, Đức Huy đã trở lại hội quân cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Vào 9h00 sáng nay (21.12), toàn đội có buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ tại sân tập của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngày 25.12, Đức Huy và đồng đội có trận đấu giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên tại sân Mỹ Đình. Sau đó toàn đội sẽ di chuyển sang Qatar tập luyện để chuẩn bị cho Cúp bóng đá Châu Á 2019.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Tiền thưởng cho nhà vô địch Asian Cup 2019 gấp gần 20 lần AFF Cup 2018

Cát Tường |

So với tiền thưởng cho nhà vô địch AFF Cup 2018, mức thưởng nếu lên ngôi tại Cúp vô địch bóng đá châu Á - Asian Cup 2019 lớn hơn rất nhiều.

Sau AFF Cup 2018, "Messi Lào" bất ngờ được CLB Thai League 1 chiêu mộ

Cát Tường |

Dù không tỏa sáng tại AFF Cup 2018, nhưng "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham bất ngờ được câu lạc bộ (CLB) Chainat Hornbill ở giải Thai League 1 chiêu mộ.

Bộ trưởng Malaysia hòa mình cùng Ultras Malaya tại chung kết AFF Cup

C.T (Nguồn Syed Saddiq) |

Trên trang Instagram cá nhân, bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia - Syed Saddiq đã đăng tải video hát ca khúc cổ động cùng nhóm Ultras Malaya, trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 gặp tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiền thưởng cho nhà vô địch Asian Cup 2019 gấp gần 20 lần AFF Cup 2018

Cát Tường |

So với tiền thưởng cho nhà vô địch AFF Cup 2018, mức thưởng nếu lên ngôi tại Cúp vô địch bóng đá châu Á - Asian Cup 2019 lớn hơn rất nhiều.

Sau AFF Cup 2018, "Messi Lào" bất ngờ được CLB Thai League 1 chiêu mộ

Cát Tường |

Dù không tỏa sáng tại AFF Cup 2018, nhưng "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham bất ngờ được câu lạc bộ (CLB) Chainat Hornbill ở giải Thai League 1 chiêu mộ.

Bộ trưởng Malaysia hòa mình cùng Ultras Malaya tại chung kết AFF Cup

C.T (Nguồn Syed Saddiq) |

Trên trang Instagram cá nhân, bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia - Syed Saddiq đã đăng tải video hát ca khúc cổ động cùng nhóm Ultras Malaya, trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 gặp tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình.