Là tiền đạo luôn thường xuyên có tên trong những giải đấu gần đây của U23 lẫn đội tuyển quốc gia (ĐTQG), dấu ấn mà Đức Chinh để lại là không nhiều. Thậm chí, anh còn thỉnh thoảng gây thất vọng và trở thành chủ đề tranh cãi khi được huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo tung vào sân từ ghế dự bị.
Nói về bản thân trong quãng thời gian vừa qua, Đức Chinh chia sẻ: "Thật sự năm 2018 là năm khá khó khăn với tôi. Việc ít được ra sân là sự thiệt thòi.
Không được ra sân liên tục, tôi sẽ mất cảm giác. Khi lên tuyển, tôi sẽ phải cố gắng cạnh tranh, nỗ lực để có suất thi đấu.
Sang năm 2019, tôi sẽ cố gắng thay đổi, nỗ lực trong từng buổi tập để lấy lại phong độ tốt nhất cho vòng loại U23 Châu Á. Khó khăn là ít được ra sân thi đấu và tôi phải giải quyết bằng cách thật thoải mái để lấy lại tinh thần", Đức Chinh khẳng định.
Thời điểm hiện tại, cùng với Tiến Linh, Đức Chinh được kì vọng sẽ là mũi tấn công có thể giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 Châu Á 2020. Trước khi lên tập trung, Chinh cũng đã có pha lập công cho SHB Đà Nẵng trong trận hòa 2-2 với Quảng Nam ở vòng 3 V.League 2019 để đánh dấu sự trở lại.
“Việc ghi bàn vào lưới Quảng Nam khiến cho tôi sự tự tin hơn. Ở U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo xếp thi đấu ở đâu, tôi sẽ cố gắng thích nghi và thi đấu tốt nhất.
Mục tiêu của tôi là tập luyện thật tốt, ra sân thường xuyên hơn, ghi điểm trong mắt thầy Park để có suất đá chính ở vòng loại U23 Châu Á, qua đó giúp U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á 2020”, Đức Chinh cho biết.