Đua vô địch V.League 2020: Hà Nội đang chiếm ưu thế hơn Viettel?

Đăng Huỳnh |

Hà Nội dù không còn quyền tự quyết nhưng lại đang có ưu thế hơn Viettel trong cuộc đua vô địch V.League 2020.

Từ “kèo trái” của Quang Hải

Trận đấu vòng áp chót V.League 2020 giữa Hà Nội và Sài Gòn đã diễn ra hấp dẫn với chiến thắng 4-2 thuộc về đội chủ nhà. Bàn thắng đầu hiệp 2 của Quang Hải với cú volley đẹp mắt chính là bước ngoặt của trận đấu. Chính HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn đã nói rằng, đó là bàn thắng làm “vỡ” trận đấu khiến Sài Gòn liên tiếp nhận các bàn thua thứ 3, thứ 4. Thêm một lần nữa, Quang Hải cho thấy anh là cầu thủ của những trận đấu lớn. Ở mùa giải này, Quang Hải đã thường xuyên lên tiếng vào những lúc Hà Nội gặp bế tắc và những thời điểm quan trọng. Đáng nói hơn, đây là bàn thắng mà Quang Hải ghi trong bối cảnh bản thân anh đang chịu ảnh hưởng tâm lý bởi những câu chuyện đời tư.

HLV Chu Đình Nghiêm đã nhận xét: “Đầu hiệp một, chúng tôi đã chơi rất tốt. CLB Hà Nội có bàn dẫn của Rimario, có nhiều cơ hội nhưng chúng tôi không xử lý được trận đấu. Phải tới hiệp hai, Quang Hải mới ghi bàn và giải tỏa rất nhiều áp lực cho đội bóng. Tôi cũng đã trao đổi với Hải rất nhiều sau sự cố vừa qua. Mình là cầu thủ thì chuyên môn vẫn là thứ quan trọng nhất. Những chuyện bên lề cuộc sống, mình phải cố vượt qua. Hải là người chuyên nghiệp và cần biết vượt qua những lúc khó khăn”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Quang Hải là tâm điểm chú ý liên quan đến những câu chuyện đời tư. Hồi tháng 6.2020, anh cũng rơi vào câu chuyện tương tự khiến cho HLV Chu Đình Nghiêm từng đắn đo để anh thi đấu trong trận gặp Bình Dương ở lượt đi V.League 2020. Nhưng rồi, Quang Hải đã chủ động xin được thi đấu và nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Cùng với những lời khuyên của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải “con” đã trở lại và “lợi hại hơn xưa”.

Cái “kèo trái” làm nên thương hiệu của Quang Hải, và anh làm nên thương hiệu của Hà Nội. Một đội bóng lớn cần có ngôi sao tạo ra sự khác biệt. Quang Hải đã và đang làm tốt điều đó. Thế nên, như HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ thì nếu cho Sài Gòn được làm lại trận đấu này thì cũng không thay đổi được tình thế. Họ thua Hà Nội chính là bởi sự khác biệt từ những ngôi sao. Đó là điều mà ngay cả đội đầu bảng Viettel cũng không có được.

Thanh thế của Hà Nội

Quang Hải cũng giống như Hà Nội ở mùa giải này, chịu nhiều áp lực và gặp nhiều khó khăn. Họ không có được lực lượng tốt nhất, bên cạnh đó, việc luôn bị hoài nghi ảnh hưởng, chi phối đến nhiều đội bóng khác cũng là vấn đề luôn được nhắc đến. Thế nhưng, như HLV Chu Đình Nghiêm nói thì những gì trình diễn trên sân bóng sẽ trả lời tất cả. Họ sẽ làm tốt nhất việc của mình để kết quả có ra sao thì cũng không có gì phải xấu hổ và ân hận.

Mùa này, Hà Nội hoàn toàn có thể tự hào với những gì đã làm được. Đội bóng thủ đô đã cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp. Vì thế mà dù Viettel có đang chiếm lợi thế giành quyền tự quyết thì thanh thế của Hà Nội đang hơn. Hà Nội bước vào vòng đấu cuối với những áp lực đã được cởi bỏ, còn Viettel sẽ phải bước vào trận đấu căng thẳng nhất mùa giải. HLV Trương Việt Hoàng từng nói e ngại nhất Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Thế nhưng, Sài Gòn bây giờ mới là đối thủ lớn thực sự của họ khi không còn gì để mất.

HLV Vũ Tiến Thành đã chia sẻ đầy tự tin: “Chúng tôi sẽ đá hết mình trước Viettel cho Hà Nội vô địch. Đó là tinh thần thượng võ của bóng đá. Mùa giải năm nay, Sài Gòn là một trong những đội bóng ra sân xả thân nhiều nhất. Tôi xin khẳng định Sài Gòn chính là hiện tượng góp phần làm cho V.League 2020 hay nhất trong lịch sử. Chúng tôi sẽ đá với Viettel trên sân nhà bằng hết sức nỗ lực của mình. Sài Gòn đã ra sân là xả thân và nỗ lực. Điều đó mới giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển được”.

Đó là lý do khiến người hâm mộ đang lo lắng cho Viettel. Nếu trận Viettel - Sài Gòn cạnh tranh trực tiếp chức vô địch, có lẽ hậu duệ Thể Công sẽ dễ đá hơn nhiều vì đội nào cũng cần thắng. Nhưng đây lại là trận đấu mà Sài Gòn chỉ cần có điểm cũng là thành công. Đặc biệt, Sài Gòn đang có lợi thế sân nhà, nơi họ chưa thua trận nào tại V.League 2020. Viettel vì thế đang rơi vào thế khó hơn Hà Nội.

Mong rằng, vòng đấu cuối cùng sẽ là cuộc chơi mà bóng đá cống hiến sẽ được tôn vinh.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Sài Gòn bị loại khỏi cuộc đua vô địch V.League 2020

KHÁNH AN |

Thất bại với tỷ số đậm 2-4 trước Hà Nội khiến Sài Gòn tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch V.League 2020.

Quang Hải giúp Hà Nội tiếp tục đua vô địch V.League với Viettel

ĐĂNG HUỲNH |

Quang Hải đã toả sáng giúp Hà Nội có chiến thắng 4-2 trước Sài Gòn tối 4.11 trên sân Hàng Đẫy.

Không thắng Sài Gòn, tối nay Hà Nội sẽ thành "cựu vương" ở V.League

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội bắt buộc phải thắng Sài Gòn để nuôi hy vọng giành chức vô địch V.League 2020.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Sài Gòn bị loại khỏi cuộc đua vô địch V.League 2020

KHÁNH AN |

Thất bại với tỷ số đậm 2-4 trước Hà Nội khiến Sài Gòn tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch V.League 2020.

Quang Hải giúp Hà Nội tiếp tục đua vô địch V.League với Viettel

ĐĂNG HUỲNH |

Quang Hải đã toả sáng giúp Hà Nội có chiến thắng 4-2 trước Sài Gòn tối 4.11 trên sân Hàng Đẫy.

Không thắng Sài Gòn, tối nay Hà Nội sẽ thành "cựu vương" ở V.League

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội bắt buộc phải thắng Sài Gòn để nuôi hy vọng giành chức vô địch V.League 2020.