Đua thuyền buồm thế giới: Đội “Vịnh Hạ Long” toàn người nước ngoài

Nguyễn Hùng |

Đội thuyền buồm "Vịnh Hạ Long" hiện có khoảng 60 thành viên, với 15 quốc tịch, do thuyền trưởng trẻ tuổi người Anh chỉ huy, nhưng tất cả các thành viên đều là người nước ngoài. Quảng Ninh đang cố gắng tìm kiếm 1 thành viên người Việt Nam tham gia ít nhất được một chặng/tổng số 8 chặng.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – ngày 29.8 tới, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ có mặt tại Anh để làm lễ gắn tên cho con thuyền buồm duy nhất của Việt Nam tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới danh tiếng (Clipper Round the World Yacht Race). Ngày 2.9, thuyền buồm “Vịnh Hạ Long” cùng gần 70 con thuyền khác sẽ chính thức khởi tranh cuộc đua kéo dài khoảng 11 tháng, qua 14 cảng biển trên toàn thế giới.

Video clip “Đội thuyền buồm Vịnh Hạ Long sẵn sàng tham gia cuộc đua”.

Đội “Vịnh Hạ Long” có khoảng 60 thành viên, sẽ thay phiên nhau tham gia từng chặng đua cho đến khi kết thúc. Tuy nhiên, hiện này, trong đội chưa có thành viên nào là người Việt Nam.

Theo ông Thủy, để tìm kiếm được một thủy thủ tham gia được cuộc đua này là vô cùng khó khăn, bởi phải hội đủ các yếu tố: khỏe mạnh; có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm vượt đại dương; vốn tiếng Anh cực tốt…

“Chúng tôi tham mưu cho tỉnh cố gắng tìm kiếm một thành viên người Việt Nam, có thể chỉ tham gia một chặng thôi. Mấy năm trước, tham gia cuộc đua này, đội Đà Nẵng cũng chỉ có một thành viên người Việt Nam, tham gia một chặng. Dù là người nước ngoài, nhưng họ đều mặc đồng phục, mang logo, thương hiệu… của Vịnh Hạ Long, Việt Nam” – ông Thủy cho biết.

Hiện, các thành viên đội “Vịnh Hạ Long” đều là người nước ngoài. Ảnh: Clipper Round the World Yacht Race
Hiện, các thành viên đội “Vịnh Hạ Long” đều là người nước ngoài. Ảnh: Clipper Round the World Yacht Race

Được biết, Trung Quốc có một thuyền buồm từng 2 lần tham gia cuộc đua, nhưng chưa lần nào có thành viên người Trung Quốc, bởi không dễ gì tìm được thủy thủ đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc đua.

Clipper Round the World Yacht Race 2019-2020 xuất phát vào ngày 2.9.2019 và dự kiến kết thúc vào 2.8.2020, ghé qua 14 cảng, theo hành trình: Luân Đôn (Anh)- Portimao (Bồ Đào Nha)- Punta del Este (Uruguay)- Cape Town (Nam Phi) – Fremantle (Úc) – Airlie Beach (Úc)- Tam Á (Trung Quốc) – Vịnh Subic (Philippines)- Chu Hải (Trung Quốc) – Thanh Đảo (Trung Quốc) – Seattle (Mỹ)- Panama (Thái Bình Dương) – NewYork (Mỹ) – Bermuda- Derry- Londonderry (Bắc Ireland).

Trong mùa giải 2021 – 2022, ngoài việc đội đua “Vịnh Hạ Long tiếp tục tham gia, vịnh Hạ Long sẽ là một trong những điểm dừng chân của đoàn đua.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thuyền buồm “Vịnh Hạ Long” đã sẵn sàng cho cuộc đua vòng quanh thế giới

Nguyễn Hùng |

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự kiến sang Anh vào ngày 25.8 để làm lễ gắn tên lên con thuyền buồm của Quảng Ninh - đại diện duy nhất của Việt Nam – tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới danh tiếng (Clipper Round the World Yacht Race).

Quảng Ninh lập đội thuyền buồm tham gia cuộc đua vòng quanh thế giới

T.N.D |

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Clipper Venture về việc tham gia cuộc đua Thuyền buồm vòng quanh Thế giới (giai đoạn 2019 – 2020) và đăng cai điểm đến giai đoạn 2021 – 2022 diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 8.5.

Quảng Ninh: Hạ Long sắp có tuyến đường bao biển đạt đẳng cấp quốc tế

Nguyễn Hùng |

Trước Tết Nguyên đán 2020, Hạ Long sẽ có một tuyến đường đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả) đạt đẳng cấp quốc tế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thuyền buồm “Vịnh Hạ Long” đã sẵn sàng cho cuộc đua vòng quanh thế giới

Nguyễn Hùng |

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự kiến sang Anh vào ngày 25.8 để làm lễ gắn tên lên con thuyền buồm của Quảng Ninh - đại diện duy nhất của Việt Nam – tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới danh tiếng (Clipper Round the World Yacht Race).

Quảng Ninh lập đội thuyền buồm tham gia cuộc đua vòng quanh thế giới

T.N.D |

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Clipper Venture về việc tham gia cuộc đua Thuyền buồm vòng quanh Thế giới (giai đoạn 2019 – 2020) và đăng cai điểm đến giai đoạn 2021 – 2022 diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 8.5.

Quảng Ninh: Hạ Long sắp có tuyến đường bao biển đạt đẳng cấp quốc tế

Nguyễn Hùng |

Trước Tết Nguyên đán 2020, Hạ Long sẽ có một tuyến đường đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả) đạt đẳng cấp quốc tế.