Dù thế nào, Pogba đừng mơ khoác áo Real Madrid hay Barcelona

VIỆT HÙNG |

Dính phải quá nhiều điều không mong muốn ở Man United, không ít lần Pogba đã được liên hệ để ra đi nhưng bản hợp đồng bom tấn này đi đâu bây giờ?

Tại sao lối thoát cho Pogba nên là PSG (nếu rời M.U) chứ không phải Real Madrid hay Barcelona?

Ở sân Bernabeu lúc này, Vazquez và Asensio đang là những nhân tố trẻ được nhắc đến nhiều nhất. Còn tại Nou Camp, Iniesta sau chung kết Cúp Nhà Vua sẽ giải nghệ, thế nhưng dù có thiếu người, Barca cũng không cần Pogba.

Năm 2015, Pogba khi đó đang đá cho Juventus là đích ngắm của "Gã khổng lồ". 2 năm trước, trong cuộc bầu cử tại Catalunya, Chủ tịch Barca hiện giờ - Joseph Bartomeu đã hưởng lợi rất nhiều và có sự hậu thuẫn lớn về kinh tế để có thể mua bất cứ ai. Khi đó, Giám đốc thể thao Alberto Soler đã sang tận Ý để đàm phán với Juve về Pogba. Mọi chuyện êm xuôi và chỉ chờ cái gật đầu của ngôi sao này vào hè 2016.

Chủ tịch Bartomeu từng muốn có Pogba. Ảnh: Getty.
Chủ tịch Bartomeu từng muốn có Pogba. Ảnh: Getty.

Nhưng 1 năm sau, phía Juve im lặng, bất chấp thiện ý đến từ Barcelona. Hành động này dễ hiểu khi giá của Pogba lúc đó đang tăng mạnh, đồng nghĩa với việc có nhiều CLB quan tâm và ngã giá cao hơn Barca. Trong đó có Real Madrid.

Chức vô địch Champions League của Zidane trong lần đầu nắm Real là điểm tựa vững chắc để ông thầy người Pháp có thể đưa ra một vài sự lựa chọn với "Bố già" Perez. Nhưng, mua ai thì mua, trừ Pogba.

Thứ nhất, hình mẫu "dải thiên hà" dù là 1.0 hay 2.0 gần như không có chỗ cho các cầu thủ xấu trai như Pogba (hãy nhìn Ronaldo, Kaka, Kross, Ramos,...). Ngoài đá bóng hay, các cầu thủ của Perez còn phải có gương mặt "mài ra riền". Lý do còn lại có sức chi phối lớn hơn trong quyết định của Perez, đó là ông chẳng ưa gì Mino Raiola - người đại diện của Pogba. "Bố già" sẽ không mua cầu thủ từ kẻ mình chẳng có chút gì thiện chí.

Pogba đến M.U và từ đó đến nay, Real Madrid vô địch Champions League 2 lần liên tiếp. Nếu có 3 lần liên tiếp đăng quang, Zidane đủ tự tin và yêu cầu của ông sẽ có sức nặng hơn với ông chủ Perez.

Zidane có thật sự cần Pogba? Ảnh: Getty.
Zidane có thật sự cần Pogba? Ảnh: Getty.

Nhưng, chính lời nói của Raiola đã giết chết tham vọng khoác áo "Kền kền" của thân chủ. Khi HLV Ancelotti còn nắm Los Blancos, Raiola từng công khai chỉ trích Real...

"Madrid mua và sử dụng cầu thủ như những chiếc khăn tắm, dùng và sau đó ném sang một bên. Chúng tôi không bao giờ đoái hoài đến những CLB như thế", L'Equipe trích dẫn lời của Raiola 3 năm trước.

Hay như chuyện Real mua James Rodriguez từ AS Monaco năm 2014...

"Madrid mua một cầu thủ chỉ vì cậu ta được đá 6 trận tại World Cup", Raiola chê bai.

Raiola là cái gai trong mắt Perez. Ảnh: Getty.
Raiola là cái gai trong mắt Perez. Ảnh: Getty.

Giờ đây, Barca đã có Coutinho và cũng không buồn để tâm tới Pogba. Thêm vào đó, việc 2 CLB hàng đầu Tây Ban Nha chưa kiếm đâu ra tiền để nâng cấp và xây mới SVĐ cũng khiến ước mơ của tiền vệ M.U càng thêm viển vông.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.