ĐT Việt Nam gặp Campuchia: Danh dự của cả nền bóng đá

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng Campuchia nếu muốn rộng đường đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2019. Thậm chí, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần phải xác định, đây không chỉ là 3 điểm và đó còn là danh dự của cả nền bóng đá.

Ông Chung và tâm lý cầu toàn

Ở trận đấu lượt đi giữa Việt Nam và Campuchia tại Phnom Pênh, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã rất vất vả để có được chiến thắng trước đội chủ nhà với tỉ số 2-1. Thế nhưng, đó là trận đấu khiến người hâm mộ không thể nuốt trôi. Bởi lẽ trong lịch sử, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại có một trận đấu tệ đến vậy trước đối thủ chưa bao giờ được xếp “chung mâm”.

Có thời điểm, Tuyển Việt Nam chỉ cầm bóng 30% và lép vế hoàn toàn về mặt thế trận khi bị Campuchia ép sân. Một trận đấu khiến giới chuyên gia phải thốt lên với những lời ngao ngán. Điều an ủi duy nhất là đội tuyển đã may mắn giành chiến thắng, với bàn thắng của Quang Hải.

Sau trận đấu đó, HLV Mai Đức Chung giải thừa nhận rằng, đội Tuyển Việt Nam không có được phong độ và tâm lý thi đấu tốt nhất. Bởi lẽ, một bộ phận cầu thủ vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý khi vừa trở về từ SEA Games, số cầu thủ còn lại vừa trải qua quãng thời gian hơn hai tháng không thi đấu ở V.League. Chính điều đó đã tạo ra một tập thể thiếu tính kết nối, trong bối cảnh tập trung gấp rút và HLV Mai Đức Chung phải lên “chữa cháy”.

Chuẩn bị cho trận lượt về, ông Chung tự tin khẳng định rằng, các cầu thủ đã lấy lại tâm lý. Ngoài ra, được trở về sân nhà Mỹ Đình, thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là một lợi thế lớn. Tuy nhiên, ông thầy này lại khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố rằng, đội tuyển sẽ chơi… phòng ngự phản công trước Campuchia.

HLV Mai Đức Chung phát biểu trước trận đấu: “Bản thân tôi là tiền đạo, tôi cũng chọn lối tấn công là chính nhưng tùy trận đấu, đối tượng mà chọn cách chơi. Bóng đá cần phải thực dụng. Khán giả ai cũng mong muốn là đội tuyển đá hay, đá đẹp và thắng giòn giã, nhưng mọi người đôi lúc cũng phải thông cảm…”.

Không ít ý kiến bày tỏ sự không hài lòng với thái độ cầu toàn của HLV Mai Đức Chung. Bởi lẽ, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại đặt Campuchia làm đối thủ ngang hàng như thế. Và nó cũng cho thấy, với những gì mà Campuchia thể hiện ở trận lượt đi khiến ông Chung buộc phải thận trọng. Và với lực lượng trong tay gồm nhiều cầu thủ có lối chơi theo thiên hướng sức mạnh, gần như lối chơi hoa mỹ như dưới thời HLV Hữu Thắng sẽ không còn.

Thực ra, chuyện lựa chọn lối chơi, con người như thế nào, mỗi HLV có một phong cách riêng. Bởi lẽ quan trọng nhất là 3 điểm. Tuy nhiên, sẽ là bước thụt lùi của bóng đá Việt Nam nếu xác định tâm lý cầu toàn có phần “run sợ” trước một Campuchia ở chiếu dưới.

Còn với HLV Leonardo Vitorino của Campuchia, ông đã không còn có những phát ngôn tự tin như ở SEA Games hay trước trận lượt đi nữa, khi đã tìm hiểu rõ đối thủ. Ông nói: “Sau trận đấu lượt đi, tôi có lên báo mạng Việt Nam và tìm hiểu thì thấy rằng, họ biết điểm yếu của Campuchia ở hai cánh. Với một nền bóng đá mà báo chí có thể biết được điểm yếu của đội tuyển của tôi như thế này, tôi hiểu trình độ của hai bên khác nhau như thế nào. Campuchia đến Việt Nam lần này, tôi chỉ hy vọng tạo được một vài bất ngờ. Rõ ràng là Việt Nam ở trình độ cao hơn”.

Lần cuối cho ông Chung, lần đầu cho Anh Đức

Sau trận đấu với ĐT Campuchia, HLV Mai Đức Chung sẽ chính thức rút lui khỏi vị trí tạm quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam. Ông sẽ bàn giao chiếc ghế HLV trưởng cho tân HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo. Ông Chung “gái” sẽ trở về tiếp tục công việc ở đội Tuyển nữ Việt Nam. Lần này, HLV Mai Đức Chung sẽ rút hẳn, nếu được HLV Park Hang-seo mời làm trợ lý ông cũng từ chối. Vậy nên trận đấu này sẽ là lần cuối cùng của ông Chung trong vai trò tạm quyền HLV trưởng ĐTQG.

Đội trưởng Văn Quyết đã thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn đến sự tận tụy của HLV Mai Đức Chung và quyết tâm cùng toàn đội giành chiến thắng để làm món quà chia tay ông thầy “đóng thế”. Và HLV Mai Đức Chung cũng đã phần nào để lại dấu ấn của mình ở đội tuyển. Điển hình nhất là việc ông gọi được trở lại tiền đạo Anh Đức. Đây là lần trở lại đội tuyển đầu tiên của Anh Đức sau 3 năm tuyên bố giã từ ĐTQG.

Trong trận đấu sắp tới, điều người hâm mộ chờ đợi chính là việc HLV Mai Đức Chung sẽ sử dụng 5 tiền đạo gồm Công Phượng, Hồng Quân, Văn Quyết, Anh Đức và Văn Đại như thế nào. Đặc biệt, với sự trở lại của “lão tướng” Anh Đức hứa hẹn một sự khởi sắc trên hàng công của đội tuyển.

Cựu tuyển thủ quốc gia Việt Thắng chia sẻ: “Ở độ tuổi 32, Anh Đức vẫn duy trì thể lực và có được phong độ tốt thì chuyện trở lại đội tuyển là bình thường. Nhưng đó cũng là điều đáng báo động cho bóng đá Việt Nam, cần phải tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân nhiều hơn thay vì trọng dụng toàn tiền đạo ngoại”.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 10.10 tại SVĐQG Mỹ Đình.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.