Đồng hương huấn luyện viên Park Hang-seo có nguy cơ bị Indonesia sa thải

ĐÌNH THẢO |

Do chưa thống nhất được kế hoạch của đội U19 và mục tiêu của đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020, nên huấn luyện viên Shin Tae-yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang xảy ra nhiều tranh cãi.

Hiện tại, huấn luyện viên Shin Tae-yong đang ở quê nhà Hàn Quốc và vẫn chưa muốn trở lại Indonesia làm nhiệm vụ với các đội tuyển nước này. Những trao đổi kế hoạch giữa chiến lược gia người Hàn Quốc với PSSI cho những mục tiêu tương lai của bóng đá Indonesia đang vấp phải sự phản đối của chính PSSI, điều này làm phát sinh những mâu thuẫn.

Theo đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong lên kế hoạch cho đội tuyển U19 Indonesia sang Hàn Quốc tập huấn, tuy nhiên PSSI cho rằng phương án trên là không cần thiết, đồng thời yêu cầu chiến lược gia người Hàn sớm trở lại Indonesia để làm nhiệm vụ. Tình hình còn căng thẳng hơn khi tờ Bola của Indonesia đưa tin ông Shin Tae-yong có thể bị sa thải, nếu không sớm trở lại Indonesia.

Đội tuyển Indonesia nguy cơ rơi vào cảnh “rắn mất đầu“. Ảnh: PSSI
Đội tuyển Indonesia nguy cơ rơi vào cảnh “rắn mất đầu“. Ảnh: PSSI

"Vấn đề của huấn luyện viên Shin Tae-yong với đội tuyển quốc gia trở nên phức tạp. PSSI yêu cầu ông trở lại Indonesia muộn nhất vào tuần tới, trong khi huấn luyện viên Shin Tae-yong thậm chí muốn đưa đội U19 đến Hàn Quốc để tập huấn. Nếu ông không đáp ứng thời hạn trở lại, hợp đồng sẽ bị chấm dứt. Đội tuyển quốc gia và U19 Indonesia sẽ mất huấn luyện viên trưởng", tờ Bola cho biết.

Thêm vào đó, mâu thuẫn giữa 2 bên cũng xuất phát từ “những mục tiêu phi lí” mà PSSI giao cho huấn luyện viên Shin Tae-yong, theo tiết lộ của chiến lược gia người Hàn Quốc.

“Chủ tịch PSSI muốn chúng tôi có mặt ở tứ kết U19 Châu Á tại Uzbekistan tháng 10, kỳ vọng đội vô địch AFF Cup 2020. Ở U20 World Cup 2021 tại Indonesia, họ cũng muốn đội vào tứ kết. Họ không hiểu Indonesia xếp hạng FIFA bao nhiêu? Hạng 173 đấy", huấn luyện viên Shin Tae-yong trả lời trên tờ Joongang của Hàn Quốc.

Theo Bola, trong trường hợp huấn luyện viên Shin Tae-yong bị sa thải, huấn luyện viên Fakhri Husaini sẽ dẫn dắt đội U19 tham dự vòng chung kết U19 Châu Á 2020 và U20 World Cup trên sân nhà vào năm 2021. Trong khi đó, huấn luyện viên Indra Sjafri trở lại chỉ đạo tuyển quốc gia dự AFF Cup 2020 và 3 trận vòng loại World Cup 2022.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Vì sao AFF không muốn thay đổi thể thức AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

AFF Cup 2020 nhiều khả năng vẫn sẽ giữ nguyên thể thức thi đấu cũ.

Đặng Văn Lắm, cầu thủ “gieo sầu” cho Hà Nội trên sân Hàng Đẫy là ai?

ĐÌNH THẢO |

Đặng Văn Lắm, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp Sông Lam Nghệ An (SLNA) đánh bại Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tại vòng 5 LS V.League 2020 là một cái tên khiến khán giả phải tò mò.

Báo Hàn Quốc ấn tượng với bàn thắng của Công Phượng ở V.League 2020

ĐÌNH THẢO |

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho TP.HCM trước Viettel của tiền đạo Công Phượng ở vòng 5 LS V.League 2020 được báo chí Hàn Quốc quan tâm và đưa tin.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vì sao AFF không muốn thay đổi thể thức AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

AFF Cup 2020 nhiều khả năng vẫn sẽ giữ nguyên thể thức thi đấu cũ.

Đặng Văn Lắm, cầu thủ “gieo sầu” cho Hà Nội trên sân Hàng Đẫy là ai?

ĐÌNH THẢO |

Đặng Văn Lắm, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp Sông Lam Nghệ An (SLNA) đánh bại Hà Nội trên sân Hàng Đẫy tại vòng 5 LS V.League 2020 là một cái tên khiến khán giả phải tò mò.

Báo Hàn Quốc ấn tượng với bàn thắng của Công Phượng ở V.League 2020

ĐÌNH THẢO |

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho TP.HCM trước Viettel của tiền đạo Công Phượng ở vòng 5 LS V.League 2020 được báo chí Hàn Quốc quan tâm và đưa tin.