Đội tuyển Việt Nam thắng vất vả U.22 và góc nhìn của thầy Park

đăng huỳnh |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những góc nhìn đa chiều về cả nhân sự và chiến thuật sau trận giao hữu của tuyển Việt Nam và U.22 tại sân Cẩm Phả.

Góc nhìn của thầy Park từ khán đài

Trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U.22 tối 23.12 trên sân Cẩm Phả, HLV Park Hang-seo chọn ngồi trên khán đài để theo dõi các cầu thủ, dù là người đưa ra kế hoạch chung cho cả 2 đội. Ông giao cho trợ lý Lee Young-jin chỉ đạo đội tuyển còn trợ lý Kim Han-yoon chỉ đạo U.22. Đây là cách để ông có góc nhìn tổng quan về trận đấu và màn trình diễn của các học trò.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng: “Hôm nay, tôi ngồi khán đài, không ngồi trên băng ghế huấn luyện. Từ trên cao nhìn xuống tôi quan sát được nhiều vấn đề hơn. Có thể cách nhìn cuả tôi sẽ khác với các trợ lý trong trận đấu này. Tôi sẽ có sự trao đổi, bàn bạc với họ thêm về các vấn đề nhân sự, chiến thuật cụ thể”.

Nhìn vào cách sắp xếp của ông Park, trận đấu trên sân Cẩm Phả chủ yếu là bài kiểm tra dành cho các tân binh của đội tuyển Việt Nam. Ông Park đã chỉ ra nhiều vấn đề. Đó là việc tuyển Việt Nam có chiến thắng nhưng lại để thua 2 bàn và nhận những bàn thua trước, với hàng phòng ngự có vấn đề. Việc chỉ sử dụng một tiền vệ giữa là Cao Văn Triền đã khiến cho khâu phòng ngự không thể tập trung. Và trong số các tân binh được ông Park kiểm tra ở trận đấu này, Cao Văn Triền được chấm điểm cao nhất. Trong khi đó, ông nhìn ra nhiều vấn đề của U.22 Việt Nam hơn. Tính thần và ý chí thi đấu chính là điểm cộng của các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, sự toả sáng của các ngôi sao như Công Đến, Hữu Thắng cũng giúp phát hiện được nhân tố mới, điều khiến ông hài lòng nhất.

Ngày 27.12, đội tuyển Việt Nam sẽ tái đấu U.22 tại sân Việt Trì. Đây là trận đấu mà ông Park sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của đội tuyển với. Ông đã chia sẻ rằng, sau trận đấu trên sân Cẩm Phả, các cầu thủ U.22 đã chơi tốt với một ý chí quyết tâm và có 2 bàn thắng nhưng đó mới chỉ là cuộc thử sức với đội hình B. Ông đang chờ xem các cầu thủ U.22 sẽ chống đỡ thế nào với đội hình A sẽ được sử dụng trong trận đấu tới, và đây sẽ là bài kiểm tra thực sự dành cho các cầu thủ U.22.

Ai được chọn vị trí như Văn Quyết?

Trong trận đấu vừa qua, cầu thủ đáng chú ý nhất là Văn Quyết đã ghi bàn, thế nhưng điều đó không để lại dấu ấn quá nhiều trong mắt thầy Park. Việc ông Park cho Văn Quyết được lựa chọn vị trí đá mà anh cảm thấy chơi tốt nhất chứng tỏ huấn luyện viên người Hàn Quốc đang mang đến những phép thử. Ông không chỉ nắm bắt được các vấn đề trong mà cả ngoài sân cỏ. Vấn đề của Văn Quyết luôn nhạy cảm nhưng đã được ông xử lý rất “cao tay”. Vấn đề ở đây chính là việc cạnh tranh vị trí sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt, cầu thủ chỉ có thể được giao vị trí phù hợp chứ không thể chọn vị trí. Vậy nhưng Văn Quyết lại được đặc quyền đó ở trận đấu với U.22, đó chính là cách dụng nhân của ông Park.

Thầy Park chia sẻ: “Không phải trận này, tôi mới làm như vậy và cũng không phải riêng với trường hợp của Quyết. Chúng tôi đã làm như vậy từ lâu rồi, như với Nguyễn Trọng Hoàng chẳng hạn. Một cầu thủ có thế đá vị trí này, nhưng tôi muốn thử, muốn xem họ ở chỗ khác. Khi đó, tôi luôn hỏi họ. Đây là việc từ xưa tới nay chứ không chỉ riêng với Quyết. Ngược lại, tôi cũng không thể đáp ứng hết các yêu cầu của họ. Lấy ví dụ như Thành Chung chẳng hạn, bạn ấy đá trung vệ thì không thể lên tiền đạo được. Nhiều bạn cho rằng họ đá vị trí này tốt hơn vị trí khác, tôi tôn trọng họ nhưng quyết định cuối cùng phải là cuối tôi. Khi được bố trí vị trí mới, nhiều cầu thủ hơi ngại và sợ. Tôi đều bảo họ cứ thử đi, đừng sợ. Tôi luôn khuyến khích họ. Tôi bảo nếu họ không phù hợp, tôi sẽ đưa họ trở lại vị trí cũ”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có một hệ thống đội ngũ trợ lý cả về chuyên môn lẫn những vấn đề truyền thông, hậu cần nên ông đã kiểm soát được mọi vấn đề đang xảy ra. Đây chính là thứ cần của người làm “tướng”. Và sau một trận đấu tập, kết quả thực sự thu được chính là góc nhìn từ thầy Park.

đăng huỳnh
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình 1 của đội tuyển Việt Nam ở Phú Thọ

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với U22 ở Phú Thọ hôm 27.12 tới.

Văn Quyết và Đức Chinh ghi bàn, đội tuyển Việt Nam vất vả thắng ngược U22

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng ngược đầy vất vả 3-2 trước các đàn em U22 Việt Nam trong khuôn khổ trận giao hữu.

Khán giả Quảng Ninh "thả tim" cho U22 nhiều hơn đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Khán giả Quảng Ninh dành sự cổ vũ cho U22 nhiều hơn các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình 1 của đội tuyển Việt Nam ở Phú Thọ

ĐĂNG HUỲNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với U22 ở Phú Thọ hôm 27.12 tới.

Văn Quyết và Đức Chinh ghi bàn, đội tuyển Việt Nam vất vả thắng ngược U22

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng ngược đầy vất vả 3-2 trước các đàn em U22 Việt Nam trong khuôn khổ trận giao hữu.

Khán giả Quảng Ninh "thả tim" cho U22 nhiều hơn đội tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Khán giả Quảng Ninh dành sự cổ vũ cho U22 nhiều hơn các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.