Đội tuyển Việt Nam sau giải giao hữu: Thầy Park vui nhất!

TAM NGUYÊN |

Không quá nếu nói rằng, Park Hang-seo là người vui nhất khi đội tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu quốc tế 2022. 

Vô địch chỉ là thứ yếu

Giành chức vô địch thì luôn vui, ở giải đấu nào cũng vậy, nhưng với đội tuyển Việt Nam hiện tại, chiếc cúp chỉ là thứ yếu. Tuyển Việt Nam vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, sau 2 trận thắng trước Singapore (4-0) và Ấn Độ (3-0), có thể nói, huấn luyện viên Park Hang-seo là người vui nhất.

Áp lực là điều có thể cảm nhận được từ lời nói, thái độ của huấn luyện viên người Hàn Quốc từ khi tập trung cùng các học trò. Kể cả khi chỉ là giải giao hữu, ông vẫn nhấn mạnh, với “những ấn tượng sâu sắc”, rằng nếu không thắng, truyền thông sẽ “đánh” tôi tơi bời.

Nhiều người thông cảm cho ông, nhiều người không, nhưng cuối cùng, sau 2 trận đấu, họ đều nhận thấy được những điểm nhấn - và kể cả những vấn đề, của đội tuyển trong sự tập trung tuyệt đối của thầy Park.

Chức vô địch không thể bằng những gì chiến lược gia 64 tuổi nhận lại được sau 2 trận đấu, với những sự chuyển biến mà bản thân ông cũng phải xuôi theo dòng thay vì trung thành bám trụ lấy triết lý cũ.

Chiến thuật

Phong cách Park Hang-seo có điểm mạnh nhất là khả năng phòng ngự và dễ nhận thấy tuyển Việt Nam thường thể hiện tốt khi gặp các đối thủ mạnh hơn. Nhưng khi phải tấn công, đôi lúc việc triển khai trở nên lúng túng, thiếu phương án cụ thể.

Tất nhiên, không nói đến khi gặp các đối thủ quá yếu, ở đây, đối đầu với những đội ngang tầm, việc áp đặt thế trận là một bài toán khó. Tìm ra giải pháp ghi bàn còn là “tiểu mục” khó hơn… Park Hang-seo bị chỉ trích nhiều cũng bởi sự thiếu linh hoạt.

Thế nhưng, nhìn từ 2 trận đấu với Singapore và Ấn Độ, có thể cảm nhận sự khác biệt so với đội tuyển của giai đoạn trước. Vẫn cứ là sơ đồ 3 trung vệ để tạo nền tảng an toàn, nhưng các cầu thủ tuyến trên đã chủ động hơn nhiều.

Singapore yếu, phải thừa nhận vậy. Ấn Độ khá hơn nhưng lại không thể hiện tốt bằng trận hòa Singapore. Nếu có một chút tiếc nuối khi không thể thấy tuyển Ấn Độ gây ra nhiều khó khăn hơn cho tuyển Việt Nam thì cũng cần nhìn nhận ở một góc độ khác, rằng, tuyển Việt Nam đã tạo được áp lực và thế trận đủ để đối thủ không được thoải mái.

Ngay cả cách chơi tạt bóng cũng được thực hiện với nhiều phương án hơn, tầm thấp, tầm cao, gần hoặc xa. Rồi lối chơi pressing được thực hiện nhiều hơn (cả khi có lẫn không có bóng) chứ không chỉ đơn thuần là giữ bóng chỉ để kiểm soát.

Nhân sự

Trong những niềm vui thì khía cạnh nhân sự hẳn là điều mang đến cho Park Hang-seo nhiều niềm vui nhất. Ngoài câu chuyện về Quang Hải, đây là lần hiếm hoi cựu trợ lý của Guus Hiddink tuyên bố thẳng và rõ ràng rằng: “Không ai chắc suất ở đội tuyển (dự AFF Cup)”.

Người ta đã từng sợ (và sự thật là thế) khi tuyển Việt Nam “gãy” cặp cánh Trọng Hoàng - Văn Hậu. Rất nhiều người cũng tỏ ra khó hiểu khi thầy Park vẫn triệu tập một số gương mặt có phong độ không cao. Và cả chuyện không thể tìm được 2 cầu thủ tấn công cùng có phong độ cao… Đó là lúc Park Hang-seo “khủng hoảng”…

Nhưng sự khủng hoảng giữa 2 giai đoạn là khác nhau. Từ AFF Cup 2020 đổ về trước là “khủng hoảng thiếu”, còn hiện tại là “khủng hoảng thừa”.

Đặng Văn Lâm trở lại trong khung gỗ; hàng thủ đang có quá nhiều trung vệ để đặt thầy Park vào thế “đau đầu dễ chịu”; hàng tiền vệ lúc này ông tha hồ chọn, vắng bất kỳ ai cũng không còn lo lắng nữa; trên hàng công, sự phập phù của Tiến Linh, Công Phượng đã có thể được giải quyết bởi Văn Quyết, Văn Toàn.

Park Hang-seo có lẽ cũng cần cảm ơn các huấn luyện viên Đinh Thế Nam, Gong Oh-kyun, cùng một số đồng nghiệp tại V.League, khi nhào nặn, tin tưởng để lứa trẻ trưởng thành vượt bậc…

Có thể, sẽ đến một thời điểm nào đó, huấn luyện viên Park Hang-seo nói về chuyện “không ai là không thể thay thế”. Khi đó, người hâm mộ có thể yên tâm!?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng FIFA: Tuyển Việt Nam, Indonesia cùng tăng hạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Hai chiến thắng trước tuyển Ấn Độ và Singapore giúp tuyển Việt Nam dự kiến tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, tuyển Indonesia tăng đến 3 bậc.

Quang Hải ít dấu ấn trận tuyển Việt Nam thắng Ấn Độ

Thanh Vũ |

Quang Hải đã được huấn luyện viên Park Hang-seo xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam đấu Ấn Độ. Tuy nhiên, tiền vệ của Pau FC đã không để lại dấu ấn nào rõ nét.

Tuyển Việt Nam chọn đội hình nào cho AFF Cup 2022?

DIỆU LINH |

Tuyển Việt Nam đã có hai trận giao hữu trước Singapore và Ấn Độ, thế nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa có đội hình ưng ý dự AFF Cup 2022.

HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam chưa có ai chắc suất dự AFF Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục tìm kiếm nhân sự mới và hoàn thiện đội hình tuyển Việt Nam, để chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bảng xếp hạng FIFA: Tuyển Việt Nam, Indonesia cùng tăng hạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Hai chiến thắng trước tuyển Ấn Độ và Singapore giúp tuyển Việt Nam dự kiến tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, tuyển Indonesia tăng đến 3 bậc.

Quang Hải ít dấu ấn trận tuyển Việt Nam thắng Ấn Độ

Thanh Vũ |

Quang Hải đã được huấn luyện viên Park Hang-seo xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam đấu Ấn Độ. Tuy nhiên, tiền vệ của Pau FC đã không để lại dấu ấn nào rõ nét.

Tuyển Việt Nam chọn đội hình nào cho AFF Cup 2022?

DIỆU LINH |

Tuyển Việt Nam đã có hai trận giao hữu trước Singapore và Ấn Độ, thế nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa có đội hình ưng ý dự AFF Cup 2022.

HLV Park Hang-seo: Tuyển Việt Nam chưa có ai chắc suất dự AFF Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục tìm kiếm nhân sự mới và hoàn thiện đội hình tuyển Việt Nam, để chuẩn bị cho AFF Cup 2022.