Đội tuyển Việt Nam chờ gì vào sự trở lại của Công Phượng?

PHẠM ĐÌNH |

Tiền đạo Công Phượng trở lại giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm phương án tấn công cho đội tuyển Việt Nam.

Trong đợt  tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho  hai trận đấu sắp tới gặp tuyển Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập trở lại tiền đạo Công Phượng.

Cầu thủ này đã có mặt ở Hà Nội từ ngày 8.9 và tập luyện cùng đội tuyển U22 để lấy lại cảm giác bóng sau quãng thời gian nghỉ thi đấu dài ngày.

Trước đó, Công Phượng đã không thể góp mặt trong hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia và Australia. Ông Park đã giải thích: “Tháng 8, khi chúng ta tập trung, tôi cũng đã gọi Công Phượng. Nhưng cậu ấy có việc cá nhân là bà xã sinh con. Đây là việc quan trọng với cậu ấy, tôi cũng nói vậy nên cậu ấy không có mặt.

Không phải tôi không gọi cậu ấy. Tôi bàn với VFF và quyết định không gọi. Sau đó, tôi có đề nghị triệu tập nhưng tình hình COVID-19 phức tạp, các chuyến bay TPHCM - Hà Nội bị ngưng nên cậu ấy không bay được”.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Công Phượng từng được sử dụng ở cả vị trí tiền đạo dạt cánh lẫn vị trí trung phong. Ở cả hai vị trí này Công Phượng đều đã để lại dấu ấn ở cả cấp đội U23 và đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, Công Phượng không phải là cầu thủ được ông Park sử dụng thường xuyên trong đội hình chính. Anh thường là phương án dự bị quan trọng, được thay vào sân ở nửa cuối hiệp 2. Hoặc những trận Công Phượng nằm trong đội hình xuất phát, anh cũng chỉ được sử dụng khoảng 60- 70 phút.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Công Phượng được thay vào sân và đã ghi bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Sự trở lại của Công Phượng sẽ giúp ông Park sẽ có một phương án “siêu dự bị” ở những thời khắc quan trọng. Hai đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam là tuyển Trung Quốc và Oman được giới chuyên môn đánh giá là có thể dễ kiếm điểm hơn các đội còn lại. Chính vì thế, ông Park sẽ cần nhiều những phương án tấn công.

Trong đợt tập trung hiện tại, ngoài Công Phượng, ông Park còn có 5 tiền đạo khác là: Văn Toàn, Tiến Linh, Đức Chinh, Tuấn Hải và Xuân Nam. Trong số này, Xuân Nam và Tuấn Hải là những tân binh. Trước đó, ông Park đã triệu tập Hồ Tuấn Tài, nhưng tiền đạo này không đáp ứng được vấn đề chuyên môn và đã được trả lại câu lạc bộ.

Trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc sau đó là Oman, ông Park có thể sẽ rút danh sách xuống còn 25 cầu thủ.

Theo thông báo từ AFC, trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 7.10 tại sân vận động Shajah (UAE). Đây là trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Trung Quốc, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên đội bạn buộc phải lựa chọn sân trung lập để tổ chức trận đấu này. Kết thúc trận đấu với đội tuyển Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sang Oman để thi đấu trận kế tiếp với đội tuyển Oman. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 12.10 trên sân vận động Sultan Qaboos (Muscat, Oman).

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu gì khi đối đầu tuyển Trung Quốc?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu có điểm trong trận đấu với tuyển Trung Quốc tại lượt trận tiếp theo vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

"Đội tuyển Việt Nam dễ giành điểm trước tuyển Trung Quốc hơn Oman"

NHÓM PV |

Chia sẻ trong chương trình Góc nhìn thể thao số 28, cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành nhận định, khả năng giành điểm của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc cao hơn trước Oman.

Quế Ngọc Hải đặt mục tiêu gì khi đội tuyển Việt Nam đấu tuyển Trung Quốc?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập, hướng tới kết quả tốt trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Oman.

Cuộc cạnh tranh mới trong khung thành đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Việc huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Nguyên Mạnh sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh mới ở vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam.

Đưa trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam về địa phương có khả thi?

PHẠM ĐÌNH |

Để đăng cai trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam, các địa phương cần đáp ứng nhiều tiêu chí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu gì khi đối đầu tuyển Trung Quốc?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu có điểm trong trận đấu với tuyển Trung Quốc tại lượt trận tiếp theo vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

"Đội tuyển Việt Nam dễ giành điểm trước tuyển Trung Quốc hơn Oman"

NHÓM PV |

Chia sẻ trong chương trình Góc nhìn thể thao số 28, cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Như Thành nhận định, khả năng giành điểm của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc cao hơn trước Oman.

Quế Ngọc Hải đặt mục tiêu gì khi đội tuyển Việt Nam đấu tuyển Trung Quốc?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập, hướng tới kết quả tốt trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Oman.

Cuộc cạnh tranh mới trong khung thành đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Việc huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Nguyên Mạnh sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh mới ở vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam.

Đưa trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam về địa phương có khả thi?

PHẠM ĐÌNH |

Để đăng cai trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam, các địa phương cần đáp ứng nhiều tiêu chí.