Đội tuyển Việt Nam chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày

ĐÌNH THẢO |

Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày thay vì 21 ngày như quy định, sau khi trở về từ Vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam vừa hoàn tất chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù dể thua UAE ở lượt trận cuối với tỉ số 2-3 thế nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 do là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt.

Sau trận đấu này, 42 thành viên tuyển Việt Nam, 13 phóng viên cùng 110 công dân sẽ đi trên chuyến bay từ UAE về Việt Nam. Chuyến bay xuất phát lúc 21h40 ngày 16.6 (giờ UAE) từ Dubai, hạ cánh lúc 7h10 ngày 17.6 (giờ Việt Nam) tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tại đây, toàn bộ thành viên đội bóng và các phóng viên sẽ ngồi lại khoang riêng được bố trí sẵn trên máy bay để những công dân đi cùng chuyến bay này nhập cảnh tại Đà Nẵng. Sau đó đội tiếp tục di chuyển và hạ cánh tại sân bay Tân Sân Nhất (TP.HCM) vào lúc 9h15. Sau khi nhập cảnh, toàn bộ thành viên đội bóng sẽ được cách ly tại một khách sạn ở Quận 7, TP HCM.

Tuyển Việt Nam có gần 2 tháng ròng rã không thể tiếp xúc với người thân vì làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia. Ảnh: AFC
Tuyển Việt Nam có gần 2 tháng ròng rã không thể tiếp xúc với người thân vì làm nhiệm vụ ở tuyển quốc gia. Ảnh: Trung Thu

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã có công văn về việc hỗ trợ nhập cảnh và rút ngắn thời gian cách ly cho các thành viên của đội tuyển bóng đá quốc gia gửi Ủy ban Nhân dân TPHCM. theo đó, VFF Theo đó, đề nghị cho phép toàn bộ thành viên đội tuyển được cách ly 7 ngày.

Trả lời Lao Động chiều 16.6, Phó Chủ tịch VFF ông Cao Văn Chóng cho biết đề xuất của VFF đến Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng đã được Bộ Y tế thông qua và có những hướng dẫn cụ thể.

“Đối với các thành viên đội tuyển Bóng đá Việt Nam đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm cách đây ít nhất 14 ngày, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm kháng thể với virus SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi về nước: Thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, cách ly y tế tại nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và tự theo dõi sức khoẻ cho đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh”, ông Cao Văn Chóng thông tin.

Với Quế Ngọc Hải và 4 đồng đội ở câu lạc bộ Viettel họ sẽ có khoảng thời gian xa nhà 2 tháng rưỡi. Ảnh: VFF
Với Quế Ngọc Hải và 4 đồng đội ở câu lạc bộ Viettel, họ sẽ có khoảng thời gian xa nhà 2 tháng rưỡi. Ảnh: VFF

Như vậy, tính từ thời điểm thầy trò ông Park Hang-seo hội quân, thi đấu tại UAE và về cách ly tập trung tại TPHCM, toàn đội sẽ có ít nhất 47 ngày không được tiếp xúc, gặp gỡ người thân của mình. Tất cả cũng vì mục tiêu cao nhất là thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì thành tích của đội tuyển quốc gia. Như vậy, đây là một tin vui với toàn thể thành viên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam khi họ có thể rút ngắn được thời gian cách ly và sớm được trở về với gia đình và người thân.

Đối với 5 tuyển thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Thanh Bình, sau vòng loại World Cup sẽ bay thẳng sang Thái Lan tham dự vòng bảng AFC Champions League và khi về Việt Nam cách ly tập trung 21 ngày, thời gian xa nhà của các cầu thủ là vào khoảng hơn 4 tháng.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tin vui với tuyển Việt Nam khi đội đã có "hộ chiếu vaccine"

ĐÌNH THẢO |

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ được đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tập trung sau khi về nước xuống còn 7 ngày thay vì 21 ngày như quy định.

Ông Akira Nishino nhận lỗi về thất bại của đội tuyển Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Sau trận thua 0-1 trước Malaysia ở lượt trận cuối bảng G, huấn luyện viên Akira Nishino của tuyển Thái Lan đã lần đầu tiên thừa nhận thất bại và nhận lỗi về mình.

“Công Phượng bị phạm lỗi rõ ràng, tuyển Việt Nam mất oan quả 11m”

ĐÌNH THẢO |

Còi vàng V.League 2006 Dương Mạnh Hùng cho rằng tuyển Việt Nam đã mất một quả phạt 11m ở tình huống Công Phượng bị cầu thủ UAE phạm lỗi trong hiệp 2.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tin vui với tuyển Việt Nam khi đội đã có "hộ chiếu vaccine"

ĐÌNH THẢO |

Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ được đề xuất rút ngắn thời gian cách ly tập trung sau khi về nước xuống còn 7 ngày thay vì 21 ngày như quy định.

Ông Akira Nishino nhận lỗi về thất bại của đội tuyển Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Sau trận thua 0-1 trước Malaysia ở lượt trận cuối bảng G, huấn luyện viên Akira Nishino của tuyển Thái Lan đã lần đầu tiên thừa nhận thất bại và nhận lỗi về mình.

“Công Phượng bị phạm lỗi rõ ràng, tuyển Việt Nam mất oan quả 11m”

ĐÌNH THẢO |

Còi vàng V.League 2006 Dương Mạnh Hùng cho rằng tuyển Việt Nam đã mất một quả phạt 11m ở tình huống Công Phượng bị cầu thủ UAE phạm lỗi trong hiệp 2.