Đội tuyển thể dục dụng cụ không dự được giải thế giới: Đúng quy trình thì ai chịu trách nhiệm?

HOÀI VIỆT |

Lẽ ra, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đã phải có mặt ở Liverpool (Anh) dự giải thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2022 lúc này, nhưng đáng tiếc chúng ta phải vắng mặt do không có visa nhập cảnh đúng thời gian.

Trách nhiệm của người quản lý?

Tháng 9.2022, đội thể dục dụng cụ Việt Nam đã lên danh sách bốn tuyển thủ nam, hai tuyển thủ nữ cùng ba huấn luyện viên đăng ký dự kiến dự giải Cúp thế giới tổ chức ở Paris từ ngày 20 đến 24.9. Vào phút chót, kế hoạch phải dừng lại và tất cả ở nhà do toàn đội không xin được visa đi Pháp thi đấu.

Bây giờ, chuyện tương tự xảy ra khi tất cả đã sẵn sàng cho tranh tài giải thể dục vô địch thế giới 2022 ở Liverpool (Anh). Giải đấu trên có chương trình tổ chức từ ngày 29.10 đến 6.11 và ở danh sách Liên đoàn thể dục thế giới (FIG) trao vé cho đội Việt Nam tham dự thì chúng ta có các vận động viên Nguyễn Văn Khánh Phong, Đinh Phương Thành (nam), Trương Khánh Vân, Trần Đoàn Quỳnh Nam, Phạm Như Phương (nữ). Đội tuyển không đi Anh thi đấu cũng vì không xin được visa nhập cảnh đúng thời gian.

Ông Bùi Trung Thiện - Phụ trách bộ môn thể dục dụng cụ (Tổng cục Thể dục - Thể thao) đã bày tỏ trên báo giới rằng bộ môn đã “cố gắng và nỗ lực để xin giấy phép nhập cảnh đúng quy định pháp luật của quốc gia Anh cho các tuyển thủ tuy nhiên, việc cấp visa vào Anh chưa được nên lần này đội tuyển phải ở nhà không tham dự giải được”.

Về điều này, nhiều dấu hỏi đặt ra là vì sao liên tiếp hai giải quốc tế quan trọng mà đội tuyển thể dục dụng cụ lại không thể xin được visa dù đã có lịch thi đấu biết trước đó. Đại diện Vụ thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục Thể dục - Thể thao) đã xác nhận công tác xin cấp visa được đội tuyển thực hiện theo đúng các quy trình của đại sứ quán quốc gia Pháp và Anh ở Việt Nam quy định. Các đơn xin cấp visa hiện đều thực hiện nộp trực tuyến (online) và tất cả phải chờ theo kết quả duyệt đơn xin cấp rồi mới có visa đúng quy định. Với việc không có visa nhập cảnh để đi Anh thi đấu, Tổng cục Thể dục - Thể thao đã có giấy tờ gửi để xin ưu tiên duyệt sớm cho đúng thời gian dự giải tuy nhiên tất cả đều phải gửi qua trực tuyến (online) và không nhận được phản hồi.

Ông Bùi Trung Thiện từng cho biết, giấy tờ xin thủ tục nhập cảnh vào Anh đã được nộp vào thời gian một tháng trước khi giải đấu tổ chức nhưng chưa có hồi âm kết quả. Còn ở câu chuyện không có được visa vào Pháp và mất cơ hội dự giải cúp thế giới trong tháng chín, một phần nguyên do phải chăng vì sự chậm trễ của bộ môn vô hình chung việc chờ để thủ tục được duyệt đã bị kéo dài nên không kịp có giấy tờ nhập cảnh đúng thời điểm thi đấu (?).

Đây là lần đầu tiên, thể dục dụng cụ Việt Nam liên tiếp hai lần không xin được visa ở thời gian cận kề nhau để thi đấu giải quan trọng. Được biết, lãnh đạo Tổng cục Thể dục - Thể thao đã yêu cầu bộ môn thể dục phải kiểm tra kỹ công tác làm các thủ tục giấy tờ và có báo cáo về việc trượt cơ hội dự hai giải quốc tế quan trọng ở Pháp và Anh.

Vắng mặt là mất cơ hội cọ xát

Trước đội tuyển thể dục, hơn 10 ngày trước, tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh rơi vào tình cảnh tương tự là không xin được visa nhập cảnh New Zealand để thi đấu giải cầu lông quốc tế tại đây. Đó là thời điểm Thùy Linh đã thi đấu xong giải quốc tế tại Australia và sẵn sàng tiếp tục di chuyển sang quốc gia láng giềng New Zealand (dự kiến ban đầu là ngày 20.10) nhưng thủ tục xin cấp visa nhập cảnh của tay vợt này chưa được duyệt đúng thời gian.

Chính vì thế, Thùy Linh đã phải hủy vé máy bay từ Australia sang New Zealand và về Việt Nam sớm thời gian hơn dự kiến ban đầu. Việc xin cấp visa nhập cảnh dành cho Thùy Linh đã được Tổng cục Thể dục - Thể thao cùng bộ phận quan hệ quốc tế có ý kiến xin duyệt sớm để đúng thời gian thi đấu nhưng với quy định phải duyệt trình tự đúng thời gian cũng như việc xét duyệt quá lâu nên tay vợt này không có giấy tờ nhập cảnh và bất đắc dĩ bỏ giải.

Không được thi đấu giải cúp thế giới tại Pháp và vô địch thế giới 2022 tại Anh, đội TDDC Việt Nam mất cơ hội cọ xát quan trọng. Không dễ để vận động viên có cơ hội tiếp cận các đối thủ trình độ cao của quốc tế, đặc biệt là thể dục dụng cụ Châu Âu và thế giới để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, giải thể dục dụng cụ vô địch thế giới 2022 là giải bắt đầu xét thành tích để FIG và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) trao sáu suất chính thức đầu tiên (ba suất đứng đầu đồng đội nam, ba suất đứng đầu đồng đội nữ) dự Olympic Paris (Pháp) 2024 cho các đội tuyển thể dục dụng cụ góp mặt ở giải.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Công trình không phép chưa ai chịu trách nhiệm cạnh chung cư The Park Home

Phan Anh |

Phản ánh đến Báo Lao Động, cư dân chung cư The Park Home (phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, chủ đầu tư dự án này để xảy ra nhiều sai phạm về trật tự xây dựng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân.

Giáo dục 24/7: Ai chịu trách nhiệm vụ trường thu 10 triệu/học sinh đầu năm?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục 24/7: Xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư: 86 ứng viên bị loại; Ai chịu trách nhiệm vụ trường thu 10 triệu/học sinh tiền đầu năm học?; Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung 2022: Ngành Marketing giữ vị trí cao đầu bảng;...

Trường ở nông thôn thu 10 triệu/học sinh tiền đầu năm: Ai chịu trách nhiệm?

Nhóm PV |

Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) thu của phụ huynh tiền đầu năm đến 10 triệu đồng/học sinh. Đáng nói, trong danh mục các khoản thu có rất nhiều khoản sai quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công trình không phép chưa ai chịu trách nhiệm cạnh chung cư The Park Home

Phan Anh |

Phản ánh đến Báo Lao Động, cư dân chung cư The Park Home (phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, chủ đầu tư dự án này để xảy ra nhiều sai phạm về trật tự xây dựng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân.

Giáo dục 24/7: Ai chịu trách nhiệm vụ trường thu 10 triệu/học sinh đầu năm?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục 24/7: Xét công nhận tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư: 86 ứng viên bị loại; Ai chịu trách nhiệm vụ trường thu 10 triệu/học sinh tiền đầu năm học?; Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung 2022: Ngành Marketing giữ vị trí cao đầu bảng;...

Trường ở nông thôn thu 10 triệu/học sinh tiền đầu năm: Ai chịu trách nhiệm?

Nhóm PV |

Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) thu của phụ huynh tiền đầu năm đến 10 triệu đồng/học sinh. Đáng nói, trong danh mục các khoản thu có rất nhiều khoản sai quy định.