Đội tuyển Thái Lan đổi kế hoạch, quyết soán ngôi Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Akira Nishino cũng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thống nhất sẽ đem đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020 để soán ngôi của đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, FAT cũng như đơn vị tổ chức Thai League và các câu lạc bộ đã thống nhất phương án ngày Thai League 2020 trở lại. Theo đó, giải đấu hàng đầu Thái Lan sẽ trở lại vào ngày 12.9.2020 và kết thúc vào tháng 5.2021.

Cùng với đó, FAT cũng đã có cuộc họp bàn với huấn luyện viên Akira Nishino về kế hoạch của đội tuyển Thái Lan, hướng đến 2 mục tiêu quan trọng là AFF Cup 2020 và Vòng loại World Cup 2022.

Từ cuộc họp trên, FAT quyết định sẽ cử đội tuyển mạnh nhất với đầy đủ gương mặt ưu tú nhất tham gia đội tuyển dự AFF Cup 2020 với mục tiêu soán ngôi thầy trò ông Park Hang-seo.

Để chuẩn bị cho mục tiêu này, Thai League cũng sẽ có quãng nghỉ phù hợp để “Voi chiến” có đầy đủ thời gian hội quân theo đúng tính toán của huấn luyện viên Akira Nishino.

Huấn luyện viên Akira Nishino được FAT tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chiến dịch AFF Cup 2020. Ảnh: FAT
Huấn luyện viên Akira Nishino được FAT tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chiến dịch AFF Cup 2020. Ảnh: FAT

“Thái Lan là một đội bóng giàu thành tích nhất của giải đấu AFF Cup thì tại sao chúng ta lại tham dự với đội không mạnh, hoặc không có thái độ quyết liệt với giải đấu hàng đầu khu vực này?”, huấn luyện viên Akira Nishino nêu quan điểm.

Trên thực tế, Thái Lan đã nhiều lần ngỏ ý muốn bỏ AFF Cup 2020 hoặc cử đội U23 tham dự sân chơi khu vực, bởi mục tiêu cao nhất mà FAT hướng tới là Vòng loại World Cup 2022, bảng đấu mà tuyển Thái Lan đang xếp thứ 3 sau Việt Nam và Malaysia.

Tuy nhiên, thông tin này đã bị ông Parit Suphaphong - Tổng Thư ký FAT bác bỏ.

“Giai đoạn vòng bảng AFF Cup 2020 có thể trùng với lịch thi đấu lượt đi tại Thai League. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knock-out, các câu lạc bộ sẽ bước vào giai đoạn nghỉ giữa mùa. Do đó, huấn luyện viên Akira Nishino sẽ có tất cả các cầu thủ tốt nhất trong đội hình”, ông Suphaphong nhấn mạnh.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng Vàng Việt Nam từng tạm dừng vì không có cầu thủ xứng đáng

HOÀI ĐAN |

Đỗ Hùng Dũng đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 một cách xứng đáng; thế nhưng, trong lịch sử giải thưởng này, từng có nhiều danh hiệu chỉ mang tính tương đối.

Hình ảnh bóng đá Việt lên trang nhất tờ báo hàng đầu Canada

HOÀI MINH |

Hình ảnh những trận cầu sôi động với hàng ngàn cổ động viên trên khán đài đang là biểu tượng để bóng đá Việt Nam "nở mày nở mặt" với bạn bè quốc tế.

Tin thể thao 24h: Văn Hậu lập kỷ lục "khủng" ở giải Quả bóng vàng 2019

Bảo Bình (T/H) |

Văn Hậu lập kỷ lục "khủng" ở giải Quả bóng vàng 2019; Thái Lan muốn truất "ngai vàng" của tuyển Việt Nam; Erling Haaland gặp chấn thương; Huấn luyện viên Bayern Munich lập kỳ tích như Pep Guardiola... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 27.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quả bóng Vàng Việt Nam từng tạm dừng vì không có cầu thủ xứng đáng

HOÀI ĐAN |

Đỗ Hùng Dũng đã giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 một cách xứng đáng; thế nhưng, trong lịch sử giải thưởng này, từng có nhiều danh hiệu chỉ mang tính tương đối.

Hình ảnh bóng đá Việt lên trang nhất tờ báo hàng đầu Canada

HOÀI MINH |

Hình ảnh những trận cầu sôi động với hàng ngàn cổ động viên trên khán đài đang là biểu tượng để bóng đá Việt Nam "nở mày nở mặt" với bạn bè quốc tế.

Tin thể thao 24h: Văn Hậu lập kỷ lục "khủng" ở giải Quả bóng vàng 2019

Bảo Bình (T/H) |

Văn Hậu lập kỷ lục "khủng" ở giải Quả bóng vàng 2019; Thái Lan muốn truất "ngai vàng" của tuyển Việt Nam; Erling Haaland gặp chấn thương; Huấn luyện viên Bayern Munich lập kỳ tích như Pep Guardiola... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 27.5.