Đội tuyển Tây Ban Nha thất bại vì đi theo lối mòn?

Văn Thượng |

Đội tuyển Tây Ban Nha đã phải chia tay World Cup 2022. Hình ảnh đội bóng chơi bế tắc diễn ra thường xuyên trong giải đấu. Đó là hệ quả của việc theo đuổi triết lý chơi bóng có phần lạc hậu của huấn luyện viên Luis Enrique.

Tây Ban Nha của huấn luyện viên Enrique mở màn chiến dịch World Cup của mình với chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Costa Rica. Điều đáng nói là họ kiểm soát bóng tới 82% và không cho đối thủ dứt điểm lần nào.

Những trận sau đó gặp Đức, Nhật Bản và gần nhất là Maroc, Tây Ban Nha cũng luôn là đội kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên họ đều nhận kết quả thất vọng sau trận đầu hoà Đức 1-1, thua Nhật Bản 1-2 và thua Maroc ở loạt sút 11m. Có nhiều nguyên nhân được nhìn ra sau những kết quả không tốt đó, trong đó việc thiếu tiền đạo giỏi là nguyên nhân nổi bật.

Đội tuyển Tây Ban Nha chia tay World Cup dù luôn kiểm soát bóng vượt trội. Ảnh: AFP
Đội tuyển Tây Ban Nha chia tay World Cup dù luôn kiểm soát bóng vượt trội. Ảnh: AFP

Lối chơi của Tây Ban Nha dưới thời Luis Enrique là pressing ngay tuyến đầu, tấn công ồ ạt vây hãm đối thủ họ có những trận thắng đậm. Nhưng cùng với đó là những trận thua trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều.

Ông dường như rất vui khi không có bất kỳ cầu thủ tấn công siêu sao nào trong đội hình của mình, những người có thể cản trở việc xây dựng đội bóng: “Tôi thích dùng những người tôi có, hơn là một ngôi sao sẽ quyết định cách chúng tôi chơi bóng”.

Tiền đạo là điểm yếu của đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
Tiền đạo là điểm yếu của đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Lối chơi kiểm soát bóng từ lâu đã được xem như là điểm yếu của nhiều đội bóng. Kiểm soát bóng không còn đồng nghĩa với kiểm soát thế trận. Cựu huấn luyện viên Arsenal - Arsene Wenger hoàn toàn đồng ý với luận điểm này. "Kiểm soát bóng đã không còn mang lại những giá trị như trước đây", ông phát biểu sau chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Man City hồi tháng 12.2015.

Thậm chí huấn luyện viên Mourinho từng mỉa mai phong cách kiểm soát bóng: “Một câu lạc bộ vẫn có thể kiểm soát trận đấu dù không có bóng trong chân. Đối với một số huấn luyện viên tôi nghĩ phong cách đó (chủ động kiểm soát) chỉ để làm hình ảnh và truyền thông".

Huấn luyện viên Pep Guardiola là bậc thầy của lối chơi kiểm soát bóng. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Pep Guardiola là bậc thầy của lối chơi kiểm soát bóng. Ảnh: AFP

Nói đến kiểm soát bóng chúng ta không thể không nói đến huấn luyện viên Pep Guardiola, ông đã biến kiểm soát bóng thành một nghệ thuật. Đi cùng với thành công cũng không ít thất bại nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng trong tay huấn luyện viên Pep Guardiola luôn có những tiền đạo giỏi.

Từ Messi đến Aguero, Lewandowski và hiện tại là Haaland. Chính Pep đã từng thừa nhận: “Tôi nghĩ Man City cần một tiền đạo thực thụ. Chắc chắn là như vậy. Điều đó chưa xảy ra, nhưng chúng tôi cần thích nghi với đội ngũ hiện và không phàn nàn”. Đó là khi Man City của ông chia tay Aguero và không có tiền đạo đẳng cấp nào trong tay.

Huấn luyện viên của đội tuyển Maroc hẳn đã nghiên cứu rất kỹ Tây Ban Nha và ông đã biết điểm yếu của họ là ở đâu. Sau khi giúp đội bóng vào vòng tứ kết ông nói: “Kế hoạch là nhường quyền kiểm soát bóng cho họ, chúng tôi không sợ điều đó. Có quá nhiều đường chuyền được họ thực hiện trong 120 phút. Nhưng chúng tôi biết mình vẫn có cơ hội thắng”.

Có rất nhiều thứ để đổi lỗi nhất là sau trận thua ở vòng 1/8 của đội tuyển Tây Ban Nha trước Maroc. Nhưng nếu để trở lại thời kỳ hoàng kim của mình bóng đá Tây Ban Nha cần một cuộc cách mạng và trước hết là ở băng ghế huấn luyện.

Văn Thượng
TIN LIÊN QUAN

Video loạt sút luân lưu tuyển Tây Ban Nha vs Maroc

HOÀNG HUÊ (THEO VTV) |

Thủ môn Bounou xuất sắc cản phá 3 quả penalty, giúp Maroc vượt qua Tây Ban Nha 3-0 sau loạt luân lưu để bước vào tứ kết World Cup 2022.

HLV Tây Ban Nha nói gì sau màn đá luân lưu thảm họa trước Maroc?

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Luis Enrique cho biết ông nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, khi tuyển Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup 2022, vì để thua tuyển Maroc 0-3 sau loạt đá luân lưu 11m.

Maroc thắng Tây Ban Nha sau loạt luân lưu, vào tứ kết World Cup 2022

NHÓM PV |

Đội tuyển Maroc giành chiến thắng trước Tây Ban Nha sau loạt luân lưu với tỉ số 3-0  (hoà 0-0 trong 120 phút), giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

Singapore nhắm dự World Cup 2034 nhờ bệ phóng từ Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

20 cầu thủ lứa U13 Singapore đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện tại Khu phức hợp ESC LaLiga & NB ở Tây Ban Nha, trong khuôn khổ dự án bóng đá quốc gia Unleash the Roar!(UTR!) của Singapore, với mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia nước này dự World Cup vào năm 2034.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Video loạt sút luân lưu tuyển Tây Ban Nha vs Maroc

HOÀNG HUÊ (THEO VTV) |

Thủ môn Bounou xuất sắc cản phá 3 quả penalty, giúp Maroc vượt qua Tây Ban Nha 3-0 sau loạt luân lưu để bước vào tứ kết World Cup 2022.

HLV Tây Ban Nha nói gì sau màn đá luân lưu thảm họa trước Maroc?

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Luis Enrique cho biết ông nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, khi tuyển Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup 2022, vì để thua tuyển Maroc 0-3 sau loạt đá luân lưu 11m.

Maroc thắng Tây Ban Nha sau loạt luân lưu, vào tứ kết World Cup 2022

NHÓM PV |

Đội tuyển Maroc giành chiến thắng trước Tây Ban Nha sau loạt luân lưu với tỉ số 3-0  (hoà 0-0 trong 120 phút), giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

Singapore nhắm dự World Cup 2034 nhờ bệ phóng từ Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

20 cầu thủ lứa U13 Singapore đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện tại Khu phức hợp ESC LaLiga & NB ở Tây Ban Nha, trong khuôn khổ dự án bóng đá quốc gia Unleash the Roar!(UTR!) của Singapore, với mục tiêu đưa đội tuyển quốc gia nước này dự World Cup vào năm 2034.