Đội tuyển Philippines nhọc nhằn mất 20 giờ bay mới tới được Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Phải mất đến 20 giờ bay, thầy trò HLV Eriksson mới có thể đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về ngày 6.12.

Sau trận thua 1-2 trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà, Philippines đã có mặt ở Hà Nội hôm 4.12 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2018.

Việc di chuyển của thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson rất vất vả, khi phải bay từ Bacolod sang Manila, quá cảnh ở Hong Kong (Trung Quốc) rồi mới tới Hà Nội, với tổng thời gian di chuyển đến 20 giờ.

Gianfh chiến thắng với tỉ số 2-1 ở bán kết lượt đi trên sân khách đang là lợi thế vô cùng to lớn cho ĐT Việt Nam ơ trận lượt về. Ảnh: Đ.Đ
Giành chiến thắng với tỉ số 2-1 ở bán kết lượt đi trên sân khách đang là lợi thế vô cùng to lớn cho ĐT Việt Nam ở trận lượt về. Ảnh: Đ.Đ

Đặt chân đến Nội Bài, HLV Eriksson tỏ ra thân thiện và sẵn sàng chụp ảnh, giao lưu cùng người hâm mộ. Ông thầy này đã xác định tinh thần của Philippines là chơi "không còn gì để mất". 

Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 và trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6.12 tới trên sân Mỹ Đình.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tin AFF Cup 2018 ngày 3.12: Tuyển Philippines còn cơ hội loại Việt Nam

C.T (T/H) |

Philippines còn cơ hội loại Việt Nam; Tuyển Việt Nam lập kỷ lục giữ sạch lưới; HLV Philippines thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo... là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 3.12.

Pha đánh đầu của Anh Đức vào lưới Philippines được ví giống Van Persie

C.T (T/H) |

Bàn mở tỉ số của Anh Đức trong trận Việt Nam thắng Philippines 2-1 là một pha phá bẫy việt vị và đánh đầu hiểm hóc. Bàn thắng làm người hâm mộ liên tưởng tới cú đánh đầu nổi tiếng của Robin van Persie tại World Cup 2014.

Vì sao không có cầu thủ HAGL nào đá chính trận gặp Philippines?

HOÀI ĐAN |

Trong chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Philippines, không có một cầu thủ HAGL nào trong đội hình xuất phát.   

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin AFF Cup 2018 ngày 3.12: Tuyển Philippines còn cơ hội loại Việt Nam

C.T (T/H) |

Philippines còn cơ hội loại Việt Nam; Tuyển Việt Nam lập kỷ lục giữ sạch lưới; HLV Philippines thán phục đồng nghiệp Park Hang-seo... là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 3.12.

Pha đánh đầu của Anh Đức vào lưới Philippines được ví giống Van Persie

C.T (T/H) |

Bàn mở tỉ số của Anh Đức trong trận Việt Nam thắng Philippines 2-1 là một pha phá bẫy việt vị và đánh đầu hiểm hóc. Bàn thắng làm người hâm mộ liên tưởng tới cú đánh đầu nổi tiếng của Robin van Persie tại World Cup 2014.

Vì sao không có cầu thủ HAGL nào đá chính trận gặp Philippines?

HOÀI ĐAN |

Trong chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Philippines, không có một cầu thủ HAGL nào trong đội hình xuất phát.