Đội tuyển dưới cái bóng... bầu Đức

GIANG ANH |

Việc HLV Hoàng Anh Tuấn vắng mặt ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Jordan tại vòng loại ASIAN Cup 2019 của ĐT Việt Nam vì “cần nghỉ ngơi” sau World Cup U.20, có thể không phải chuyện cá nhân mà còn là vấn đề của cả ĐTQG “dưới cái bóng bầu Đức”…
Câu hỏi sau một sự vắng mặt

Thủ môn Tiến Dũng, các hậu vệ Đình Trọng, Tấn Tài, Tấn Sinh, Văn Hậu, tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Đức Chinh, có đến 7 cầu thủ trẻ vừa khoác áo U.20 Việt Nam được HLV Hữu Thắng “nhấc” lên ĐTQG. Đó cũng chính là những cái tên HLV Hoàng Anh Tuấn cân nhắc và đề cử với HLV Hữu Thắng, như là cách để các gương mặt trẻ này được “thử lửa” và chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games của U.22 Việt Nam vào tháng 8 tới tại Malaysia. Ngoài việc chơi tốt, thể hiện được chuyên môn ở World Cup U.20, các cầu thủ này cũng được ông Thắng lưu ý khi có mặt trong chuyến tập huấn tại Đức của U.20 Việt Nam.

Sau khi trở về từ World Cup U.20 cùng U.20 Việt Nam và chia sẻ về kế hoạch trước mắt, HLV Hoàng Anh Tuấn hơn một lần khẳng định sẽ lên tập trung ĐTQG để hỗ trợ HLV Hữu Thắng với tư cách một trợ lý. Rất tự hào và hào hứng, ông Tuấn còn tiết lộ dự định đề xuất với VFF về việc xây dựng lứa cầu thủ này chuẩn bị cho SEA Games 2019 và cả các giải đấu trong khu vực, châu lục thời gian tới. Thế nên rất bất ngờ khi bản danh sách ĐT Việt Nam tập trung tại TPHCM vào ngày 5.6 tới để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan ở vòng loại ASIAN Cup 2019, ông Tuấn không có tên.

Lý do thì theo lãnh đạo VFF mà đứng đầu là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, “HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung cùng U.20 Việt Nam vài tháng liên tục rồi dự World Cup nên cần thời gian nghỉ ngơi, dành cho gia đình, nhất là khi đợt tập trung này cũng chỉ có trận đấu với Jordan. Và ở những lần tập trung sau, nếu không có gì thay đổi, ông Tuấn sẽ tập trung…”.

Dù HLV Hữu Thắng thẳng thắn tuyên bố không chịu bất kỳ sức ép nào và việc lên danh sách tập trung, từ cầu thủ đến BHL, đều tự chủ quyết định khi nói về trường hợp của người bạn, đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn, nhưng trong thời điểm và tình huống khá nhạy cảm hiện nay, việc HLV Hoàng Anh Tuấn vắng mặt phút cuối theo cách khá khó hiểu với lý do “cần nghỉ ngơi” dù trước đó vẫn khẳng định sẽ lên sát cánh cùng HLV Hữu Thắng, không thể không đặt câu hỏi. Bởi ông Tuấn với tư cách người trong cuộc đã chọn cách im lặng trước việc không lên tập trung và cần những câu trả lời rõ ràng. 

Và sau những gì đã diễn ra liên quan đến việc ông không ngại động chạm, dám công khai đối đầu với bầu Đức sau những chỉ trích, chê bai công khai nhắm vào mình, hoàn toàn có thể liên tưởng đến việc ông thầy đang là “người hùng” của U.20 Việt Nam lẫn bóng đá Việt Nam bị gạt ra, với vị thế và ảnh hưởng của một ông bầu đang là Phó Chủ tịch VFF như ông Đoàn Nguyên Đức.

Bầu Đức phủ cái bóng lên cả nền bóng đá lẫn các ĐTQG kể từ khi lứa Công Phượng khoác áo U.19 Việt Nam. Ảnh: H.A

Đến những chuyện chỉ có ở bóng đá Việt Nam

U.20 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng World Cup, nhưng đánh giá một cách công bằng, những gì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn làm được là rất đáng tự hào, trân trọng. Không chỉ là việc giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất ở bóng đá trẻ thế giới, trở thành đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á giành được điểm số tại sân chơi này mà còn bởi niềm tự hào, nguồn cảm hứng mà U.20 Việt Nam có thể mang đến cho khán giả lẫn cả nền bóng đá.

Có thành công, có thất bại nhưng những đóng góp cùng dấu ấn của ông Tuấn trong chiến công có tính chất lịch sử này là điều cần phải ghi nhận. Có thể trong quá khứ, ông Tuấn cũng có những điều tiếng trong tính cách, cách làm mà vụ lắc đầu với ĐTQG năm 2013 phút cuối để chọn Hải Phòng như cách để “mặc cả” - là ví dụ. 

Thế nhưng, cần rạch ròi giữa chuyện yêu ghét, cá nhân với tập thể và những gì ông thầy này làm được khi lãnh trọng trách với U.19 Việt Nam 2 năm trước. Và khi vừa trở về sau một hành trình dài World Cup, ông Tuấn lại bị chê bai, chỉ trích đích danh bởi một người đang làm Phó Chủ tịch VFF, theo hướng công kích cá nhân thì lại là vấn đề. Nó có thể hiểu như là sự phủ nhận với những cố gắng của một HLV đã, đang và sẽ còn dẫn dắt các ĐTQG từ chính một lãnh đạo VFF. Còn nếu nhìn ở khía cạnh khác, chính bầu Đức ra mặt ủng hộ HLV Hữu Thắng khi gây sức ép để cho HLV Miura nghỉ rồi sau đó cầu thủ HAGL được trọng dụng nhiều ở các ĐTQG, vấn đề còn có thể bị đẩy đi xa hơn.

Với các cầu thủ trẻ mới lần đầu lên ĐTQG, họ sẽ nghĩ gì khi người thầy đã cùng họ đồng hành trong cả hành trình dài hơn 2 năm, từng gặp những thất bại trước khi “làm nên lịch sử” với tấm vé dự World Cup và khiến bóng đá Việt Nam được rạng danh, nhận sự đối xử như thế từ một quan chức VFF, nhất là khi bầu Đức vẫn được xem là có ảnh hưởng nhiều đến ĐTQG từ vài năm qua?

Đừng quên, trước khi HLV Hữu Thắng lên nắm quyền ở ĐT Việt Nam thay thế HLV Miura, ông thầy người Nhật cũng đã từng nhiều lần bị chỉ trích, gây áp lực, thậm chí công khai đòi sa thải bởi bầu Đức để rồi cuối cùng phải cay đắng ra đi vì sức ép quá lớn, bất chấp những thành tích cùng thay đổi tích cực làm được cùng bóng đá Việt Nam.

“Nói ít thôi, làm đi”

Lần hiếm hoi ông bầu Đỗ Quang Hiển lên tiếng, đó là thời điểm bóng đá Việt xuất hiện rất nhiều ông bầu đình đám, ai cũng có thể phê phán và nói về những điều to tát. Trong số những ông bầu yêu và làm bóng đá, có quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam thì bầu Đức là người hay nói, nói nhiều nhất, khác hẳn với bầu Kiên hay bầu Hiển. Tuy nhiên, không phải những gì ông bầu đang là Phó Chủ tịch VFF này nói cũng đúng, trúng và khiến dân bóng đá tôn trọng, nhất là liên quan đến cầu thủ HAGL từ 3 năm nay khi khoác áo U.19 Việt Nam và trở thành hiện tượng nhưng rồi được đẩy lên quá tạo ra ác cảm lẫn định kiến về “những tài năng do truyền thông nhào nặn lên”, như HLV Hoàng Anh Tuấn từng thẳng thắn nhận xét.

Bầu Đức có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam nhưng điều đó không đồng nghĩa với quyền phán xét và áp đặt, dù chỉ là những tuyên bố cá nhân, khi đó là ĐTQG. Thật tiếc, chính Phó Chủ tịch VFF lại quên mất vị thế của mình để rồi bây giờ chính ông, với cách nói văng mạng của mình, lại đang trở thành một vấn đề không chỉ với U.20 Việt Nam, với HLV Hoàng Anh Tuấn mà có thể là cả ĐTQG...
GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.