Đội tuyển cử tạ hướng tới Thế vận hội Olympic Tokyo 2021

Bài và ảnh Dương Quốc Bình |

Để chuẩn bị cho các kỳ Sea Games và thế vận hội Olympic sắp tới, đội tuyển cử tạ Quốc gia Việt Nam đã chính thức tập trung với sự tham gia của 3 Huấn luyện viên và 15 vận động viên.

Cử tạ không chỉ đòi hỏi sức mạnh mà còn yêu cầu tốc độ, sự dẻo dai và ý chí kiên cường khi vận động viên thường xuyên nâng khối lượng nặng gấp đôi cơ thể họ. Đây là bộ môn thể thao phổ biến, được thi đấu ở hơn 180 quốc gia và có lịch sử lâu đời tại các kì thế vận hội Olympic.

Các vận động viên cử tạ luôn phải đối mặt và đồng hành với chấn thương, Huyền cũng không phải là ngoại lệ. “Bây giờ em chỉ biết tập trung và nỗ lực hết sức“, cô gái người Bắc Giang chia sẻ.
Các vận động viên cử tạ luôn phải đối mặt và đồng hành với chấn thương, Huyền cũng không phải là ngoại lệ. “Bây giờ em chỉ biết tập trung và nỗ lực hết sức“, cô gái người Bắc Giang chia sẻ.
Đai, dây nịt, băng, phấn là những phụ kiện đồng hành cùng các vận động viên trong bộ môn “chiến thắng trọng lực” này.
Đai, dây nịt, băng, phấn là những phụ kiện đồng hành cùng các vận động viên trong bộ môn “chiến thắng trọng lực” này.
Vương Thị Huyền, người giành được huy chương ở mọi cấp độ từ đấu trường khu vực cho đến thế giới, cũng là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic sắp tới.
Vương Thị Huyền, người giành được huy chương ở mọi cấp độ từ đấu trường khu vực cho đến thế giới, cũng là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic sắp tới.
Hoàng Thị Duyên, nhà vô địch Sea Games 30 đang thực hiện động tác cử giật. Lực sĩ người dân tộc Giáy sinh ra tại Lào Cai là niềm hy vọng sáng giá của thể thao Việt Nam có thể giành vé tham dự Olympic Tokyo 2021.
Hoàng Thị Duyên, nhà vô địch Sea Games 30 đang thực hiện động tác cử giật. Lực sĩ người dân tộc Giáy sinh ra tại Lào Cai là niềm hy vọng sáng giá của thể thao Việt Nam có thể giành vé tham dự Olympic Tokyo 2021.
Hình xăm của Hồng Thanh, nhà vô địch Sea Games 30 với ước mơ được tham dự Olympic.
Hình xăm của Hồng Thanh, nhà vô địch Sea Games 30 với ước mơ được tham dự Olympic.

Đợt tập trung lần này, Huấn luyện trưởng đội tuyển cử tạ Quốc gia Lưu Văn Thắng cho biết, tuy một số chương trình tập huấn nước ngoài không thực hiện được do dịch bệnh COVID nhưng các thành viên của đội được Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc gia tạo điều kiện tập luyện, sinh hoạt an toàn và tập trung tối đa cho các kỳ Sea Games và thế vận hội Olympic sắp tới.

Bài và ảnh Dương Quốc Bình
TIN LIÊN QUAN

Muốn tranh vé dự Olympic nhưng Thanh Phúc "lực bất tòng tâm"

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thị Thanh Phúc - mũi nhọn của tổ đi bộ thuộc đội điền kinh Việt Nam đã hết cơ hội tranh suất chính thức dự Olympic 2021.

Tấm huy chương Vàng Olympic và chuyện nhà 2 anh em bác sĩ thể thao

KHÁNH AN |

Y học ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn đối với thể thao thành tích cao Việt Nam. Những cống hiến thầm lặng của các bác sĩ trong ngành nghề đặc thù này cần nhiều hơn những ghi nhận của xã hội.

Gặp thí sinh nữ duy nhất giành huy chương Olympic Toán học cách đây 20 năm

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Năm 2000, Nguyễn Phi Lê – thí sinh nữ duy nhất trong đội tuyển của Việt Nam tham gia Olympic Toán học quốc tế lần thứ 41 tại Hàn Quốc đã đoạt huy chương bạc với thành tích 21/42. 20 năm sau, khi ngồi nhắc lại tấm huy chương năm ấy, cô vẫn không khỏi xúc động.

Nghệ An phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

QUANG ĐẠI |

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” cấp tỉnh Nghệ An năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 14.3, với mục tiêu “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Chính thức: Olympic Tokyo 2021 bị hủy bỏ

VIỆT HÙNG |

Chính phủ Nhật Bản quyết định Olympic Tokyo 2021 không thể diễn ra vào hè này, do dịch COVID-19, theo Daily Mail Sport.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Muốn tranh vé dự Olympic nhưng Thanh Phúc "lực bất tòng tâm"

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thị Thanh Phúc - mũi nhọn của tổ đi bộ thuộc đội điền kinh Việt Nam đã hết cơ hội tranh suất chính thức dự Olympic 2021.

Tấm huy chương Vàng Olympic và chuyện nhà 2 anh em bác sĩ thể thao

KHÁNH AN |

Y học ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn đối với thể thao thành tích cao Việt Nam. Những cống hiến thầm lặng của các bác sĩ trong ngành nghề đặc thù này cần nhiều hơn những ghi nhận của xã hội.

Gặp thí sinh nữ duy nhất giành huy chương Olympic Toán học cách đây 20 năm

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Năm 2000, Nguyễn Phi Lê – thí sinh nữ duy nhất trong đội tuyển của Việt Nam tham gia Olympic Toán học quốc tế lần thứ 41 tại Hàn Quốc đã đoạt huy chương bạc với thành tích 21/42. 20 năm sau, khi ngồi nhắc lại tấm huy chương năm ấy, cô vẫn không khỏi xúc động.

Nghệ An phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

QUANG ĐẠI |

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” cấp tỉnh Nghệ An năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 14.3, với mục tiêu “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Chính thức: Olympic Tokyo 2021 bị hủy bỏ

VIỆT HÙNG |

Chính phủ Nhật Bản quyết định Olympic Tokyo 2021 không thể diễn ra vào hè này, do dịch COVID-19, theo Daily Mail Sport.