Đội tuyển bắn súng Việt Nam phấn đấu giành 1-2 suất dự Olympic 2024

AN NGUYÊN |

Dù lực lượng gồm nhiều vận động viên trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn phấn đấu giành 1-2 suất tham dự Olympic 2024.

Tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia (5.2023), nước chủ nhà đã loại bỏ bắn súng ra khỏi danh sách các môn thi đấu. Đây là thiệt thòi lớn với đội tuyển bắn súng Việt Nam khi toàn đội đã có những sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho giải đấu.

Gác lại cơ hội tranh tài ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới, mà trước mắt là giải vô địch thế giới tại Kazakhstan và ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Xạ thủ Phí Thanh Thảo và các đồng đội đang nỗ lực tập luyện hướng đến ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 10 tới. Ảnh: Minh Đức
Xạ thủ Phí Thanh Thảo của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: Minh Đức

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà đội tuyển gặp phải chính là  vấn đề lực lượng.

Huấn luyện viên phụ trách đội tuyển bắn súng - Hoàng Xuân Vinh cho biết, đội tuyển đang trong giai đoạn trẻ hoá đội hình. Hầu hết, các vận động viên đều là những gương mặt trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

“Các vận động viên không được thi đấu nhiều nên kinh nghiệm còn hạn chế. Ban huấn luyện chúng tôi cũng có ít thông số, thành tích để căn cứ đánh giá, chuẩn bị tốt hơn cho nhiệm vụ ASIAD sắp tới.

Giải đấu ASIAD là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Các quốc gia có nền bắn súng triển như Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Nhật Bản đều đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Trong khi đó, Việt Nam dù có sự đầu tư nhưng tốc độ phát triển chậm.

So với thế hệ trước đây, những gương mặt hiện tại còn rất mới, khả năng giành huy chương rất hạn chế”, ông Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.

Theo ông Vinh, các vận động viên hiện tại ở đội tuyển bắn súng Việt Nam như Lại Công Minh, Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền hay Hà Minh Thành,... đều là những nhân tố đang được đầu tư trọng điểm.

Liên quan đến yếu tố lực lượng, chuyên gia Park Chung Gun cho biết, lứa vận động viên trẻ này đang vào độ chín và đủ khả năng để đi thi đấu.

"Các gương mặt trẻ của bắn súng Việt Nam hiện tại đã có thể thắng được 60-70% các vận động viên ở châu Á. Với môn bắn súng, vận động viên trẻ có thể sẽ phải cần 10 năm để thành công, nhưng nếu họ được thi đấu liên tục thì có thể tiến bộ nhanh hơn.

Điều quan trọng là họ phải nghĩ là mình có thể làm được. Tôi luôn nói với các vận động viên bắn súng Việt Nam là phải có niềm tin như vậy trong mỗi trận đấu. Họ sẽ làm được và quan trọng nhất vẫn là yếu tố tâm lí”, ông Park Chung Gun nói.

Huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh cho biết tuyển bắn súng đặt mục tiêu giành từ 1-2 suất dự Olympic 2024. Ảnh: Minh Đức
Huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh cho biết tuyển bắn súng đặt mục tiêu giành từ 1-2 suất dự Olympic 2024. Ảnh: Minh Đức

Để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới và ASIAD 19, ngoài việc tập luyện các bài tập về chuyên môn và rèn thể lực, ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam còn tăng cường huấn luyện cho các vận động viên về kĩ chiến thuật và bản lĩnh thi đấu, chỉnh sửa các yếu tố về tâm lí,...

"Trước ASIAD 19, chúng tôi sẽ tham gia dự giải vô địch thế giới được tổ chức tại Kazakhstan, cũng sẽ là vòng loại Olympic 2024.

Tôi hi vọng các em sẽ thể hiện được khả năng của mình và có thể giành được những thành tích tốt nhất trong khả năng của bản thân. Đồng thời, tôi kì vọng sẽ có những cá nhân thi đấu xuất sắc, phấn đấu giành từ 1-2 suất dự Olympic 2024", huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh cho biết.

Hiện tại, ban huấn luyện tuyển bắn súng Việt Nam đang trình một số kế hoạch để đội tuyển được đi tập huấn tại một số quốc gia như Hàn Quốc,... để có được sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhất.

Theo ông Vinh, khả năng tranh chấp huy chương của tuyển bắn súng Việt Nam tại ASIAD là rất khó. Tuy nhiên, toàn đội vẫn nỗ lực tập luyện, cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Nếu quyết tâm và có thêm một chút may mắn, các tay súng của Việt Nam vẫn có thể giành huy chương ở đấu trường này.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ông Đỗ Văn Bình tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam

MINH PHONG |

Ông Đỗ Văn Bình tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2027).

Ông Park Chung Gun làm huấn luyện viên trưởng tuyển bắn súng Việt Nam

MINH PHONG |

Ông Park Chung Gun sẽ thay thế bà Nguyễn Thị Nhung đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam trong thời gian tới.

HLV Nguyễn Thị Nhung và Hoàng Xuân Vinh sẽ chia tay Liên đoàn bắn súng?

MINH PHONG |

Nhiều khả năng huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ nói lời chia tay Liên đoàn bắn súng Việt Nam trong thời gian tới.

Báo Lao Động phản ánh đúng sự việc trạm quản lý bảo vệ rừng bị xả súng

Phan Tuấn |

Báo Lao Động đã kịp thời phản ánh đúng vụ việc trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn ở tỉnh Đắk Nông bị các đối tượng chưa xác định được danh tính xả súng trả đũa.

Bamboo Airways chi 11.000 tỉ trả nợ vay, lỗ nặng vì trích lập gần 12.500 tỉ đồng

Quang Dân |

Toàn bộ dàn lãnh đạo HĐQT của Bamboo Airways đồng loạt xin nghỉ. Danh sách ứng viên bầu HĐQT mới chưa được tiết lộ. Trước đó, báo cáo tài chính đã kiểm toán Bamboo Airways cho biết, trong năm 2022, công ty đã trích lập các khoản dự phòng phải thu (ngắn hạn/dài hạn) khó đòi. Đây được coi là động thái quyết liệt của công ty trong quá trình tái cơ cấu, “rũ sạch” những tài sản xấu và phản ánh đúng thực trạng công ty.

Kỳ đài Kinh thành Huế với giá trị văn hoá - lịch sử hơn 200 năm

NGUYỄN LUÂN - THANH THẢO |

Kỳ đài Kinh thành Huế mang giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Trải biến thiên của lịch sử, nơi đây có nhiều câu chuyện không phải ai cũng biết.

Hồ Tây sặc mùi hôi thối vì rác thải, xác cá chết trôi tấp nập quanh bờ

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Hiện nay, xung quanh khu vực hồ Tây, tình trạng cá chết, rác thải vẫn còn tràn ngập dưới lòng hồ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho môi trường nước nơi đây bị ô nhiễm, không khí xung quanh sặc mùi hôi thối.

Bản tin công đoàn: Đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 75

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 75; Hơn 3.200 lao động ở Tiền Giang bị cắt giảm việc; Công nhân ít việc trả phòng về quê khiến chủ trọ lao đao,...

Ông Đỗ Văn Bình tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam

MINH PHONG |

Ông Đỗ Văn Bình tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam nhiệm kỳ VII (2022-2027).

Ông Park Chung Gun làm huấn luyện viên trưởng tuyển bắn súng Việt Nam

MINH PHONG |

Ông Park Chung Gun sẽ thay thế bà Nguyễn Thị Nhung đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam trong thời gian tới.

HLV Nguyễn Thị Nhung và Hoàng Xuân Vinh sẽ chia tay Liên đoàn bắn súng?

MINH PHONG |

Nhiều khả năng huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ nói lời chia tay Liên đoàn bắn súng Việt Nam trong thời gian tới.