Đội trưởng với vai trò… đội phó

LÊ VINH |

Tất cả đều biết, Hùng Dũng có giá trị thế nào với đội U23 Việt Nam, dù anh không phải là đội trưởng…

Như thông tin những ngày gần đây, đội U23 Việt Nam đã chính thức giới thiệu ban cán sự của đội tại SEA Games 31 sắp tới. Theo quan điểm thông thường, Hùng Dũng - 1 trong 3 gương mặt được Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập theo diện quá tuổi, sẽ là người đảm nhiệm vai trò đội trưởng. Bởi đơn giản, anh là người lớn tuổi nhất (28), bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc nhất, có tố chất thủ lĩnh nhất và lại đang là đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, ở U23, Hùng Dũng chỉ giữ vai trò đội phó cùng tiền đạo Tiến Linh, một nhân tố quá tuổi khác. Vì sao thế? Nhiều người có lẽ sẽ ngạc nhiên vì tại SEA Games 30 ở Philippines, chính Hùng Dũng là người mang băng đội trưởng và ghi bàn thắng quan trọng ở chung kết, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho bóng đá nam Việt Nam. Nhưng thực ra là họ đã quên, khi thời điểm đó, Hùng Dũng cũng chỉ giữ vai trò đội phó. Quang Hải mới là đội trưởng chính thức, nhưng do chấn thương ở vòng bảng nên Hùng Dũng là người tiếp quản.

Việc Hùng Dũng không mang băng đội trưởng có ảnh hưởng gì tới U23 Việt Nam? Thực ra là không có tác động nhiều, bởi với Huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện, “việc nào ra việc đấy”. Đội trưởng đội tuyển quốc gia không có nghĩa là đương nhiên giữ vai trò đó ở U23 hay bất kỳ đội bóng nào khác, dù mọi tố chất vẫn như vậy.

Chính xác thì Hùng Dũng - cùng Hoàng Đức và Tiến Linh, giữ vai trò hỗ trợ hơn là những nhân tố chính. Sự có mặt của họ có ý nghĩa cả về chuyên môn lẫn tinh thần, để các cầu thủ trẻ có cho mình sự tự tin, tâm lý thoải mái, không chịu áp lực. Ngay cả khi mắc sai sót, họ cũng dễ được định hướng hơn là trong đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ không phải ai cũng cứng cỏi về tâm lý. Mà tâm lý là thứ rất dễ lây lan, nên cách điều tiết của Hùng Dũng sẽ rất quan trọng với Lý Công Hoàng Anh - đội trưởng chính thức và các đồng đội.

Việc tiền vệ 22 tuổi của câu lạc bộ Topenland Bình Định được trao băng đội trưởng không có nghĩa là anh sẽ bao quát toàn bộ vấn đề chuyên môn. Điều Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn là các cầu thủ trẻ thấy rằng, ở sân chơi của mình, họ vẫn là những nhân tố phải cố gắng nhất, nỗ lực nhiều nhất. Có một người đội trưởng cùng lứa cũng giúp họ bớt căng thẳng hơn nếu đội trưởng là đàn anh hay… quát.

Tất nhiên, với bản thân Hoàng Anh, được chơi cạnh “cố vấn” là đội trưởng đội tuyển quốc gia cũng có lợi về nhiều mặt. Từ đó mà trưởng thành hơn…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

U.23 Việt Nam: Sức ép với “người bảo vệ” Huy chương Vàng SEA Games

TAM NGUYÊN |

Không cần nói ra thì ai cũng biết sức ép dành cho Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ lớn đến mức nào. Bởi lẽ, bóng đá Việt Nam lúc này giống như sự chơi vơi giữa 2 điểm, không quá vượt trội ở Đông Nam Á mà cũng chưa đủ tầm Châu Á...

U.23 Việt Nam: Vì sao thầy Park chọn Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh?

TAM NGUYÊN |

3 suất quá tuổi cho đội hình U.23 sẽ gánh trách nhiệm lớn trong nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 31.

U.23 Việt Nam và sứ mệnh tại vòng loại World Cup 2026

PHẠM ĐÌNH (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết lực lượng cầu thủ U.23 Việt Nam vừa lên ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2022 là nguồn lực lượng bổ sung cho Đội tuyển quốc gia dự Vòng loại World Cup 2026.

19h30 ngày 26.2, U.23 Thái Lan - U.23 Việt Nam: Cho trọn một giấc mơ

TAM NGUYÊN |

Đôi khi vẫn thường có cái kết gây đau đớn, nhưng với U.23 Việt Nam, nên là một sự trọn vẹn sau những gì họ trải qua…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

U.23 Việt Nam: Sức ép với “người bảo vệ” Huy chương Vàng SEA Games

TAM NGUYÊN |

Không cần nói ra thì ai cũng biết sức ép dành cho Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ lớn đến mức nào. Bởi lẽ, bóng đá Việt Nam lúc này giống như sự chơi vơi giữa 2 điểm, không quá vượt trội ở Đông Nam Á mà cũng chưa đủ tầm Châu Á...

U.23 Việt Nam: Vì sao thầy Park chọn Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh?

TAM NGUYÊN |

3 suất quá tuổi cho đội hình U.23 sẽ gánh trách nhiệm lớn trong nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 31.

U.23 Việt Nam và sứ mệnh tại vòng loại World Cup 2026

PHẠM ĐÌNH (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết lực lượng cầu thủ U.23 Việt Nam vừa lên ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2022 là nguồn lực lượng bổ sung cho Đội tuyển quốc gia dự Vòng loại World Cup 2026.

19h30 ngày 26.2, U.23 Thái Lan - U.23 Việt Nam: Cho trọn một giấc mơ

TAM NGUYÊN |

Đôi khi vẫn thường có cái kết gây đau đớn, nhưng với U.23 Việt Nam, nên là một sự trọn vẹn sau những gì họ trải qua…