Đối mặt với rủi ro tài chính, SC Heerenveen sẽ buộc phải chia tay Văn Hậu?

BÍCH THÙY |

Số liệu tài chính năm 2019 không ủng hộ việc SC Heerenveen giữ lại Đoàn Văn Hậu, sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn ngày 30.6 tới.

Theo thống kê mới nhất, mức lương trung bình của cầu thủ ở giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) trong năm 2019 là 291.000 euro//năm. Đoàn Văn Hậu thi đấu với tư cách thủ ngoài EU nên nhận cao hơn mức trung bình này, ở mức trên 400.000 euro/năm.

Dịch COVID-19 ngay lập tức đã ngay lập tức tác động xấu đến đội bóng của Văn Hậu. Cây bút Tom Knipping của Voetbal nhấn mạnh Heerenveen là một trong số những đối mặt với rủi ro lớn về tài chính.

Doanh thu của họ năm ngoái đạt mức 16,6 triệu euro, trong đó tiền lương chi ra đến 12,4 triệu euro, tương đương với tỉ lệ 75%. Đây là con số vượt trên mức tiêu chuẩn 65% theo khuyến cáo của Hiệp hội bóng Hà Lan, bởi khiến các đội đối mặt với rất nhiều rủi ro, thu không thể bù được cho các chi phí, không có được lợi nhuận…

Heerenveen có thể phải bán 1 số cầu thủ, trả lại những người cho mượn để cân đối thu chi. Ảnh: Heerenveen.
Heerenveen có thể phải bán 1 số cầu thủ, trả lại những người cho mượn để cân đối thu chi. Ảnh: Heerenveen.

Ngoài ra SC Heerenveen của Văn Hậu, các đội khác như FC Utrecht, Sparta Rotterdam hay AZ Alkmaar cũng ở trong tình trạng tài chính không mấy sáng sủa. Vì thế, việc giảm lương đồng loạt thời gian tới là điều được các đội bóng trên tính đến.

Nếu Văn Hậu ở lại SC Heerenveen thì chắc chắn sẽ bị giảm thu nhập nhưng cơ hội gần như rất thấp. Tờ Fean Oline hôm 29.4 nhận định:  “Dự kiến câu lạc bộ sẽ chia tay Văn Hậu. Anh mới chi có 4 phút xuất hiện ở trận đấu Cúp gặp Roda JC”.

Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamsta sẽ gặp nốt các cầu thủ còn khúc mắc về hợp đồng để giải quyết trong tuần này. Văn Hậu dù rất muốn ở lại nhưng có lẽ cũng chuẩn bị tinh thần cho một kịch bản khác, bởi Heerenveen phải cắt giảm nhiều chi phí.

Trước đó, Heerenveen đã lần lượt chia tay Ricardo van Rhijn, Jens Odgaard và thủ môn Trevor Doornbusch. Trong đó, Odgaard cũng là cầu thủ thi đấu theo dạng cho mượn như Văn Hậu.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Văn Hậu, 20% và 4 phút ở Heerenveen

HOÀI ĐAN |

Một cách công bằng, những gì Heerenveen trả cho 4 phút ra sân ít ỏi của Đoàn Văn Hậu là cái giá không hề rẻ...

Đoàn Văn Hậu và câu chuyện “săn đuổi ước mơ”

Đăng Huỳnh |

Đoàn Văn Hậu không phải là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại. Hậu cũng chưa thành công, dù được kỳ vọng và có bệ phóng, cơ sở tốt nhất. Thế nhưng Hậu có khả năng, tự tin và kiêu hãnh của tuổi trẻ nên không chấp nhận an phận mà dám thách thức chính bản thân trong hành trình “săn đuổi ước mơ”. 

SC Heerenveen chuẩn bị quyết định tương lai của Văn Hậu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tương lai của Đoàn Văn Hậu sẽ được làm sáng tỏ trong vài ngày tới, khi lãnh đạo SC Heerenveen đang tiến hành đối thoại trực tiếp với các cầu thủ.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Văn Hậu, 20% và 4 phút ở Heerenveen

HOÀI ĐAN |

Một cách công bằng, những gì Heerenveen trả cho 4 phút ra sân ít ỏi của Đoàn Văn Hậu là cái giá không hề rẻ...

Đoàn Văn Hậu và câu chuyện “săn đuổi ước mơ”

Đăng Huỳnh |

Đoàn Văn Hậu không phải là cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại. Hậu cũng chưa thành công, dù được kỳ vọng và có bệ phóng, cơ sở tốt nhất. Thế nhưng Hậu có khả năng, tự tin và kiêu hãnh của tuổi trẻ nên không chấp nhận an phận mà dám thách thức chính bản thân trong hành trình “săn đuổi ước mơ”. 

SC Heerenveen chuẩn bị quyết định tương lai của Văn Hậu

NGUYỄN ĐĂNG |

Tương lai của Đoàn Văn Hậu sẽ được làm sáng tỏ trong vài ngày tới, khi lãnh đạo SC Heerenveen đang tiến hành đối thoại trực tiếp với các cầu thủ.