Đối đầu U22 Việt Nam ở SEA Games, HLV U22 Thái Lan thiết quân luật

ĐÌNH THẢO |

Tại SEA Games 30, U22 Thái Lan nằm chung bảng với U22 Việt Nam, nhưng ngay ở thời điểm này, huấn luyện viên Akira Nishino đã thiết quân luật với đội bóng do mình dẫn dắt ở Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra vào cuối tháng 11.

Tại SEA Games 30 diễn ra tại Philippines, U22 Thái Lan rơi vào bảng đấu có 6 đội. Trong đó có sự hiện diện của Singapore, Indonesia, Brunei, Lào và cả U22 Việt Nam.

Cũng tương tự như huấn luyện viên Park Hang-seo nắm cùng lúc cả đội tuyển quốc gia và U22, huấn luyện viên Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan kiêm luôn vai trò ở U22 Thái Lan.

Chính vì thế, ngay ở thời điểm này, chiến lược gia người Nhật Bản đã lên kế hoạch cho U22 Thái Lan tại SEA Games 30 với mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng, trong bối cảnh họ rơi vào bảng đấu có đến 6 đội bóng, và có cả đại kình địch U22 Việt Nam.

Cũng giống như HLV Park Hang-seo, HLV Nishino sẽ nắm quyền ở cả ĐT Thái Lan và U22 Thái Lan. Ảnh: FAT
Cũng giống như huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Nishino sẽ nắm quyền ở cả đội tuyển Thái Lan và U22 Thái Lan. Ảnh: FAT

Song song với kế hoạch tập trung của đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho hai trận đấu vào tháng 11 tới tại vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên Nishino đã thiết quân luật với U22 Thái Lan, để đảm bảo thông tin về quá trình chuẩn bị trước thềm SEA Games 30 cũng như vòng chung kết U23 Châu Á diễn ra vào đầu năm sau.

Theo đó, chiến lược gia người Nhật Bản đã đề nghị Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) yêu cầu tất cả các trợ lí của U22 Thái Lan không được tiết lộ bất kì thông tin nào về sự chuẩn bị cũng như nhân sự của họ trước thềm SEA Games 30. Chỉ có huấn luyện viên Nishino mới được phép trả lời truyền thông và thông tin đến báo chí.

“Đây không chỉ là quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30, mà còn là sự chuẩn bị của U22 Thái Lan cho vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra trên sân nhà. Nên mọi thông tin về đội bóng cần được sự thông qua của huấn luyện viên Nishino và Hiệp hội bóng đá Thái Lan”, FAT thông báo.

Trước đó, truyền thông Thái Lan đã tiết lộ về một số ca chấn thương của U22 Thái Lan trong quá trình chuẩn bị khiến huấn luyện viên Nishino tỏ ra không hài lòng và yêu cầu FAT thiết quân luật.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Văn Hậu chưa ra mắt, Heerenveen đại thắng đội cầm hòa Man United

HOÀI MINH |

Văn Hậu vẫn chưa thể ra có màn ra mắt giải VĐQG Hà Lan khi không được sử dụng trong trận thắng 4-2 của SC Heerenveen trước AZ Alkmaar.

HLV Chung Hae Seong: "Tôi sẽ hướng đến ngôi vô địch ở mùa giải tới"

Đông Đông |

Việc kết thúc ở vị trí Á quân mùa giải V-League 2019 vẫn chưa làm thỏa mãn HLV người Hàn Quốc.

HAGL chính thức trụ hạng V.League 2019 sau trận đấu có 3 quả 11m

HOÀI ĐAN |

HAGL đã chính thức trụ hạng thành công sau khi giành chiến thắng 2-1 trước TPHCM tại vòng 25 V.League 2019. Đây là trận đấu có đến 3 quả 11m.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn Hậu chưa ra mắt, Heerenveen đại thắng đội cầm hòa Man United

HOÀI MINH |

Văn Hậu vẫn chưa thể ra có màn ra mắt giải VĐQG Hà Lan khi không được sử dụng trong trận thắng 4-2 của SC Heerenveen trước AZ Alkmaar.

HLV Chung Hae Seong: "Tôi sẽ hướng đến ngôi vô địch ở mùa giải tới"

Đông Đông |

Việc kết thúc ở vị trí Á quân mùa giải V-League 2019 vẫn chưa làm thỏa mãn HLV người Hàn Quốc.

HAGL chính thức trụ hạng V.League 2019 sau trận đấu có 3 quả 11m

HOÀI ĐAN |

HAGL đã chính thức trụ hạng thành công sau khi giành chiến thắng 2-1 trước TPHCM tại vòng 25 V.League 2019. Đây là trận đấu có đến 3 quả 11m.