Tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020, U23 Hàn Quốc nằm chung bảng với Iran, Uzbekistan, Trung Quốc. Đây là các đối thủ không hề dễ nhằn đối với đội bóng quê nhà huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mới đây, U23 Hàn Quốc cũng vừa công bố đội hình với sự thiếu vắng 2 ngôi sao hàng đầu là Lee Kang-in (Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2019) đang chơi cho Valencia và Paik Seung-ho, cầu thủ thuộc biên chế Darmstadt (Đức).
Do giải U23 Châu Á không thuộc khuôn khổ FIFA, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục các câu lạc bộ Châu Âu nhả người. Valencia cũng tỏ ra không thiện chí cho Lee Kang-in về nước, còn Paik Seung-ho chỉ được dự vòng bảng, sau đó quay về câu lạc bộ chứ không tiếp tục thi đấu nếu U23 Hàn Quốc đi tiếp.
Đây sẽ là điều khiến huấn luyện viên Kim Hag-bum lo lắng khi đối mặt với 3 đối thủ rất sừng sỏ tại Châu Á, nhất là khi cả Iran, Trung Quốc và Uzbekistan đều có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho vòng chung kết U23 Châu Á với mục tiêu lấy vé Olympic Tokyo 2020.
Cùng thời điểm diễn ra trận đấu tập giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain, U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng 3-1 trước Qatar. Trong tháng 12, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Ljubinko Drulović cũng đánh bại U23 Iraq và 2 câu lạc bộ Al Hamriyah SC và Al Arabi trong các trận giao hữu.
Còn U23 Iran cũng có 2 trận giao hữu bổ ích trước U23 Qatar, kết quả 1 thắng, 1 hòa. Để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á, U23 Iran đã có chuyến tập huấn tại Châu Âu 15 ngày.
Về phía U23 Trung Quốc, ngôi sao sáng nhất Zhang Yuning từng thi đấu cho đội trẻ của West Bromwich Albion (Anh) và Weder Bremen (Đức) được triệu tập. Người đá cặp với Yuning là tiền đạo Yang Liyu cũng đang thể hiện phong độ tuyệt vời trong màu áo Quảng Châu Evergrande với 8 bàn thắng và 5 kiến tạo.
Với việc rơi vào bảng đấu được coi là "tử thần", việc vượt qua vòng bảng là một thách thức với U23 Hàn Quốc.