Chia sẻ với Lao Động, đại diện Công ty CP Phát triển bóng đá Quảng Ninh - đơn vị chủ quản của CLB Quảng Ninh - cho biết, để nuôi đội bóng đá nam Quảng Ninh, trước mắt, một số doanh nghiệp trong tỉnh góp vốn vào nhưng theo cơ chế mở, để sau này, bất cứ doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân nào điều kiện, muốn đóng góp cho đội bóng đều được.
Với cơ chế này, đội bóng sẽ không phải của một ông bầu nào cả, mà của người dân Quảng Ninh.
“Lâu nay khi thực hiện xã hội hóa, đội bóng thường được giao cho một doanh nghiệp, một cá nhân nào đó và đôi khi như thế thì thường cá nhân hóa đội bóng. Tuy nhiên, vấn đề là khi doanh nghiệp, cá nhân đó khó khăn hoặc không muốn làm bóng đá nữa thì đội bóng có nguy cơ giải thể, mà CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh là ví dụ điển hình” - đại diện Công ty CP Phát triển bóng đá Quảng Ninh cho biết. “Để tránh “vết xe đổ” đó, chúng tôi chọn hướng đi riêng và có lẽ là mô hình đầu tiên của cả nước”.
Cũng theo vị đại diện này, hiện nay, một số thành viên của Công ty CP Phát triển bóng đá Quảng Ninh - đều là doanh nghiệp tại Quảng Ninh - đã lo đủ nguồn kinh phí để nuôi đội bóng dài hơi. Nếu tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ cho các chi phí đào tạo đội trẻ thì tốt, còn không, sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, vận động tài trợ…
Ước tính, kinh phí nuôi đội bóng để bắt đầu thi đấu từ hạng Ba lên hạng Nhất là 60-70 tỉ đồng (3 mùa giải). CLB Quảng Ninh đặt mục tiêu mỗi năm lên một hạng và trở lại sân chơi cao nhất - V-League sau 3 năm nữa.
Được biết, để phục vụ kế hoạch trên, CLB Quảng Ninh đã mời được 3 nhân sự có tiếng tăm, kinh nghiệm, từ lúc là cầu thủ đến khi cầm quân tham gia Ban huấn luyện CLB.
Trong đó, HLV Trần Minh Chiến sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc kỹ thuật của đội bóng Quảng Ninh. Ông Chiến từng là một tiền đạo nổi tiếng; có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều bóng từ đội trẻ ở cấp CLB lẫn đội trẻ quốc gia, cũng như các đội hạng Nhì, hạng Nhất, V.League và giành nhiều thành tích.
HLV trưởng của CLB Quảng Ninh sẽ là ông Nguyễn Văn Đàn -cựu tiền đạo của CLB Hoàng Anh Gia Lai, từng làm trợ lý ở đội bóng này và mới nhất là dẫn dắt Phù Đổng Ninh Bình kết thúc ở vị trí thứ 5 của hạng Nhất 2023/24.
Đặc biệt, trong thành phần BHL còn có HLV thủ môn Võ Văn Hạnh - cựu tuyển thủ quốc gia và từng giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam và đã kinh qua công tác huấn luyện thủ môn ở các đội trẻ, đội TPHCM, đội tuyển Việt Nam.
Theo một lãnh đạo Công ty CP Phát triển bóng đá Quảng Ninh, việc mời các HLV trên về không dễ dàng bởi các HLV có danh tiếng chỉ muốn làm ở giải cao, ít nhất là hạng nhất hoặc V-League.
“Ngoài chế độ ưu đãi thì chúng tôi đã cố gắng thuyết phục các HLV rất nhiều, qua nhiều vòng đàm phán, rằng người dân Quảng Ninh rất yêu bóng đá; Quảng Ninh có tiềm năng, làm bóng đá một cách nghiêm túc, có chiến lược, kế hoạch để phát triển lâu dài, đảm bảo tương lai cho các HLV, các cầu thủ” - vị này chia sẻ. “Bây giờ là giai đoạn nhiều người bỏ bóng đá, chứ không ai lao vào bóng đá nữa vì kinh tế khó khăn và bóng đá cũng khó sinh lời. Tuy nhiên, đây là vì tâm huyết với bóng đá quê hương, muốn làm gì đó cho quê hương”.
Bóng đá Quảng Ninh từng có CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh nổi tiếng với bề dày truyền thống hơn nửa thế kỷ nhưng đã rút khỏi sân chơi khi đang thi đấu ở V-League từ năm 2021 do nhà tài trợ chính không tiếp tục đóng góp kinh phí để nuôi đội bóng.
Sau đó, nhiều người dân đã có tâm thư gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đề nghị xem xét khôi phục lại đội bóng đất Mỏ.