Ngày 29.3, tại đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn), vòng phân loại giành vị trí xuất phát (Pole Position) giữa 18 tay đua (9 đội) tham dự Giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O World Championship đã chính thức khởi tranh.
9 đội tham dự, gồm: Bình Định (Việt Nam): Jonas Anderson – Stefan Arand; CTIC China Team (Trung Quốc): Peter Morin - Brent Dillard; Stromoy Racing (Na-Uy): Marit Stromoy - Cédric Deguisne; F1 Atlantic Team (Bồ Đào Nha): Ben Jelf - Duarte Benavente; Maverick Racing (Pháp): Alexandre Bourgeot - Bartek Marszalek;
Abu Dhabi (U.A.E): Thani Al Qamzi - Alberto Comparato; Sharjah Team (U.A.E): Rusty Wyatt - Filip Roms; Victory Team (U.A.E): Ahmad Al Fahim - Erik Stark; The Red Devil-SMC F1 Team (Phần Lan): Sami Selio - Ferdinand Zandbergen.
Theo Ban tổ chức, vòng đua phân hạng rất quan trọng đối với các tay đua trong việc giành vị trí xuất phát (Pole Position). Người có được Pole sẽ có lợi thế ở những khúc cua, các vị trí phía sau sẽ gặp bất lợi hơn vì lực cản do những con sóng được tạo ra từ các thuyền đua phía trước.
Vòng đua phân hạng gồm 3 lượt đua, thời gian mỗi vòng đua được xếp thứ tự Q1 kéo dài 20 phút, Q2 dài 15 phút và Q3 dài 10 phút.
Ngay ở Q1, đã có sự cố xảy ra đến với tay đua Alberto Comparato (thuyền số 6) khi thuyền của anh bị lật do lỗi kỹ thuật.
Tay đua Erik Stark của đội Victoria chia sẻ: Tôi với Jonas Andersson là bạn từ rất lâu và chúng tôi có thể đoán được chiến lược thi đấu của nhau. Anh ấy là đối thủ rất mạnh, vì vậy tôi luôn phải cẩn trọng trong chiến lược của mình. Đây là một khởi đầu tốt với tôi cho chặng đua chính sắp tới, tôi tự tin rằng mình có thể chiến thắng.
Sau vòng phân hạng gay cấn, tay đua Erik Stark đội Victoria đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất, vị trí thứ 2 và 3 thuộc về hai tay đua đội Bình Định - Việt Nam là Jonas Andersson và Stefan Arand.
Tay đua trẻ đội Bình Định - Việt Nam Stefan Arand - chia sẻ, anh rất vui vì đây là thành tích vượt trội của anh so với các vòng đua ở Grand Prix of Indonesia.