Đội bắn súng đã về Việt Nam và cách ly tại Củ Chi

HOÀI VIỆT |

Các xạ thủ của đội bắn súng Việt Nam đã trở về Việt Nam sau khi thi đấu ở Ấn Độ và hiện đang được cách ly y tế tại Củ Chi (TPHCM).

Huấn luyện viên trưởng đội bắn súng Việt Nam – bà Nguyễn Thị Nhung cho biết, các xạ thủ Việt Nam về nước trong ngày 1.4 và được di chuyển đến Củ Chi cách ly theo đúng quy định y tế về phòng chống COVID-19.

Đội bắn súng Việt Nam gồm chuyên gia Park Chung Gun, xạ thủ Trần Quốc Cường, Phan Đình Chuyên, Nguyễn Đình Thành đã dự Cúp bắn súng thế giới (lượt đấu tại Ấn Độ) trong ngày 20.3 và đã thất bại trong việc đạt thành tích huy chương để tìm cơ hội giành suất dự Olympic Tokyo 2020.

Sau khi cách ly 14 ngày tại Củ Chi, 4 thành viên của đội sẽ di chuyển ra Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội.

Trong kế hoạch ban đầu, 4 thành viên trên nằm trong danh sách ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 nhưng đã sớm đi thi đấu từ giữa tháng 3. Lãnh đạo 2 Vụ thể thao thành tích cao 1 và 2 (Tổng cục Thể dục – Thể thao) cho biết, các huấn luyện viên, vận động viên nằm trong danh sách ưu tiên để được tiêm vaccine COVID-19 đều được tiêm theo quy định, kể cả đội bắn súng. Dựa trên tình hình thi đấu thực tế, ban huấn luyện các đội tuyển đưa các lịch làm việc cụ thể đến nhà quản lý để có thời điểm tiêm thích hợp nhất.

Bắn súng Việt Nam không thể tham dự Olympic Tokyo 2020 nên mục tiêu quốc tế quan trọng còn lại trong năm nay là SEA Games 2021 tại Việt Nam. Xạ thủ đại tá Hoàng Xuân Vinh đã không còn thi đấu và chuyên tâm công tác quản lý, huấn luyện tại đội bắn súng Quân đội.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Nữ xạ thủ gây ấn tượng ở Giải vô địch các câu lạc bộ bắn súng quốc gia 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Xạ thủ Phí Thanh Thảo là một trong những gương mặt trẻ nổi bật trong số hơn 200 vận động viên tại Giải vô địch các câu lạc bộ bắn súng quốc gia 2021.

3 xạ thủ không vào chung kết, bắn súng Việt Nam mất vé Olympic

HOÀI VIỆT |

Cả 3 xạ thủ của đội bắn súng Việt Nam thi đấu tại Ấn Độ gây thất vọng do không lọt vào chung kết và đội tuyển Việt Nam không thể giành vé dự Olympic 2020.

Xạ thủ Trần Quốc Cường là hy vọng của bắn súng Việt Nam giành vé dự Olympic

PHẠM ĐÌNH |

Tối 16.3, đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường sang Ấn Độ dự Cúp bắn súng thế giới, tranh vé dự Olympic Tokyo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ xạ thủ gây ấn tượng ở Giải vô địch các câu lạc bộ bắn súng quốc gia 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Xạ thủ Phí Thanh Thảo là một trong những gương mặt trẻ nổi bật trong số hơn 200 vận động viên tại Giải vô địch các câu lạc bộ bắn súng quốc gia 2021.

3 xạ thủ không vào chung kết, bắn súng Việt Nam mất vé Olympic

HOÀI VIỆT |

Cả 3 xạ thủ của đội bắn súng Việt Nam thi đấu tại Ấn Độ gây thất vọng do không lọt vào chung kết và đội tuyển Việt Nam không thể giành vé dự Olympic 2020.

Xạ thủ Trần Quốc Cường là hy vọng của bắn súng Việt Nam giành vé dự Olympic

PHẠM ĐÌNH |

Tối 16.3, đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường sang Ấn Độ dự Cúp bắn súng thế giới, tranh vé dự Olympic Tokyo.