Đoàn Văn Hậu sẽ nhận thẻ đỏ nếu có VAR?

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục để lại hình ảnh không mấy đẹp đẽ với tình huống vào bóng bằng cả 2 chân với cầu thủ của Indonesia, may mắn là anh không nhận bất kì thẻ phạt nào.

Phút 53 trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Indonesia và tuyển Việt Nam trên sân Bung Karno, Đoàn Văn Hậu bất ngờ có tình huống vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đội nhà.

Đáng nói, tình huống này ở rất xa khung thành của tuyển Việt Nam nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn chủ động vào bóng cực kì nguy hiểm với cầu thủ đối phương khi anh lao cả hai chân. May mắn là sau thời gian hội ý với trợ lý của mình, trọng tài chính chỉ nhắc nhở hậu vệ của tuyển Việt Nam và chỉ cho tuyển Indonesia được hưởng một quả phạt.

Pha vào bóng bằng cả 2 chân của Văn Hậu nhưng may mắn không phải nhận thẻ đỏ. Ảnh cắt từ clip
Pha vào bóng bằng cả 2 chân của Văn Hậu nhưng may mắn không phải nhận thẻ đỏ. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Lao Động, nguyên Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Dương Văn Hiền nhận định: “Văn Hậu ở tình huống này đã may mắn thoát khỏi thẻ phạt, thậm chí nếu nghiêm khắc, đây là tình huống phạm lỗi có thể nhận thẻ đỏ trực tiếp. Hậu vệ của tuyển Việt Nam sau khi phạm lỗi đã chủ động nằm sân và tỏ ra đau đớn nhưng đây chỉ là chút “tiểu xảo” để tránh thẻ phạt của trọng tài”.

“Ở đây, Văn Hậu đã dùng lực quá mức trong tình huống tranh chấp, có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho cầu thủ đối phương. Có 3 cấp độ lỗi đó là bất cẩn, liều lĩnh và dùng lực quá mức, tương ứng với không thẻ, thẻ vàng và thẻ đỏ. Chính vì thế, lỗi của Văn Hậu nếu chính xác hơn, hoặc có VAR thì hậu vệ của tuyển Việt Nam đã phải nhận thẻ đỏ”, ông Hiền lí giải về nhận định của mình.

Trận đấu sau đó kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Đây là kết quả chấp nhận được với tuyển Việt Nam khi thi đấu với áp lực cực kì lớn trên sân Bung Karno của Indonesia.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Đoàn Văn Hậu chơi xấu bị chỉ trích, HLV Park bảo vệ học trò

Minh Hà - Dương Anh |

Tin tức 24h: Đề nghị điều tra mở rộng vụ án tại các trung tâm đăng kiểm; Cựu đại tá vụ buôn lậu xăng được giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù; Đỉnh Fansipan tuyết rơi dày đặc, lạnh -5 độ C; Đoàn Văn Hậu chơi xấu bị chỉ trích, HLV Park bảo vệ học trò;...

Từ Theerathon Bunmathan tới Đoàn Văn Hậu: Chung hành vi, khác thái độ

ĐÌNH THẢO |

2 năm trước, người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng rất phẫn nộ và lên án hành vi “tiểu xảo” của hậu vệ trái tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan ở 2 trận bán kết AFF Cup 2020. Cũng với những pha bóng như vậy, nhưng giờ đây, hậu vệ trái tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu lại tỏ ra bình thản và cho rằng, anh đang “chiến đấu hết mình vì đội bóng”.

Đoàn Văn Hậu giật cùi chỏ cầu thủ Malaysia: Thói quen hay thói xấu?

ĐÌNH THẢO |

Chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia, ngoài “vết gợn” là tấm thẻ đỏ của tiền đạo Văn Toàn thì những tình huống vào bóng tiểu xảo, thậm chí xấu xí của Đoàn Văn Hậu đã để lại ấn tượng không tốt với người hâm mộ.

Thái Bình: Thuê đất nghĩa trang của xã xây dựng cửa hàng điện máy trái phép

TRUNG DU |

Sau khi được UBND xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho thuê, giao khoán 471 m2 đất quy hoạch nghĩa trang tại ngã tư thôn Phương Cáp, hộ ông Phạm Đức Thụy đã xây dựng trái phép công trình kiên cố để kinh doanh cửa hàng điện máy mà không bị ngăn chặn, xử lý.

Lừa đảo khoá thuê bao, báo tin "con bị tai nạn”, cách nào để kiểm chứng?

Nhóm PV |

Lừa đảo qua điện thoại là một trong các phương thức lừa đảo phổ biến hiện nay khiến không ít người mắc bẫy. Gần đây nhất là lừa đảo liên quan đến gọi điện thoại báo tin "con bị tai nạn”, hoặc cuộc gọi đe doạ SIM sẽ bị khoá. Vậy làm thế nào để ngăn chặn và phòng tránh cuộc gọi lừa đảo?

Quy định quản lý tiền công đức chính thức có hiệu lực

ĐÌNH TRƯỜNG |

Từ ngày 19.3, Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội chính thức có hiệu lực.

Hiện trạng 3 tuyến đường ở Khu đô thị Thủ Thiêm vừa được đề nghị bàn giao

Anh Tú |

TPHCM - Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Giao thông Vận tải) vừa đề nghị chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh nhanh chóng sửa chữa và tổ chức nghiệm thu hệ thống chiếu sáng, tín hiệu giao thông, hệ thống thoát nước… để bàn giao ba tuyến đường Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành, Bùi Thiện Ngộ (R2, R3, R4) trong Khu đô thị Thủ Thiêm cho cơ quan quản lý.

Chưa nhận được ý kiến của trẻ em về Luật Đất đai sửa đổi

Cát Tường - Thái Mạnh |

Theo ông Đào Trung Chính - Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Tổ trưởng tổ biên tập dự án Luật (Bộ TN&MT), tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được ý kiến của trẻ em về Luật đất đai sửa đổi.

Tin tức 24h: Đoàn Văn Hậu chơi xấu bị chỉ trích, HLV Park bảo vệ học trò

Minh Hà - Dương Anh |

Tin tức 24h: Đề nghị điều tra mở rộng vụ án tại các trung tâm đăng kiểm; Cựu đại tá vụ buôn lậu xăng được giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù; Đỉnh Fansipan tuyết rơi dày đặc, lạnh -5 độ C; Đoàn Văn Hậu chơi xấu bị chỉ trích, HLV Park bảo vệ học trò;...

Từ Theerathon Bunmathan tới Đoàn Văn Hậu: Chung hành vi, khác thái độ

ĐÌNH THẢO |

2 năm trước, người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng rất phẫn nộ và lên án hành vi “tiểu xảo” của hậu vệ trái tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan ở 2 trận bán kết AFF Cup 2020. Cũng với những pha bóng như vậy, nhưng giờ đây, hậu vệ trái tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu lại tỏ ra bình thản và cho rằng, anh đang “chiến đấu hết mình vì đội bóng”.

Đoàn Văn Hậu giật cùi chỏ cầu thủ Malaysia: Thói quen hay thói xấu?

ĐÌNH THẢO |

Chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia, ngoài “vết gợn” là tấm thẻ đỏ của tiền đạo Văn Toàn thì những tình huống vào bóng tiểu xảo, thậm chí xấu xí của Đoàn Văn Hậu đã để lại ấn tượng không tốt với người hâm mộ.