Giá trị từ những con số
Ông Trần Đức Phấn - Trưởng Đoàn TTVN - tổng kết SEA Games 29 trong cuộc gặp gỡ báo chí và khẳng định: “Chúng ta rất thành công ở các môn Olympic, chiếm khoảng 90% số HCV giành được và điều đó chứng tỏ sự giá trị, TTVN đang đi đúng hướng.
SEA Games 29, chúng tôi tự nhận thấy khả năng Đoàn TTVN đứng thứ 3 là rất khó. Ví dụ Singapore, họ đăng ký hơn chúng ta đến 67 nội dung và riêng trượt băng đã giành 12-13 HCV. Thế nên bây giờ, đứng thứ 3 hay 4 ở SEA Games không quan trọng vì TTVN chọn mục tiêu là đấu trường ASIAD, hướng tới Olympic”.
Các môn Olympic của Đoàn TTVN đã thắng lớn ở kỳ SEA Games này. Theo thống kê, điền kinh là môn mang về nhiều HCV nhất cho Đoàn TTVN với 17 HCV, tiếp đó là bơi lội (10 HCV), TDDC (5HCV) và Karatedo (5 HCV)...
Ở kỳ Asiad 16 (2010), 17 (2014) và Olympic London (2012), TTVN không có VĐV đỉnh cao, giới chuyên gia đã lên tiếng khẳng định mạnh mẽ việc chúng ta cần phải thay đổi để tiến bộ thay vì lệ thuộc SEA Games. Điều này đã dẫn tới sự chuyển hướng quan trọng trong chương trình hành động của Tổng cục TDTT.
Đó là đầu tư chú trọng vào chất lượng của Đoàn TTVN trong hai kỳ SEA Games gần đây đã cho thấy rõ hiệu quả. Thực tế, điều này có được bắt đầu từ cuộc “cách mạng” của ngành thể thao từ năm 2015. Đó là tập trung cho các môn thể thao thế mạnh và chủ yếu tập trung vào các môn thể thao trọng điểm Olympic và nằm trong chương trình thi đấu Asiad.
Chính vì vậy mà ngay đầu năm 2015, Bộ VHTTDL đã ký quyết định đầu tư trong điểm cho 50 VĐV. Đây chính là bước đi mang lại những nét tươi mới cho TTVN ở SEA Games 28. Năm 2017, có 64 tuyển thủ ưu tú của 20 môn thế mạnh được đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm với nguồn kinh phí lên tới 20 tỉ đồng. Đây là một quyết tâm và nỗ lực lớn của ngành thể thao, trong sự bó buộc về nhiều mặt, đặc biệt là kinh phí.
Việc đầu tư đúng hướng và thu lại được những kết quả tốt, nên dù số HCV đang giảm, TTVN vẫn khẳng định đã thành công tại SEA Games 29. Bởi mục tiêu giành HCV ở các môn Olympic đã mang lại hiệu quả nhất định. Và nó cho thấy một điều Việt Nam đã và đang cố gắng thoát ra khỏi tư tưởng “ao làng” để tìm cho mình những giá trị đích thực của thể thao thành tích cao.
Để giải thoát khỏi “ao làng”
SEA Games 29 vẫn được ví như “ao làng”. Thế nhưng, giữa những bất cập thực tế, mỗi quốc gia vẫn có quyền lựa chọn cho mình một hướng đi riêng. Việt Nam cũng đang từng bước thoát ra được khỏi tư tưởng “ao làng” bằng việc xác định tập trung cho các môn Olympic thay vì dàn trải trên diện rộng. SEA Games ở Singapore là kỳ khiến chúng ta phải học tập, không chỉ chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, việc gom huy chương đã không còn.
SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt nam sau 4 năm nữa. Trong khi tất cả còn đang tranh cãi nên tổ chức ở Hà Nội hay TPHCM, tiết kiệm hay hoành tráng thì cần phải đặt ra một vấn đề: Có xoá được tư tưởng “ao làng” hay không?
Khi được đề cập đến vấn đề tổ chức các nội dung ở SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn cho biết: “Quan điểm của tôi là chỉ cần thi đấu các môn thể thao Olympic thôi. Chứ đầu tư như thế này, vị trí các đoàn thể thao rất khác nhau. Nếu được quyền tham mưu, chắc chắn sẽ tham mưu chỉ tổ chức thi đấu các môn Olympic thôi”.
Trước thềm SEA Games 29, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện từng nói: “Các VĐV thi đấu phải giữ được hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Qua SEA Games lần này chúng ta góp phần quảng bá đất nước để thu hút khách du lịch chứ không chỉ dừng lại ở thể thao đơn thuần. Nếu chúng ta giành được nhiều HCV, có tiếng vang, thế giới biết đến Việt Nam nhiều hơn, sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho ngành du lịch”.
Để hướng đến việc quảng bá du lịch ở SEA Games 31, chúng ta phải có một kỳ SEA Games không còn tính chất “ao làng” như đã từng có năm 2003.
Trước khi chờ đợi ở kỳ SEA Games 31 thật sự “sạch”, ngành thể thao cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý. Có như vậy, TTVN mới từng bước thoát khỏi tư tưởng “ao làng” để bước chân ra những đấu trường lớn như ASIAD và Olympic.