Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xuất quân dự Asian Para Games

ĐÌNH THẢO |

Sáng 28.9, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ xuất quân của Đoàn thể thao người khuyết tật VIệt Nam dự Asian Para Games 2018.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á (Asian Para Games 3) gồm 75 thành viên, trong đó có 54 VĐV, 26 HLV và các thành viên khác. Ngoài ra, còn có 4 VĐV khác đến từ TPHCM và Hà Nội tham gia bằng nguồn kinh phí địa phương.

Các VĐV sẽ tranh tài ở 7 môn trong tổng số 18 môn gồm bơi lội, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, bóng bàn và judo.

Đây là những môn mà TTNKT Việt Nam có thế mạnh, có thể tranh chấp huy chương. Rất tiếc là trong đợt tập trung lần này, đô cử Lê Văn Công không thể tham dự vì chấn thương.  

Công bố nhà tài trợ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2018.
Công bố nhà tài trợ cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2018.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, các VĐV đã tích cực tập luyện và tham gia nhiều giải quốc tế, trong nước trong thời gian qua như giải điền kinh quốc tế Bangkok, giải bơi lội ở Italia, giải cử tạ ở Tây Ban Nha và Đại hội TTNKT toàn quốc…

Mục tiêu của Đoàn TTNKT Việt Nam tại Đại hội lần này là tái lập thành tích 9 HCV giành được năm 2014.

Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam phát biểu: "Đây là giải mà sự chuẩn bị rất lâu rồi, mục tiêu các VĐV là giành thứ hạng cao. Năm 2014 tại Incheon – Hàn Quốc chúng ta đã có 9 HCV. Năm nay các vận động viên cũng quyết tâm giành thành tích tương đương".

Các VĐV đã sẵn sàng lên đường mang vinh quang về cho tổ quốc.
Các VĐV đã sẵn sàng lên đường mang vinh quang về cho tổ quốc.

Asian Para Games 2018 có khoảng 4.000 VĐV đến từ 43 quốc gia sẽ tranh tài với tổng 581 huy chương, ở 18 môn thi đấu bao gồm: Bắn cung, điền kinh, cầu lông, boccia, cờ vua, đua xe đạp, bóng Goal, võ Judo, bóng cỏ, cử tạ, bơi lội, bắn súng, bowling, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, đấu kiếm và quần vợt. Giải sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 6.10 đến ngày 13.10.

Đồng hành cùng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có Công ty Herbalife là nhà tài trợ chính với tổng tài trợ bằng tiền và hiện vật là hơn 1 tỷ đồng, bên cạnh các nhà tài trợ khác như Động Lực, Quỹ Parasport...

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

VĐV vàng Bùi Thu Thảo ASIAD 18 tiết lộ những ngày luyện tập cơ cực, bỏ học khóc nhớ nhà

Cung Huyền - Cát Tường |

Bùi Thị Thu Thảo đến với thể thao không vì đam mê. Thời điểm đầu bước chân vào nghề, Thảo phải luyện tập vất vả, lương tháng 50 nghìn đồng cô từng phải bỏ nghề trốn đi làm việc khác.

Thể thao Việt Nam nhìn từ ASIAD 2018: Nhìn thẳng, nhìn thật và minh bạch khi “soi gương”

DŨNG TÂN |

Nhìn từ ASIAD 2018, về mặt tổng thể, TTVN dù có sự chuyển mình tích cực nhưng còn chậm so với đòi hỏi thực tế mà minh chứng là vị trí 17 trên BXH cùng thực tế cần nhìn nhận sòng phẳng khi trước nguy cơ ngày càng tụt hậu so với nhóm thứ 2 chứ chưa nói đến nhóm đầu. Cả về mặt khách quan lẫn chủ quan, ngành thể thao đang phải đối mặt với rào cản lớn, đòi hỏi những bước đột phá để không thỏa hiệp, ru ngủ...

U23 Việt Nam hậu ASIAD 18: Quân nhà bầu Hiển thăng hoa nhất

ĐÌNH THẢO |

Ngay sau khi trở về từ ASIAD 18, các tuyển thủ U23 Việt Nam đều cùng CLB chủ quản tiếp tục hành trình tại V.League 2018, Cúp QG và chỉ có quân của CLB Hà Nội là vẫn duy trì được phong độ ổn định.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

VĐV vàng Bùi Thu Thảo ASIAD 18 tiết lộ những ngày luyện tập cơ cực, bỏ học khóc nhớ nhà

Cung Huyền - Cát Tường |

Bùi Thị Thu Thảo đến với thể thao không vì đam mê. Thời điểm đầu bước chân vào nghề, Thảo phải luyện tập vất vả, lương tháng 50 nghìn đồng cô từng phải bỏ nghề trốn đi làm việc khác.

Thể thao Việt Nam nhìn từ ASIAD 2018: Nhìn thẳng, nhìn thật và minh bạch khi “soi gương”

DŨNG TÂN |

Nhìn từ ASIAD 2018, về mặt tổng thể, TTVN dù có sự chuyển mình tích cực nhưng còn chậm so với đòi hỏi thực tế mà minh chứng là vị trí 17 trên BXH cùng thực tế cần nhìn nhận sòng phẳng khi trước nguy cơ ngày càng tụt hậu so với nhóm thứ 2 chứ chưa nói đến nhóm đầu. Cả về mặt khách quan lẫn chủ quan, ngành thể thao đang phải đối mặt với rào cản lớn, đòi hỏi những bước đột phá để không thỏa hiệp, ru ngủ...

U23 Việt Nam hậu ASIAD 18: Quân nhà bầu Hiển thăng hoa nhất

ĐÌNH THẢO |

Ngay sau khi trở về từ ASIAD 18, các tuyển thủ U23 Việt Nam đều cùng CLB chủ quản tiếp tục hành trình tại V.League 2018, Cúp QG và chỉ có quân của CLB Hà Nội là vẫn duy trì được phong độ ổn định.