Djokovic vĩnh viễn không thể có Golden Slam

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic có thể là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng sự nghiệp của anh sẽ không thể có Golden Slam.

Novak Djokovic đang có 24 danh hiệu Grand Slam - nhiều hơn bất kỳ tay vợt nam nào và còn có thể nhiều hơn nữa. Djokovic cũng đang có kỉ lục vô địch ATP Finals, kỉ lục giành danh hiệu số 1 thế giới cuối năm, kỉ lục Golden Masters cùng rất nhiều chiến tích, kỉ lục khác…

Do vậy, việc anh có được gọi là tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại cũng không nhiều người phản đối.

Tuy nhiên, vĩ đại nhất mọi thời đại không có nghĩa là hoàn hảo. Không nói đến những trận thua trên các mặt sân, điều còn thiếu - và có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa, với Djokovic là Golden Slam.

Với những gì đã làm được trong thế giới quần vợt, nếu Djokovic nói rằng anh có thể đi trên mặt nước thì hẳn phần lớn thế giới sẽ tin. Vậy nên, vào cuối năm ngoái, khi tay vợt người Serbia đặt mục tiêu giành được Golden Slam cũng như huy chương vàng Olympic, tham vọng này nghe có vẻ hợp lý và thực tế với hầu hết mọi người.

Những người không bị huyền thoại sống người Serbia thuyết phục chính là những người vẫn nhớ đến Golden Grand Slam huyền diệu của Steffi Graf vào năm 1988.

Khi đó, tay vợt nữ người Đức mới 19 tuổi. Và cho đến giờ, cô vẫn là người duy nhất - cả nam và nữ, làm được điều đó.

Trong sự nghiệp của mình, năm 2023 là lần thứ tư Djokovic giành được 3 trong số 4 giải Grand Slam, 3 lần vào chung kết cả 4 giải major. Trước đó là các năm 2011 (thua ở bán kết Roland Garros), 2015 (thua ở chung kết Roland Garros), 2021 (thua ở chung kết US Open).

Năm ngoái, anh thua Carlos Alcaraz ở chung kết Wimbledon.

Djokovic sớm tan mộng Golden Slam trong năm 2024 vì thất bại ở Australian Open. Ảnh: ATP
Djokovic sớm tan mộng Golden Slam trong năm 2024 vì thất bại ở Australian Open. Ảnh: ATP

Khi tay vợt số 1 thế giới thể hiện phong độ rất cao vào cuối năm ngoái và đầu năm 2024, người ta càng cảm thấy tuyên bố của anh đến gần hơn với việc trở thành hiện thực.

Nhưng, ở Australian Open 2024, trong một diễn biến mà Djokovic diễn tả là “sốc với màn trình diễn của chính mình”, anh thất bại trước Jannik Sinner tại bán kết. Và đột nhiên, từ thất bại đó, người ta lại thấy rằng, trụ cột cuối cùng của nhóm Big Three dường như đang đến giai đoạn sụp đổ.

Tất nhiên, sẽ không phải ai cũng làm được như Alcaraz, Daniil Medvedev hay Sinner khi Djokovic vẫn còn sung sức ở tuổi 36, thế nhưng, đã có những niềm tin rằng, Golden Slam sẽ không bao giờ đến với anh nữa.

Kể cả khi Djokovic có đăng quang ở Roland Garros, Wimbledon, Olympic Paris rồi US Open, anh vẫn sẽ chỉ được ghi nhận thêm một năm xuất sắc nữa nhưng không thể hoàn hảo khi đã thua ở Australian Open. Không thể có Golden Slam.

Hoặc giả, trong 3 năm tiếp theo, anh có vô địch 4 giải Grand Slam thì đó cũng chỉ là Calendar Slam, không phải Golden Slam, bởi Thế vận hội mùa Hè phải 4 năm nữa mới diễn ra.

Mà 4 năm nữa, Djokovic đã 40 tuổi…

Djokovic chưa bao giờ vào đến chung kết môn quần vợt tại các kỳ Olympic. Ảnh: CTV News
Djokovic chưa bao giờ vào đến chung kết môn quần vợt tại các kỳ Olympic. Ảnh: CTV News

Ngay cả việc giành chiến thắng ở Olympic cũng là một trở ngại với tay vợt sinh ra ở Belgrade. Trong lần đầu tiên thi đấu ở Olympic - Bắc Kinh 2008, Djokovic giành huy chương đồng nội dung đơn, bị loại ở vòng 1 nội dung đôi.

Đó có thể là một khởi đầu không tồi cho mũi tên đi lên, nhưng thực tế ngược lại. Năm 2012, ở London, anh cũng vào bán kết nhưng thua Juan Martin Del Potro ở trận tranh huy chương đồng.

Đến năm 2016, ở Rio de Janeiro, anh tiếp tục ôm hận trước Del Potro, nhưng ngay ở vòng 1. Đó là lần đầu tiên Nole thua ngay ở vòng 1 của một giải đấu kể từ tháng 1.2009.

Đến Olympic Tokyo 2020 (diễn ra năm 2021), Djokovic lại thua ở bán kết (trước Alexander Zverev) và thua tiếp Pablo Carreno Busta ở trận tranh huy chương đồng. Nội dung đánh đôi cũng xếp hạng tư.

4 năm nữa, khi Thế vận hội tổ chức ở Los Angeles (Mỹ) mới lại có cơ hội Golden Slam. Nhưng tuổi 40 của Djokovic - nếu anh chưa giải nghệ, khó có thể tiếp tục chiến thắng ở giải Grand Slam chứ nói gì đến sự hoàn hảo gồm cả 5 danh hiệu lớn…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Djokovic trở lại Indian Wells sau 5 năm

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic xác nhận trở lại thi đấu tại giải Masters 1000 ở Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Hé lộ lý do Djokovic chơi dưới sức trước Sinner

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic bị Jannik Sinner loại ở bán kết Australian Open 2024.

Ký ức về chiến tranh vẫn ảnh hưởng tới Djokovic cho đến giờ

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic được rèn luyện về tinh thần trong chiến tranh, nhưng anh vẫn bị tổn thương cho đến bây giờ.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Djokovic trở lại Indian Wells sau 5 năm

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic xác nhận trở lại thi đấu tại giải Masters 1000 ở Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Hé lộ lý do Djokovic chơi dưới sức trước Sinner

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic bị Jannik Sinner loại ở bán kết Australian Open 2024.

Ký ức về chiến tranh vẫn ảnh hưởng tới Djokovic cho đến giờ

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic được rèn luyện về tinh thần trong chiến tranh, nhưng anh vẫn bị tổn thương cho đến bây giờ.