Djokovic có thể được đặt tên cho sân vận động tại Australian Open

TAM NGUYÊN |

Giám đốc giải Australian Open nói về khả năng tên của Novak Djokovic được đặt cho sân vận động.

Giám đốc giải Australian Open, Craig Tiley, nói rằng, ông sẽ rất vui nếu việc ghi nhận thành tích kỉ lục của Novak Djokovic ở sự kiện này được hiện thực hóa bằng cách đặt tên anh cho một sân vận động hoặc phần cơ sở vật chất khác.

Djokovic là ngôi sao đánh đơn thành công nhất lịch sử Australia Mở rộng, thế nhưng, theo Tiley, Ban tổ chức giải không đủ khả năng đổi tên các thành phần thuộc Melbourne Tennis Centre.

Hiện tại, Ban tổ chức giải vẫn phải thuê sân và sân vận động nên họ không giữ quyền đặt tên. Một số sân trong Melbourne Tennis Centre được đặt theo tên của các huyền thoại quần vợt người Australia là Rod Laver và Margaret Court.

“Hôm nay bạn là người thứ hai hỏi tôi điều đó”, Tiley nói trong phần mới nhất của podcast Rock n Roll Tennis.

“Việc đặt tên cho sân không phải là quyết định của tôi hay quần vợt Australia. Rất nhiều người không hiểu, với các giải Wimbledon, Rolland Garros và US Open, họ sở hữu cơ sở nơi họ điều hành sự kiện của họ.

Còn chúng tôi phải thuê. Chính phủ, chính quyền Victoria, sở hữu cơ sở vật chất và chúng tôi thuê từ họ. Chúng tôi thật may mắn khi họ đầu tư vào những cơ sở đó, nhưng chúng tôi không sở hữu chúng.

Chính phủ đã làm những công việc tuyệt vời, nhưng đó là một cấu trúc khác với những sự kiện kia. Vì vậy, việc đặt tên cho một đấu trường sẽ là sự kết hợp của nhiều yếu tố đầu vào cần phải xảy ra.

Nhưng tôi chắc chắn sẽ là người ủng hộ việc công nhận Novak theo một cách nào đó, những thành tích không thể tin được ở Australia”.

Djokovic đã có 13 năm khác nhau đứng ở vị trí số 1 thế giới. Ảnh: First Sportz
Djokovic đã có 13 năm khác nhau đứng ở vị trí số 1 thế giới. Ảnh: First Sportz

Lãnh đạo của giải Australia Mở rộng thừa nhận rằng, tổ chức muốn mở rộng quyền kiểm soát cơ sở vật chất và khả năng tổ chức các sự kiện quần vợt ở Melbourne Park thường xuyên hơn.

“Vào khoảng tháng 9, tháng 12, chúng tôi chuyển đến, triển khai mọi thứ cho sự kiện và đến giữa tháng 2, chúng tôi chuyển đi. Trong thời gian sau đó, địa điểm được điều hành bởi một quỹ tín thác cho các buổi hòa nhạc và nhiều thứ khác.

Vì vậy, bạn không nhìn thấy những sân tennis này trong sân vận động. Chúng tôi ước mình sở hữu nó vì chúng tôi nghĩ mình có thể sáng tạo hơn khi tổ chức nhiều sự kiện quần vợt hơn trong suốt 1 năm”, Tiley nói.

Djokovic đã vô địch Australian Open lần thứ 10 vào đầu năm ngoái, kéo dài sự thống trị của anh tại giải đấu mà anh đã bỏ lỡ vào năm 2021 trong những hoàn cảnh gây tranh cãi.

Với tổng cộng 24 Grand Slam tính đến thời điểm này, Djokovic được nhiều người coi là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Với việc bước sang năm 2024 với vị trí số 1 thế giới - 406 tuần, Djokovic đã đứng đầu thế giới trong ít nhất 13 năm khác nhau. Các năm mà Djokovic đã đứng đầu bao gồm giai đoạn năm 2011-2016 và 2018-2024.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vì chấn thương của Djokovic, luật quần vợt được yêu cầu thay đổi

TAM NGUYÊN |

Từ chấn thương cổ tay của Novak Djokovic, có những tay vợt lên tiếng kêu gọi sự thay đổi từ những người làm luật quần vợt.

Djokovic và tuyển Serbia hết cơ hội vô địch United Cup 2024

TAM NGUYÊN |

Lần đầu tiên dự United Cup của Novak Djokovic và tuyển Serbia kết thúc trong thất vọng.

Phản ứng của Djokovic và Alcaraz khi Nadal trở lại

TAM NGUYÊN |

Sau 349 ngày, Rafael Nadal trở lại thi đấu ở nội dung đơn nam và được chào đón nồng nhiệt.

Trượt 4 lần vì bài thi mô phỏng, học viên chờ đổi mới trong sát hạch lái xe

Quỳnh Trang - Hải Danh |

Theo nhiều học viên, hiện nay, phần thi mô phỏng lái xe vẫn còn bất cập. Trong đó, nhiều tình huống không phù hợp với thực tế khi tham gia giao thông khiến cho nhiều học viên thi trượt dù đã nắm chắc lý thuyết và thực hành.

Ứng xử sau ly hôn nhìn từ cách Lưu Hương Giang nói về Hồ Hoài Anh

Anh Trang |

Sau những ồn ào từ Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang vẫn giữ thái độ tích cực khi nói về chồng, chọn làm bạn sau khi ly hôn, nhiều người nhận định đây là lựa chọn văn minh và tốt cho 2 con của họ.

Chuyện về cô gái 20 tuổi với ước mơ được cắp sách đến trường... tiểu học

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Khoảng 1 tháng nay, lớp học 4E của cô giáo Lê Thị Liên, ở Trường Tiểu học Quảng Vinh (TP. Sầm Sơn) có thêm một học sinh đặc biệt, đó là em Đinh Thị Ngọc Ánh, em Ánh năm nay dù đã bước qua tuổi 20 và lớn hơn các bạn cùng lớp, nhưng em vẫn khao khát được đến lớp, đến trường; vậy nên Ánh đã viết đơn gửi đến thầy cô và nhà trường để xin đi học.

Bổ nhiệm hai phó giám đốc công an, tặng huân chương cho một tập thể

Quang Việt |

Ngoài hai phó giám đốc công an tỉnh được bổ nhiệm, trong tuần qua một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

UBND tỉnh vào cuộc vụ 18 viên chức, người lao động bị nợ lương, BHXH ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Sau bài “18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm” đăng trên Báo Lao Động ngày 29.12.2023, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã chi trả được 1,5 tháng nợ lương đối với 18 người lao động. Riêng các khoản nợ BHXH, BHYT và hơn 7 tháng lương còn lại vẫn chưa có kinh phí chi trả.

Vì chấn thương của Djokovic, luật quần vợt được yêu cầu thay đổi

TAM NGUYÊN |

Từ chấn thương cổ tay của Novak Djokovic, có những tay vợt lên tiếng kêu gọi sự thay đổi từ những người làm luật quần vợt.

Djokovic và tuyển Serbia hết cơ hội vô địch United Cup 2024

TAM NGUYÊN |

Lần đầu tiên dự United Cup của Novak Djokovic và tuyển Serbia kết thúc trong thất vọng.

Phản ứng của Djokovic và Alcaraz khi Nadal trở lại

TAM NGUYÊN |

Sau 349 ngày, Rafael Nadal trở lại thi đấu ở nội dung đơn nam và được chào đón nồng nhiệt.