Điều ước ngày cuối năm của cô gái vàng thể thao Hải Phòng

Đặng Luân |

Khép lại một năm với nhiều thành tích nổi bật, vận động viên trẻ Đào Thị Hồng Nhung đang háo hức được trở về quê nhà đón Tết đoàn viên, “nạp” năng lượng cho một năm mới với thành công, bứt phá trong sự nghiệp của mình.

Cơ duyên với thể thao

Chiều cuối năm, trên sân tập của Trung tâm Đào tạo Vận động viên Thể dục Thể thao Hải Phòng, cô gái “vàng” của bộ môn Pencak Silat (võ thuật) Đào Thị Hồng Nhung (quê xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đang say sưa luyện tập. Hiện Nhung đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, là thành viên của đội tuyển Pencak Silat quốc gia. Tết Canh Tý 2020, Nhung vừa tròn 21 tuổi và cũng là bước sang năm thứ 7 Nhung “dấn thân” vào thể thao chuyên nghiệp.

Nhớ lại những ngày đầu “vào nghề”, với Nhung, đó đúng là cơ duyên với thể thao, với bộ môn Pencat silat giúp em liên tiếp giành “vàng”, giành “bạc” trên các đấu trường trong nước, quốc tế.

Chiều cuối năm, vận động viên trẻ Đào Thị Hồng Nhung say sưa bài luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao Hải Phòng. Ảnh Mai Dung
Chiều cuối năm, vận động viên trẻ Đào Thị Hồng Nhung say sưa bài luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao Hải Phòng. Ảnh:  Mai Dung

Nhung kể, từ khi còn là học sinh cấp 1, Nhung đã rất thích thú khi được xem anh trai luyện võ, hay bị cuốn hút bởi những trận đấu võ qua truyền hình. Thấy em có niềm yêu thích với võ thuật, năm 2013, anh trai của Nhung giới thiệu em với huấn luyện viên bộ môn Pencak Silat Hải Phòng - Phạm Thị Huệ.

Ngay trong lần đầu gặp mặt, Nhung thể hiện niềm đam mê, quyết tâm theo đuổi thể thao của mình khi trả lời với huấn luyện viên Phạm Thị Huệ rằng em có thể chịu đau, chịu mệt và không sợ khó, sợ khổ. Mặc dù khi ấy, Nhung chưa từng qua trường lớp đào tạo võ thuật, cũng chưa lần nào cọ xát ở các giải đấu.

Sau buổi gặp, huấn luyện viên Phạm Thị Huệ xin phép gia đình Nhung để đưa em lên thành phố, “đầu quân” đội tuyển Pencat Silat Hải Phòng. Dù không muốn con gái phải xa nhà khi còn nhỏ tuổi, song, bố mẹ Hồng Nhung vẫn phải “chiều” theo vì thấy niềm đam mê rất lớn của Nhung. Tuy nhiên, bà nội Nhung lại không đồng ý cho cháu gái theo thể thao vì sợ cháu vất vả, quá trình luyện tập không tránh khỏi chấn thương.

“Thấy bà thương, không muốn em lên thành phố tập luyện vì sợ cháu khổ, cháu đau, em càng mong muốn học tập, rèn luyện thật tốt để bà yên lòng, ủng hộ em trong con đường sau này” – Nhung chia sẻ.

Đúng như mong muốn của em, chỉ một thời gian ngắn sau khi Nhung chính thức tham gia luyện tập thể thao chuyên nghiệp, bà nội rất vui vì Nhung khỏe mạnh, nhanh nhẹn, cứng cáp hơn. Tuy nhiên, điều khiến Nhung buồn nhất là bà nội qua đời trước khi em đạt thành công đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2015 (Huy chương Vàng giải Vô địch trẻ quốc gia và huy chương Bạc giải Vô địch trẻ thế giới môn Pencak Silat).

Nỗ lực giành huy chương ở các giải đấu

Theo như Nhung chia sẻ, mỗi huy chương đạt được là món quà dành tặng người bà quá cố cũng như gia đình, thầy cô thì 7 năm theo đuổi niềm đam mê bộ môn Pencak Silat, Nhung có cho mình 8 huy chương vàng, bạc, 2 huy chương đồng ở các giải đấu trong nước, quốc tế. Gần đây nhất, Nhung đạt huy chương vàng bộ môn Arnis (võ gậy) SEA Games 30 (hạng cân dưới 60kg dành cho nữ).

Arnis là môn thể thao truyền thống của Philippines và được nước chủ nhà này đưa vào thi đấu tại SEA Games 30. Là vận động viên Pencak Silat nhưng lại thi đấu Arnis tại SEA Games 30, với Nhung, đó lại là cơ duyên và cũng mang đến áp lực không hề nhỏ.

“Võ gậy và pencak silat là hai môn thể thao có sự tương đồng. Tuy nhiên, nếu như Pencak silat là môn đánh tay không, thì thi đấu Võ gậy, các vận động viên phải làm quen và sử dụng gậy. Đồng thời, tìm hiểu những quy định, luật chơi, lối chơi của môn thể thao này. Trong khi đó, em và các thành viên trong đội tuyển thi đấu võ gậy Việt Nam chỉ có khoảng 2 tháng để tập luyện” – Nhung chia sẻ.

Vượt qua khó khăn, thách thức, Nhung cùng đồng đội đội tuyển Võ gậy Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công rực rỡ với 4 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng, góp phần vào bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Thành công tại SEA Games 30 lại càng giúp Nhung tin tưởng rằng, mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua nếu bản thân không ngừng nỗ lực, cố gắng. Khép lại năm 2019 với những thành tích ấn tượng, điều Nhung mong chờ nhất là giây phút được đoàn tụ, đón Tết cùng gia đình tại quê nhà xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy.

Với cô gái nhỏ Đào Thị Hồng Nhung, những giây phút được về với gia đình giúp em có thêm năng lượng để tiếp tục luyện tập, thi đấu, mang về thành tích ấn tượng hơn trong sự nghiệp của mình.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Nhà vô địch SEA Games 30 lên ngôi “nữ hoàng leo núi Bà Rá” 2020

Khôi Nguyên |

Sau thành công tại SEA Games 30 với 3 tấm huy chương Vàng, chân chạy số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh tiếp tục lên ngôi "Nữ hoàng leo núi” tại Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 26 với sự đồng hành của Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối.

Long An khen thưởng các vận động viên dự SEA Games 30

Kỳ Quan |

Chiều 30.12, UBND tỉnh Long An đã tổ chức họp mặt tuyên dương, khen thưởng các vận động viên tỉnh nhà đã tham dự và đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.

Đội tuyển điền kinh được vinh danh sau SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Mỗi vận động viên điền kinh được tặng thưởng các 10 triệu đồng cho Huy chương Vàng tại SEA Games 30.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nhà vô địch SEA Games 30 lên ngôi “nữ hoàng leo núi Bà Rá” 2020

Khôi Nguyên |

Sau thành công tại SEA Games 30 với 3 tấm huy chương Vàng, chân chạy số 1 Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh tiếp tục lên ngôi "Nữ hoàng leo núi” tại Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 26 với sự đồng hành của Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối.

Long An khen thưởng các vận động viên dự SEA Games 30

Kỳ Quan |

Chiều 30.12, UBND tỉnh Long An đã tổ chức họp mặt tuyên dương, khen thưởng các vận động viên tỉnh nhà đã tham dự và đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30.

Đội tuyển điền kinh được vinh danh sau SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Mỗi vận động viên điền kinh được tặng thưởng các 10 triệu đồng cho Huy chương Vàng tại SEA Games 30.