Diễn trò lố, huyền thoại Maradona bị FIFA “tuýt còi”

ĐÌNH THẢO |

Huyền thoại Maradona của Argentina sau hàng loạt hành động phản cảm tại World Cup 2018 đã bị FIFA yêu cầu có hành xử tôn trọng người hâm mộ.

Maradona là khách mời của FIFA tại World Cup 2018 với vai trò đại sứ. “Cậu bé vàng” dự khán các trận đấu tại World Cup và được FIFA chi trả số tiền khổng lồ. Con số được tiết lộ vào khoảng 10.000 bảng/ngày (tương đương 300 triệu đồng) chưa kể các chi phí phát sinh như đi lại và ăn ở.

Thế nhưng với hàng loạt hành động phản cảm của mình trong khi dự khán các trận đấu tại World Cup, FIFA cũng đã phải lên tiếng để “chỉnh” huyền thoại Maradona.

Là khách mời của FIFA với vai trò đại sứ, những “cậu bé vàng” Maradona lại liên tục diễn những trò lố trên các khán đài tại World Cup trên đất Nga. Ảnh: FIFA
Là khách mời của FIFA với vai trò đại sứ, nhưng “cậu bé vàng” Maradona lại liên tục diễn những trò lố trên các khán đài tại World Cup trên đất Nga. Ảnh: FIFA

Trong một phát biểu mới nhất của Giám đốc điều hành FIFA - ông Colin Smith - cho biết: “Chúng tôi yêu cầu tất cả cầu thủ, cựu cầu thủ, quan chức và người hâm mộ (NHM) hành xử tôn trọng với nhau”.

Colin Smith không chỉ đích danh nhưng ai cũng biết ông muốn hướng đến Maradona.

“Những cầu thủ đã và đang viết nên lịch sử bóng đá xứng đáng được có mặt ở đây. Không còn gì để bàn cãi, Maradona là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của làng túc cầu thế giới”, ông Colin Smith nói thêm.

Huyền thoại Maradona đã gây ra nhiều tranh cãi tại World Cup 2018 khi để lại hàng loạt hành động xấu.

Maradona từng phải xin lỗi vì hút thuốc nơi công cộng, thực hiện cử chỉ phân biệt chủng tộc với CĐV Hàn Quốc và mới đây là giơ “ngón tay thối” trên khán đài sân Fisht Olympic sau trận thắng kịch tính 2-1 của Argentina trước Nigeria để giành vè vào vòng 1/8.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.