Điền kinh Việt Nam và nỗi lo tương lai

HOÀI VIỆT |

Thông tin nghi vấn có trường hợp vận động viên ở môn điền kinh của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 cho mẫu thử dương tính với chất cấm (doping), khiến dư luận đặt dấu hỏi về chuyên môn khi chúng ta chuẩn bị hướng tới các giải quốc tế. 

ASIAD, Olympic trông vào ai?

Những thông tin không chính thức nhưng đưa ra nghi vấn rằng có mẫu thử của tuyển thủ điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31 cho kết quả dương tính doping ở mẫu A đang khiến nhiều người hâm mộ môn thể thao được mệnh danh là “nữ hoàng” này hoang mang. Hoang mang vì nếu điều này là sự thật và đúng như thông tin đồn đoán rằng trường hợp của đội tuyển điền kinh rơi vào vận động viên đã đạt kết quả Huy chương Vàng tại SEA Games 31, chúng ta sẽ nghi ngại không biết tin tưởng vào người nào sẽ đủ khả năng chinh phục các Đại hội là ASIAD và Olympic sắp diễn ra.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao từng khẳng định tìm được tuyển thủ chắc chắn giành được Huy chương Vàng ASIAD hoặc tranh suất chính thức dự Olympic là không dễ dàng với thể thao Việt Nam. Với điền kinh, tại ASIAD 18-2018 diễn ra ở Indonesia, chúng ta có năm tấm Huy chương Vàng gồm một chiếc của đua thuyền rowing nữ, hai chiếc của điền kinh (Quách Thị Lan, Bùi Thị Thu Thảo) và hai chiếc của pencak silat (Trần Đình Nam, Nguyễn Văn Trí).

Trên thực tế, với trường hợp của môn điền kinh, Quách Thị Lan được đôn thứ hạng để nhận thành tích Huy chương Vàng sau khi đối thủ vô địch nội dung 400m rào nữ khi đó dính doping nên bị tước kết quả. Sau gần bốn năm, Quách Thị Lan chưa được trao lại thành tích từ Ban tổ chức mà mới chỉ nhận thông báo. Trường hợp của Bùi Thị Thu Thảo cũng đang là dấu hỏi về phong độ sau khi cô không giành được Huy chương Vàng SEA Games 31 mà chỉ có được hạng nhì với chiếc Huy chương Bạc nhảy xa.

Lần gần nhất chúng ta dự Olympic là kỳ Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 đã thi đấu năm 2021 trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Khi đó, Quách Thị Lan đại diện cho điền kinh Việt Nam và đây là suất mời. Tại Nhật Bản trong giải đấu này, Quách Thị Lan lần đầu lọt vào bán kết nội dung 400m rào nữ. Mặc dù vậy, giới chuyên môn điền kinh vẫn bỏ ngỏ ở việc chúng ta sẽ có những tên tuổi cụ thể nào đó chắc chắn đạt được tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024

Không có thời gian nghỉ ngơi

SEA Games 31 đã kết thúc hơn năm tháng. Bây giờ, đội tuyển điền kinh Việt Nam kết thúc giai đoạn tập trung vào ngày 30.9 vừa qua. Hiện tại, các gương mặt chủ lực của đội tuyển đã được các đơn vị xin trở lại địa phương để rèn quân chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 sẽ thi đấu trong tháng 12. Bỏ qua những câu chuyện về doping, lúc này tất cả đều muốn tập trung cao độ nhất cho giải Đại hội thể thao toàn quốc vì tính chất kết quả huy chương ở đây còn quan trọng hơn cả SEA Games. Trên lý thuyết, các đơn vị đã đăng ký danh sách sơ bộ dự Đại hội thể thao toàn quốc với ban tổ chức môn điền kinh. Ngày 1.11 là hạn cuối cùng để tất cả các đơn vị đăng ký danh sách chính thức.

Khi trả lời về vấn đề liệu vận động viên nghi vấn có mẫu thử dương tính với doping có được thi đấu Đại hội toàn quốc hay không, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Trần Đức Phấn cho biết, khi chưa có thông báo chính thức và công bố danh tính vận động viên dính doping thì họ vẫn được dự Đại hội thể thao toàn quốc mà không trái điều lệ.

Hiện tại, nhiều đội tuyển các quốc gia trong khu vực đang bắt đầu vào guồng chuẩn bị để hướng đến SEA Game 32-2023 tổ chức tháng 5.2023 tại Campuchia, đồng thời sẽ chuẩn bị cả ASIAD 19-2022 diễn ra vào giai đoạn tháng 9.2023 và tháng 10.2023 cũng như một số giải đấu có xét chuẩn Olympic sắp bắt đầu.

Nói gì thì nói, ngay sau Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 (tất cả nội dung của điền kinh thi đấu tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình), đội tuyển điền kinh quốc gia sẽ tập trung trở lại và tuyển thủ nòng cốt của các tổ nội dung lại hội quân. Trong danh sách 50 gương mặt vận động viên xuất sắc hướng đến ASIAD 19-2022, Olympic Paris 2024 đã được nhận gói hỗ trợ năm tỉ đồng từ sự đồng hành của SABECO và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục Thể dục Thể thao mới đây, điền kinh có đại diện trong danh sách. Mặc dù vậy, tuyển thủ ấy của điền kinh hoàn toàn chưa phải người chắc chắn ra thi đấu quốc tế là sẽ đạt ngay huy chương thành tích.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Điền kinh Việt Nam giành 2 huy chương vàng ở giải điền kinh trẻ Châu Á 2022

Chi Trần |

Đoàn Việt Nam lần đầu đoạt 2 huy chương vàng tại giải điền kinh U18 Châu Á 2022.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồng

MINH TRIẾT |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận thưởng 1 tỉ đồng tại lễ tổng kết vì đạt thành tích ấn tượng SEA Games 31.

Tuyển điền kinh Việt Nam lựa chọn tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới

MINH PHONG |

Sau SEA Games 31, tuyển thủ Quách Thị Lan có thể sẽ đại diện cho điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới 2022 tại Mỹ vào tháng 7 tới đây.

Hạ mọi đối thủ, điền kinh Việt Nam "gặt vàng" ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ

Cát Tường - Dương Anh |

Ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ, các vận động viên Việt Nam đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để dành vị trí cao nhất. Qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ 19 cho Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Điền kinh Việt Nam giành 2 huy chương vàng ở giải điền kinh trẻ Châu Á 2022

Chi Trần |

Đoàn Việt Nam lần đầu đoạt 2 huy chương vàng tại giải điền kinh U18 Châu Á 2022.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồng

MINH TRIẾT |

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận thưởng 1 tỉ đồng tại lễ tổng kết vì đạt thành tích ấn tượng SEA Games 31.

Tuyển điền kinh Việt Nam lựa chọn tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới

MINH PHONG |

Sau SEA Games 31, tuyển thủ Quách Thị Lan có thể sẽ đại diện cho điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới 2022 tại Mỹ vào tháng 7 tới đây.

Hạ mọi đối thủ, điền kinh Việt Nam "gặt vàng" ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ

Cát Tường - Dương Anh |

Ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ, các vận động viên Việt Nam đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để dành vị trí cao nhất. Qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ 19 cho Điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31.