Dịch COVID-19 hoành hành, Premier League và bóng đá Châu Âu có "vỡ trận"?

Minh Đăng |

Số phận Premier League và một số giải đấu lớn còn lại sẽ ra sao khi COVID-19 đang tiếp tục tấn công?

Vì COVID-19, Pháp, Bỉ và Hà Lan đã có những quyết định riêng để hủy bỏ giải đấu, trong khi Premier League cùng Serie A, La Liga, Bundesliga thì vẫn đang nỗ lực đưa bóng lăn trở lại. Tuy nhiên, đại dịch tiếp tục diễn biến khó lường khiến nhiệm vụ này dần thành "bất khả thi".

Premier League với dự án “Tái khởi động” dự kiến đưa giải đấu trở lại vào giữa tháng 6, thi đấu tại khoảng 10 sân trung lập và không có khán giả. Khi còn chưa nhận đủ sự đồng thuận từ 20 đội bóng thì giải đấu lại phải đón nhận “tiếng sét ngang tai” đến từ Brighton.

Các giải đấu đề ghi nhận những ca dương tính mới với COVID-19. Ảnh: Daily mail
Các giải đấu đều ghi nhận những ca dương tính mới với COVID-19. Ảnh: Daily mail

Giám đốc điều hành của Brighton, ông Paul Barber xác nhận đội bóng có cầu thủ thứ 3 nhiễm COVID-19 trong ngày 10.5. Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm khá nhạy cảm, trước đúng 1 ngày ban tổ chức dự kiến nhóm họp và ấn định chính xác thời điểm mùa giải trở lại.

Sportsmail tiết lộ, Premier League từng có kế hoạch thi đấu bất chấp có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Phương án này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, đặc biệt từ các cầu thủ. Anthony Knockaert, cầu thủ chạy cánh Brighton khẳng định: “Chính phủ và các giải đấu sẽ đưa ra quyết định nhưng chúng tôi mới là người phải ra sân thi đấu. Thật vô lý khi họ đang không lắng nghe ý kiến ​​của cầu thủ”. Trong khi đó, ngôi sao của Norwich, Todd Cantwell nhấn mạnh: “Cầu thủ cũng là con người...”.

Chắc chắn, với một mớ bòng bong chưa thể giải quyết, ban tổ chức khó lòng đưa ra được phán quyết cuối cùng trong phiên họp ngày hôm nay (11.5).

Đức được cho là quốc gia quyết liệt nhất trong việc đưa Bundesliga trở lại. Một bản kế hoạch chi tiết, có cả phương án dự phòng trong trường hợp có cầu thủ nhiễm COVID-19 cũng đang phải đối mặt với khó khăn nhất định.

COVID-19 không thể đảm bảo các giải đấu thể sớm trở lại. Ảnh:Getty
Sự hoành hành của dịch COVID-19 khiến các giải đấu thể thao không thể sớm trở lại. Ảnh: Getty

Theo thông tin từ liên đoàn bóng đá Đức, họ đã xét nghiệm 1.724 cầu thủ, nhân viên tại 36 câu lạc bộ và xác nhận có 10 trường hợp dương tính. Cologne là đội bóng đầu tiên công bố 3 trường hợp dương tính với virus hồi đầu tháng 5. Ngay lập tức, tiền đạo Salomon Kalou và tiền vệ Birger Verstraete bày tỏ quan điểm sợ hãi và gọi kế hoạch trở lại là "vô trách nhiệm".

La Liga tuyên bố hôm 10.5 có 5 cầu thủ dương tính COVID-19. Renan Lodi của Atletico Madrid là trường hợp đầu tiên, hậu vệ người Brazil sẽ không được phép trở lại tập luyện cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần. Các trường hợp còn lại thuộc về Real Sociedad (2), Real Betis (1) và Granada (1).

Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas muốn giải đấu sẽ được trở lại vào ngày 13.6 nhưng Eibarl là đội bóng đi đầu phản đối quyết định này. Thậm chí, họ còn ra một thông báo được phát thanh qua đài Cadena Ser rằng: "Chúng tôi yêu bóng đá và tuân thủ mọi khuyến nghị của Chính phủ. Tuy nhiên, chúng tôi lo lắng mình sẽ nhiễm bệnh, lây cho gia đình, bạn bè và thậm chí còn là tác nhân góp phần vào sự tái bùng phát của đại dịch, hậu quả sẽ thực sự khủng khiếp.

Điều quan trọng nhất vào lúc này là sức khỏe của mọi người. Cuộc chơi chỉ có thể trở lại khi nó thực sự an toàn”…

Premier League, La Liga, Bundesliga hay Serie A đều muốn đưa giải đấu trở lại. Chính phủ các quốc gia này đã đồng ý để hầu hết các đội bóng có thể ra sân, trở lại tập luyện bình thường. Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính", kế hoạch, phương án dù có tốt mấy thì cũng khó để triển khai khi dịch COVID-19 vẫn hoành hành với diễn biến phức tạp.

Minh Đăng
TIN LIÊN QUAN

Premier League sẽ thẳng tay trừng phạt nếu đội nào chống đối

Bảo Hân (theo Onefootball) |

Nếu kế hoạch “tái khởi động” (Project Restart) thất bại, Premier League có thể thẳng tay cho rớt hạng 3 câu lạc bộ đang đứng cuối bảng.

Premier League sẽ áp dụng luật thay người mới và tạm thời loại bỏ VAR?

VIỆT HÙNG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang khuyến khích Premier League tạm thời áp dụng luật thay người mới và loại bỏ VAR như một phần của "Dự án tái khởi động" (Project Restart).

Premier League sẽ để máy quay trong phòng thay đồ vì tiền tài trợ?

VIỆT HÙNG |

Các cầu thủ thi đấu tại Premier League trong thời gian tới có thể phải chịu cảnh vừa thay đồ, vừa bị máy quay chĩa thẳng vào người.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Premier League sẽ thẳng tay trừng phạt nếu đội nào chống đối

Bảo Hân (theo Onefootball) |

Nếu kế hoạch “tái khởi động” (Project Restart) thất bại, Premier League có thể thẳng tay cho rớt hạng 3 câu lạc bộ đang đứng cuối bảng.

Premier League sẽ áp dụng luật thay người mới và tạm thời loại bỏ VAR?

VIỆT HÙNG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang khuyến khích Premier League tạm thời áp dụng luật thay người mới và loại bỏ VAR như một phần của "Dự án tái khởi động" (Project Restart).

Premier League sẽ để máy quay trong phòng thay đồ vì tiền tài trợ?

VIỆT HÙNG |

Các cầu thủ thi đấu tại Premier League trong thời gian tới có thể phải chịu cảnh vừa thay đồ, vừa bị máy quay chĩa thẳng vào người.