Dịch COVID-19 bao trùm thể thao thế giới

NHIẾP PHONG |

Ngày 12.3 có lẽ là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của thể thao thế giới, đặc biệt là bóng đá. Hàng loạt tin tiêu cực liên quan đến dịch COVID-19 được xác nhận. Từ các HLV, cầu thủ, quản lý,... mỗi đội bóng liên tục được "điểm danh" theo những ca mắc mới tiếp theo.

Dịch bệnh không loại trừ một ai

Nụ cười lạc quan của Ronaldinho ở nhà tù tại Paraguay chẳng giúp anh “bình an vô sự” trước dịch bệnh. Siêu sao một thời người Brazil đang phải cách ly để xét nghiệm tại nơi không có tự do trên đất khách. Sau khi người đồng đội Rugani được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2, một người nổi tiếng có lối sống chuẩn mực với bản thân như Ronaldo cũng vô tình trở thành F1 (người tiếp xúc trực tiếp).

Những người lạc quan như Ronaldinho và Ronaldo đều có thể nhiễm bệnh. Và những kẻ vô ý thức như tay ném Rudy Gobert (đội bóng rổ Utah Jazz) chẳng phải ngoại lệ. Ngôi sao giải NBA của Mỹ đã cười đùa và chủ quan với virus SARS-CoV-2. Anh chạm tay, chạm môi vào tất cả thiết bị ghi hình, ghi âm trong phòng họp vào và coi dịch COVID-19 như trò đùa. Để rồi khi bị xác nhận dương tính, Gobert đã khiến giải đấu bóng rổ số 1 hành tinh phải tạm dừng mọi hoạt động.

Những nỗi lo lây lan 

Khi Rugani mắc bệnh, tập thể Juventus rơi vào cảnh lo lắng cực độ. 141 người thuộc biên chế đội bóng, từ cầu thủ, nhân viên, huấn luyện viên... đều được cách ly tuyệt đối tại chính tâm dịch Italia. Sau đó không lâu, tập thể Real Madrid cũng phải cách ly 15 ngày sau khi tiếp xúc với một ngôi sao bóng rổ của Los Blancos được xác nhận dương tính.

Tại Anh, khi HLV Arteta của Arsenal được xác nhận nhiễm bệnh, các “Pháo thủ” lập tức đình trệ mọi hoạt động. Điều tương tự đến với Chelsea khi tiền vệ Hudson-Odoi cũng dương tính với SARS-CoV-2. Họ đã đi đâu, tiếp xúc với ai? Đó là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm bởi mỗi hành động như thế của các ca mắc bệnh đều có thể trở thành mối nguy cơ lây nhiễm.

Với những ca được xác nhận, nỗi lo đang bao trùm. Nhưng với những trường hợp nghi nhiễm bệnh như 3 cầu thủ của Leicester City, sự hồi hộp còn nhiều hơn bởi HLV Rodgers và những người còn lại không biết liệu mình có thể trở thành những “nạn nhân” tiếp theo của căn bệnh quái ác này hay không.

Rồi đến những người ở giới thượng tầng như chủ tịch CLB Olympiakos - Evangelos Marinakis cũng chẳng phải ngoại lệ. Không chỉ tiếp xúc với cầu thủ, những người như ông Marinakis còn gặp những nhân vật “chóp bu” khác. Đó là những ai? Đến giờ tất cả khi đóng vai F1, F2, F3,... cũng đang lo lắng tột độ.

Hậu quả chưa từng có trong lịch sử

Từ chỗ không cho khán giả vào sân, La Liga quyết định hoãn luôn 2 vòng 28 và 29 sau thông tin xấu từ Real Madrid. Tại tâm dịch Italia, Serie A đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của giải cho đến đầu tháng 4. Thậm chí, họ còn tính tới luôn phương án kết thúc mùa giải bằng các trận play-off để tranh thứ hạng.

Champions League và Europa League vẫn hoạt động nhưng ở mức cầm chừng, trận đá, trận hoãn. Premier League cũng đang nín thở chờ quyết định của Liên đoàn bóng đá Anh. Nặng nề hơn, UEFA đã quyết định mở cuộc họp quan trọng vào ngày 17.3 tới để quyết định xem có nên dời lịch thi đấu EURO 2020 sang năm 2021 hay không.

Thể thao không chỉ có bóng đá, quần vợt và đua xe F1 cũng chịu những tác động nghiêm trọng. Sau khi Indian Wells bị hủy, giải ATP 1000 tiếp theo là Miami Open cũng đứng trước nguy cơ tương tự. Với F1, đội đua McLaren đã xin rút khỏi chặng Australia, dẫn tới hệ quả cả chặng đua tại thành phố Melbourne cũng bị hoãn. Điều này dấy lên lo ngại về chặng đua tại Hà Nội trong đầu tháng 4.

Nặng nề nhất chính là Olympic Tokyo 2020 vào Hè này. Dịch COVID-19 đã lan ra toàn cầu khiến Ủy ban Olympic quốc tế đang đứng trước nguy cơ buộc phải hoãn, thậm chí hủy luôn đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Còn nhiều nữa những giải đấu ở mọi quy mô khác nhau trên toàn thế giới cũng chuẩn bị phải tạm dừng và chưa biết ngày tái khởi tranh.

Chưa khi nào thể thao thế giới lại đứng trước cơn khủng hoảng vì dịch bệnh như hiện tại. Bệnh dịch vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lây lan. Số ca mắc mới và tử vong trên toàn cầu vẫn tăng lên mỗi ngày. Từ đó, những nỗi lo cứ ngày một lớn dần lên. Không biết đến bao giờ, những đám mây đen mang tên COVID-19 mới tan đi để trả lại ánh nắng cho các khán đài, trả lại sự cuồng nhiệt của thể thao.

LĐBĐ Châu Âu (UEFA) vừa ra thông báo tạm hoãn tất cả các trận cầu thuộc khuôn khổ Champions League và Europa League diễn ra vào tuần sau do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

NHIẾP PHONG
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu bóng đá ngày 12.3: Man Utd hành quân đến sân của LASK

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 11.3 - 13.3.

"Virus" tiêu cực sẽ làm hỏng bóng đá trẻ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Dàn xếp tỉ số, bán độ, nhường điểm... là những vấn nạn khiến bóng đá Việt Nam trả giá đắt. Việc những hiện tượng tiêu cực xảy ra với bóng đá trẻ, cụ thể ở giải U19 Quốc gia 2020 vừa qua là hồi chuông báo động.

AFC phạt nặng Liên đoàn bóng đá Thái Lan vì bỏ họp báo tại giải U19 Châu Á

ĐÌNH THẢO |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã quyết định phạt cả Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) do huấn luyện viên của đội U19 Thái Lan bỏ họp báo tại Vòng loại U19 Châu Á 2019.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 12.3: Man Utd hành quân đến sân của LASK

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 11.3 - 13.3.

"Virus" tiêu cực sẽ làm hỏng bóng đá trẻ Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Dàn xếp tỉ số, bán độ, nhường điểm... là những vấn nạn khiến bóng đá Việt Nam trả giá đắt. Việc những hiện tượng tiêu cực xảy ra với bóng đá trẻ, cụ thể ở giải U19 Quốc gia 2020 vừa qua là hồi chuông báo động.

AFC phạt nặng Liên đoàn bóng đá Thái Lan vì bỏ họp báo tại giải U19 Châu Á

ĐÌNH THẢO |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã quyết định phạt cả Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) do huấn luyện viên của đội U19 Thái Lan bỏ họp báo tại Vòng loại U19 Châu Á 2019.