Đi tìm vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31

HOÀI VIỆT |

Câu hỏi ai là vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31 rất được chờ đợi và lời giải sẽ có sau những cuộc tranh tài tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận vào tháng 5 tới đây. Người hâm mộ thể thao Việt Nam chắc chắn rất muốn vận động viên xuất sắc nhất SEA Games 31 sẽ là một trong những tuyển thủ chủ nhà của Đoàn thể thao Việt Nam. Thế nhưng, để tìm ra được một cái tên vào danh sách dự đoán tại thời điểm hiện tại còn rất khó. SEA Games 31 còn hơn ba tuần nữa là tranh tài.

SEA Games 30-2019 cách đây ba năm tại Philippines, hai vận động viên xuất sắc nhất dành cho nữ và nam được xướng danh là cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ánh Viên và vận động viên Quah Zheng Wen (Singapore). Cả hai đều là vận động viên môn bơi. Năm nay, họ đều không dự SEA Games 31 nên sẽ có những gương mặt mới được vinh dự này.

Với đặc thù chuyên môn và nội dung thi đấu, vận động viên của môn như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ... có cơ hội giành được nhiều huy chương cá nhân do có thể đăng kí thi đấu nhiều nội dung theo đúng khả năng. Và như thế, triển vọng đạt danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất cho những tuyển thủ này rất cao. Thể thao Việt Nam đang có những tuyển thủ tốt chuyên môn điền kinh như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Lê Tú Chinh, còn với bơi là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn hay ở thể dục dụng cụ là Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành... nhưng ai trong số họ có đủ khả năng giành hơn 6 Huy chương vàng tại một kỳ SEA Games như Ánh Viên từng có thì gần như chưa thể.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT) đồng thời từng nhiều lần là Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games chia sẻ: “Đội tuyển bơi Việt Nam không còn Ánh Viên nên sẽ gặp khó về tranh chấp cho chỉ tiêu Huy chương Vàng. Hiện đội tuyển bơi Việt Nam có nhiều tuyển thủ trẻ nhưng có thể trong số họ chưa đủ sức vượt hơn 5 Huy chương Vàng cá nhân tại một kỳ SEA Games”.

Tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng là người được giới chuyên môn và truyền thông trong nước chú ý nhất thời gian qua. Tại SEA Games 30-2019, Huy Hoàng giành hai Huy chương Vàng cá nhân nhưng để khẳng định ngay ở SEA Games 31 này nam tuyển thủ người Quảng Bình sẽ vượt hẳn lên giành nhiều thành tích vàng như Ánh Viên thì không ai dám tuyên bố. Các nam vận động viên bơi của Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines và Indonesia vẫn rất mạnh, nên sự cạnh tranh của vận động viên Việt Nam không dễ dàng.

Hai tuyển thủ đang được đoán định sẽ tạo sự bứt phá ở SEA Games lần này là Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Oanh. Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam khẳng định không đặt một mục tiêu để tạo áp lực cho từng tuyển thủ nhưng từng tổ nhóm đều có chỉ tiêu đề ra dành cho các chân chạy mũi nhọn của mình. Quách Thị Lan từng dự SEA Games các kỳ 2013, 2015, 2017, 2019 nhưng chưa một lần giành Huy chương Vàng cá nhân trong các nội dung sở trường 400m và 400m rào. Kết quả huy chương tốt nhất của Quách Thị Lan chỉ là Huy chương Vàng tiếp sức 4x400m nữ  và 4x400m hỗn hợp nam-nữ cùng đồng đội.

Với SEA Games 31, nếu đạt đúng phong độ và thể hiện tốt năng lực thì cơ hội giành 4 tấm Huy chương Vàng có thể trong tầm tay của chân chạy người Thanh Hóa này bởi cô sẽ dự các nội dung 400m, 400m rào, tiếp sức 4x400m nữ, tiếp sức hỗn hợp nam-nữ 4x400m. Dù vậy, cái bóng của đồng đội Nguyễn Thị Huyền vẫn quá lớn và Oanh thường gặp vấn đề tâm lý trước giải đấu quan trọng nhưng bản thân cô từng khẳng định mình đang nỗ lực hết sức để có kết quả cao nhất. Nếu thành công với 4 Huy chương Vàng, cơ hội để là một trong những ứng viên được chọn vào danh sách vận động viên xuất sắc SEA Games 31 cho Quách Thị Lan rất hiện hữu.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Oanh cũng được nhắm góp mặt không dưới 3 cự ly ở SEA Games 31 này. Nữ tuyển thủ người Bắc Giang đang là một trong những ngôi sao mạnh nhất của tổ cự ly dài thuộc đội điền kinh Việt Nam và là đương kim vô địch SEA Games các nội dung 1.500m, 5.000m, 3.000m chướng ngại vật. Nếu đạt những thông số chuyên môn vượt kỷ lục và đảm bảo thành tích Huy chương vàng như chuẩn bị, rất có khả năng Nguyễn Thị Oanh sẽ nằm trong các gương mặt nhận bầu chọn vận động viên xuất sắc SEA Games lần này.

19 năm trước tại SEA Games 22-2003 lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, cựu xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường của Việt Nam nhận danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất sau khi giành 5 Huy chương Vàng ở các nội dung thi đấu môn bắn súng. Chuẩn bị cho SEA Games 31, thể thao Việt Nam cũng chờ đợi xạ thủ của bắn súng Việt Nam sẽ thành công nhưng khi luật thi đấu đã thay đổi cũng như các nội dung tranh tài khác trước nên việc một tuyển thủ có thể giành nhiều huy chương vàng tại một kỳ SEA Games như Nguyễn Mạnh Tường trước đây gần như không thể.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Tuyển futsal Việt Nam tập trung, hướng đến mục tiêu cao tại SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Tuyển futsal Việt Nam đã hội quân trở lại sau 3 ngày nghỉ ngơi, để hướng tới mục tiêu giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu tại SEA Games 31.

Lịch thi đấu chi tiết môn điền kinh tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Bộ môn điền kinh tại SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 14.5 đến 19.5 tại sân vận động Mỹ Đình.

Khắp các tuyến phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào đón SEA Games 31

Nguyễn Long |

Trong không khí náo nức chờ đón SEA Games 31 sắp diễn ra vào tháng 5.2021, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã được trang hoàng bằng những băng rôn, áp phích đẹp mắt nhằm phục vụ công tác truyền thông, cổ động,…

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tuyển futsal Việt Nam tập trung, hướng đến mục tiêu cao tại SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Tuyển futsal Việt Nam đã hội quân trở lại sau 3 ngày nghỉ ngơi, để hướng tới mục tiêu giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu tại SEA Games 31.

Lịch thi đấu chi tiết môn điền kinh tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Bộ môn điền kinh tại SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 14.5 đến 19.5 tại sân vận động Mỹ Đình.

Khắp các tuyến phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào đón SEA Games 31

Nguyễn Long |

Trong không khí náo nức chờ đón SEA Games 31 sắp diễn ra vào tháng 5.2021, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã được trang hoàng bằng những băng rôn, áp phích đẹp mắt nhằm phục vụ công tác truyền thông, cổ động,…