Đến lúc này, Wenger đừng mong được "ông trùm" Kroenke cứu vớt

VIỆT HÙNG |

Arsenal thêm một lần chia tay với các mục tiêu khi thất bại 0-3 trước Manchester City ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Áp lực thêm đè lên vai HLV Arsene Wenger.

Hè năm ngoái, khi Arsenal kết thúc mùa giải với vị trí ngoài Top 4 và không được dự Champions League, tưởng chừng CLB này sẽ chia tay "Giáo sư" người Pháp ngay lập tức. Thế nhưng bằng một cách "thần kì" nào đó, Wenger vẫn tại vị để tiếp tục dẫn dắt "Pháo thủ" trong năm thứ 22 cầm quân ở Anh.

Hợp đồng mới của Wenger kí vào năm 2017 có thời hạn 2 năm, đồng nghĩa với việc nó sẽ kết thúc vào mùa Hè 2018. Mùa trước, chiến lược gia này phải vận dụng tới mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Stan Kroenke mới có thể tại vị. Thế nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong năm nay, trừ phi đội chủ sân Emirates vô địch Europa League.

Europa League là cách cuối cùng để Wenger “nói chuyện” với ông chủ Kroenke. Ảnh: Daily Mail.
Europa League là cách cuối cùng để Wenger “nói chuyện” với ông chủ Kroenke. Ảnh: Daily Mail.

Trận thua 0-3 toàn diện trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn như một cái tát đau đớn, khiến ngay cả ông chủ Kroenke phải giật mình bừng tỉnh.

Tỷ phú người Mỹ hiểu rằng, tiền không phải là vấn đề để giải quyết tình trạng yếu kém của CLB vào thời điểm hiện tại. Khi đã đổ cả trăm triệu bảng đem về những ngôi sao như Lacazette, Aubameyang,... nhưng "Pháo thủ" vẫn thi đấu lẹt đẹt, Kroenke chấp nhận lý do thất bại phần lớn đến từ năng lực của Arsene Wenger.

"Thành thật mà nói, vấn đề duy nhất khiến tôi lo lắng vào lúc này chính là chiếc ghế của mình. Thế nhưng tôi luôn tập trung vào trận đấu kế tiếp.

Tôi sẽ không hỏi bạn về vị trí của bạn vào cuối năm đâu. Vị trí của tôi sẽ được người khác đánh giá. Lúc này, tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến duy nhất: Bạn có thể để cho tôi ngủ ngon một đêm được chứ?

Bóng đá là một trò chơi thú vị và hãy chờ đợi những gì sẽ đến vào đêm nay (trận Arsenal - Man City, vòng 28 Premier League), đừng quan tâm đến chuyện khác", Wenger chia sẻ.

Arsenal vừa nhận trận thua 0-3 trước Man City ở chung kết Cúp liên đoàn Anh. Ảnh: Getty.
Arsenal vừa nhận trận thua 0-3 trước Man City ở chung kết Cúp liên đoàn Anh. Ảnh: Getty.

Tất cả các nhân viên, thành viên BHL ở sân Emirates đều cho rằng Wenger không "còn cửa" ở lại khi mùa giải này kết thúc. Trên tờ Daily Mail, 84% số người đọc chọn phương án HLV người Pháp sẽ rời ghế trong thời gian ngắn sắp tới.

Tháng 3 này sẽ là khoảng thời gian bão tố nhất trong mùa giải đối với Arsene Wenger cùng các học trò. Ngoài việc 2 lần phải đụng độ Man City, Arsenal sẽ có 2 trận sinh tử trước một AC Milan đang có phong độ cao ở vòng 16 đội Europa League.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

“Đại chiến” Arsenal – Man City đứng trước nguy cơ bị hoãn

VIỆT ANH |

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở thủ đô London (Anh) những ngày gần đây có thể khiến cho trận đấu muộn nhất vòng 28 Premier League không diễn ra đúng kế hoạch.

Đè bẹp Arsenal 3 - 0, Man City đăng quang League Cup

Văn Thắng |

Chung kết League Cup năm nay là cuộc chạm trán giữa Arsenal và Man City. Cả hai đội khởi đầu rất hứng khởi, tuy nhiên Man City mới là đội thi đấu vượt trội hơn khi có bàn thắng mở tỉ số do công của Aguero 18'. Bàn thua bất ngờ không những không giúp Arsenal bừng tỉnh, mà còn là khởi đầu cho sự sụp đổ của thầy trò Wenger trong khoảng thời gian còn lại để rồi họ nhận thêm 2 bàn thua nữa sau pha lập công của Kompany 58', Silva 65'.

Đánh gục Arsenal, Man City có danh hiệu đầu tay với Pep Guardiola

VIỆT ANH |

Man City dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước Arsenal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa 2017-2018 để có danh hiệu đầu tiên với Pep ở mùa giải này.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

“Đại chiến” Arsenal – Man City đứng trước nguy cơ bị hoãn

VIỆT ANH |

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở thủ đô London (Anh) những ngày gần đây có thể khiến cho trận đấu muộn nhất vòng 28 Premier League không diễn ra đúng kế hoạch.

Đè bẹp Arsenal 3 - 0, Man City đăng quang League Cup

Văn Thắng |

Chung kết League Cup năm nay là cuộc chạm trán giữa Arsenal và Man City. Cả hai đội khởi đầu rất hứng khởi, tuy nhiên Man City mới là đội thi đấu vượt trội hơn khi có bàn thắng mở tỉ số do công của Aguero 18'. Bàn thua bất ngờ không những không giúp Arsenal bừng tỉnh, mà còn là khởi đầu cho sự sụp đổ của thầy trò Wenger trong khoảng thời gian còn lại để rồi họ nhận thêm 2 bàn thua nữa sau pha lập công của Kompany 58', Silva 65'.

Đánh gục Arsenal, Man City có danh hiệu đầu tay với Pep Guardiola

VIỆT ANH |

Man City dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước Arsenal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa 2017-2018 để có danh hiệu đầu tiên với Pep ở mùa giải này.