Đến báo chí Bỉ cũng khuyên Công Phượng hồi hương để cứu vãn sự nghiệp

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ Voetbal cho rằng việc Công Phượng trở lại Việt Nam thời gian tới là giải pháp tốt cho cả Sint Truidense lẫn tiền đạo này.

Tương lai của Công Phượng đang thành đề tài nóng những ngày qua. Câu lạc bộ TPHCM đã xúc tiến việc thương lượng với Sint Truidense để mua lại hợp đồng cho mượn của tiền đạo này, với mong muốn đưa anh về thi đấu tại mùa bóng 2020.

“Công Phượng đã không được ra sân nhiều ở giải Jupiler Pro League, vốn nhiều khó khăn với cầu thủ này. Tuy nhiên, có một giải pháp ổn thoả, khi câu lạc bộ TPHCM muốn đưa chân sút này về vào tháng 1 tới. Bằng cách này, Phượng có thể tận hưởng không khí bóng đá trên sân nhà của chính mình”, cây bút Dimitri Charles của tờ Voetbal chia sẻ.

Tương lai của Công Phượng tại Bỉ đã trở nên mịt mù từ vài tháng qua. Anh chỉ có đúng 1 lần ra sân cho Sint Truidense tại vòng 2 trong 20 phút cuối và có 3 lần khác có tên ở danh sách dự bị. Lần gần nhất, chân sút sinh năm 1995 được đăng ký danh sách thi đấu đã diễn ra hôm 24.8, cách đây đến 4 tháng.

Khả năng Công Phượng về thi đấu cho câu lạc bộ TP.HCM đang ngày càng trở nên rõ ràng. Ảnh: Voetbal
Khả năng Công Phượng về thi đấu cho câu lạc bộ TP.HCM đang ngày càng trở nên rõ ràng. Ảnh: Voetbal

Tức là 4 tháng, Công Phượng chỉ có… tập chay và thỉnh thoảng đá cho đội dự bị. Điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến phong độ của chân sút này mỗi lần về khoác áo tuyển Việt Nam.

Việc mượn Công Phượng từ Hoàng Anh Gia Lai cũng như một số cầu thủ Châu Á đã khiến nội bộ đội bóng Bỉ có dấu hiệu bất đồng. Huấn luyện viên Marc Brys đã rất không hài lòng khi các ông chủ người Nhật đưa những người như Công Phượng về để phục vụ cho các hoạt động thương mại hơn là giúp ích về chuyên môn.

Tháng trước, Marc Brys bị sa thải. Tuy nhiên, huấn luyện viên mới lên cũng không có dấu hiệu sẽ sử dụng Công Phượng. Theo những thông tin mới nhất từ báo chí Bỉ, đội bóng có biệt danh chim Hoàng yến này đang có kế hoạch mua trung vệ Miura Genta (Nhật Bản) để về củng cố hàng phòng ngự.

Với Công Phượng, họ đã sẵn sàng cho mọi giải pháp. Ý kiến từ tờ Voetbal có thể được lãnh đạo Sint Truidense lắng nghe để sớm chốt việc đưa Phượng về Việt Nam trong tuần tới.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng chia tay “đàn em” Văn Hậu ở Châu Âu để về đầu quân cho TPHCM?

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ tấm hình chụp chung với “đàn anh” là tiền đạo Nguyễn Công Phượng tại Heerenveen, khiến người hâm mộ đồn đoán tiền đạo gốc Nghệ An chia tay “đàn em” để chuẩn bị về đầu quân cho câu lạc bộ TPHCM.

HLV Philippe Troussier nói về cơ hội dự World Cup của đội tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Sau 5 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí nhất bảng G với thành tích bất bại, mở ra cơ hội lớn để lọt vào vòng loại thứ 3 và gần hơn với tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup 2022 tại Qatar.

Có Bùi Tiến Dũng, sắp có Công Phượng, TPHCM còn dùng thêm "chiêu độc" khác

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ TPHCM tiến gần đến việc có chữ ký của Công Phượng, sau khi mua Bùi Tiến Dũng và họ cũng là đội đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ GPS.

Đại sứ Nhật Bản ca ngợi 2 tấm HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Tại lễ khai mạc giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2 năm 2019, trong phần phát biểu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản ông Kunio Umeda đã dành những lời trang trọng chúc mừng 2 chiếc Huy chương Vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Công Phượng chia tay “đàn em” Văn Hậu ở Châu Âu để về đầu quân cho TPHCM?

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ tấm hình chụp chung với “đàn anh” là tiền đạo Nguyễn Công Phượng tại Heerenveen, khiến người hâm mộ đồn đoán tiền đạo gốc Nghệ An chia tay “đàn em” để chuẩn bị về đầu quân cho câu lạc bộ TPHCM.

HLV Philippe Troussier nói về cơ hội dự World Cup của đội tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Sau 5 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí nhất bảng G với thành tích bất bại, mở ra cơ hội lớn để lọt vào vòng loại thứ 3 và gần hơn với tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup 2022 tại Qatar.

Có Bùi Tiến Dũng, sắp có Công Phượng, TPHCM còn dùng thêm "chiêu độc" khác

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ TPHCM tiến gần đến việc có chữ ký của Công Phượng, sau khi mua Bùi Tiến Dũng và họ cũng là đội đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ GPS.

Đại sứ Nhật Bản ca ngợi 2 tấm HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Tại lễ khai mạc giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2 năm 2019, trong phần phát biểu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản ông Kunio Umeda đã dành những lời trang trọng chúc mừng 2 chiếc Huy chương Vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 30.