Đêm của Ronaldo, đêm của El Clasico

HOÀI ĐAN |

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xứng đáng là El Clasico (Siêu kinh điển) của World Cup 2018 với 6 bàn thắng được ghi. Và một nửa số bàn thắng đó thuộc về Ronaldo.

Chứng kiến Ronaldo thi đấu trong màu áo Bồ Đào Nha, như thể có bao nhiêu sức lực, tâm huyết và sự chuẩn bị kỹ càng nhất, CR7 đã dồn cả cho kỳ World Cup này. Kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ 33 tuổi.

Đặc biệt, ở trận ra quân, Bồ Đào Nha phải đối đầu với Tây Ban Nha. Đương kim vô địch thế giới 2010 đang có sự góp mặt nhiều đồng đội của Ronaldo ở Real Madrid. Cuộc đối đầu ấy vì thế mà mang lại nhiều cảm xúc kể từ lúc bóng chưa lăn.

Và đêm El Clasico của World Cup 2018 được hai đội tạo ra với 6 bàn thắng cùng màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Một trận đấu mà Ronaldo lại khiến tất cả phải nói về mình với một cú hat-trick không thể ngọt ngào hơn.

Ronaldo đã bắt đầu đêm diễn của mình bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 3 đến từ một quả penalty cho chính mình tạo ra. Đó là một tình huống mà CR7 đã cho thấy kinh nghiệm và độ quái của mình khi buộc Nacho thành tội đồ trong tình huống mà tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ngã có chủ đích. Cái nháy mắt và nụ cười tinh quái của Ronaldo sau đó đã trả lời cho tất cả.

Nếu như bàn thắng thứ 2 của Ronaldo có được nhờ một phần may mắn khi De Gea mắc sai lầm thì bàn thắng san bằng tỉ số 3-3 chính là đỉnh cao của đẳng cấp. Trước tiên cần phải thấy được cách mà CR7 mang về pha đá phạt. Đó là pha bóng mà Ronaldo biết mình phải ngã và cần ngã trước vòng cấm.

Bàn thắng thứ 3 của CR7 từ pha đá phạt trực tiếp. Ảnh: DailyMail
Bàn thắng thứ 3 của CR7 từ pha đá phạt trực tiếp. Ảnh: DailyMail

Bởi anh biết đấy là thời điểm mà các pha phối hợp của Bồ Đào Nha trước khung thành Tây Ban Nha đã gần như bị vô hiệu. Thời gian thi đấu chính thức còn 3 phút nên việc mang về một quả đá phạt để tạo ra cơ hội ghi bàn là khả thi hơn cả.

Và điều nằm trong tính toán của CR7 cũng đã chỉn chu giống như việc anh đo bước chân chạy đà sút phạt và cả nhịp thở theo bài vậy. Tất cả đều hoàn hảo khiến cho De Gea chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Ronaldo đã khép lại đêm diễn của mình quá ấn tượng. Kết quả hoà 3-3 trước Tây Ban Nha khiến tất cả đều hài lòng. Còn với Ronaldo, có lẽ đây là kỳ World Cup mà anh có khởi đầu ấn tượng nhất.

Năm 2016, CR7 đã cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO, đó là danh hiệu cấp đội tuyển cao quý để chân sút này xứng đáng bước vào ngôi đền của những huyền thoại. Ronaldo đã giành được 4 danh hiệu Champions League, 5 Quả bóng vàng thế giới và 4 Chiếc giày vàng trong sự nghiệp. Anh đã có tất cả, và World Cup chính là danh hiệu cuối cùng hoàn thiện bộ sưu tập đó.

“Đầu xuôi, đuôi lọt”, hy vọng điều này sẽ ứng với Ronaldo ở World Cup 2018.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.