Để khán giả chửi trọng tài, sân Thống Nhất bị phạt 15 triệu đồng

ĐÌNH THẢO |

“Chung kết sớm” TP.HCM và Hà Nội trên sân Thống Nhất ở vòng 18 có những “hạt sạn” trên khán đài do khán giả lăng mạ, xúc phạm trọng tài khiến BTC sân bị VFF ra án phạt.

Trong trận đấu giữa TP.HCM và Hà Nội, sau khi Văn Thuận nhận thẻ đỏ vì hành vi vào bóng nguy hiểm với Văn Quyết bên phía đội khách, những lời lẽ khó nghe từ phía khán đài dành cho đội trưởng của CLB Hà Nội cũng như trọng tài chính Ngô Duy Lân đã xuất hiện.

Đỉnh điểm là sau khi Quang Nam của đội nhà bị Văn Kiên bên phía Hà Nội phạm lỗi nhưng trọng tài Ngô Duy Lân cho đội khách được hưởng quả phạt lên. Ngay sau đó khán giả bên phía khán đài B  đã đồng thanh dùng những lời lẽ thiếu văn hóa, thô tục để lăng mạ và xúc phạm ông Vua áo đen này.

“Chung kết sớm” TP.HCM và Hà Nội hấp dẫn và kịch tính đến phút cuối, nhưng lại bị “hạt sạn” trên khán đài làm ảnh hưởng. Ảnh: TP.HCM FC
“Chung kết sớm” TP.HCM và Hà Nội hấp dẫn và kịch tính đến phút cuối, nhưng lại bị “hạt sạn” trên khán đài làm ảnh hưởng. Ảnh: TP.HCM FC

Việc rất đông cổ động viên “đồng thanh chửi” không chỉ những người trên sân nghe được mà những tiếng chửi phản cảm thậm chí còn lọt vào sóng truyền hình quốc gia đang truyền hình trực tiếp trận đấu.

Thêm vào đó, ban tổ chức trận đấu lẫn lãnh đạo và người làm công tác truyền thông của CLB TP.HCM không một lần lên tiếng nhắc nhở, cảnh cáo trên loa phóng thanh để ngăn chặn hành vi thiếu văn hóa này từ phía các khán đài. Dẫn đến việc các cổ động viên nhiều lần lăng mạ trọng tài một cách không kiểm soát.

Những “hạt sạn” trên khán đài khiến cho trận “chung kết sớm” kém vui. Ảnh: TP.HCM FC
Những “hạt sạn” trên khán đài khiến cho trận “chung kết sớm” kém vui. Ảnh: TP.HCM FC

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định phạt ban tổ chức trận đấu của CLB TP.HCM 15 triệu đồng, do để xảy ra tình trạng khán giả có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với trọng tài nhiều lần trong trận đấu với CLB Hà Nội.

Cùng vòng đấu này, ngoài sân Thống Nhất, ban tổ chức sân Thiên Trường cũng bị VFF phạt 35 triệu đồng do để khán giả xuống đường chạy, sân thi đấu; nhân viên khiêng cáng phục vụ y tế thực hiện nhiệm vụ chậm trễ để trì hoãn trận đấu... trong cuộc tiếp đón CLB SLNA hôm 28.7.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

FIFA mang cơ hội dự World Cup cho bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Sau thành công của kỳ World Cup nữ 2019, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định tăng số đội năm 2023 từ 24 lên 32 và đây là cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi này.

Vì sao Duy Mạnh phải dự bị ở lượt đi chung kết AFC Cup 2019?

HOÀI ĐAN |

Trong chiến thắng 1-0 của Hà Nội trước Bình Dương tại chung kết lượt đi AFC Cup 2019, trung vệ Duy Mạnh đã được cất trên băng ghế dự bị.

Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội nắm lợi thế chung kết lượt về AFC Cup 2019

HOÀI ĐAN |

Chiều 31.7, trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội và Bình Dương đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội bóng thủ đô.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

FIFA mang cơ hội dự World Cup cho bóng đá Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Sau thành công của kỳ World Cup nữ 2019, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định tăng số đội năm 2023 từ 24 lên 32 và đây là cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi này.

Vì sao Duy Mạnh phải dự bị ở lượt đi chung kết AFC Cup 2019?

HOÀI ĐAN |

Trong chiến thắng 1-0 của Hà Nội trước Bình Dương tại chung kết lượt đi AFC Cup 2019, trung vệ Duy Mạnh đã được cất trên băng ghế dự bị.

Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội nắm lợi thế chung kết lượt về AFC Cup 2019

HOÀI ĐAN |

Chiều 31.7, trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á giữa Hà Nội và Bình Dương đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội bóng thủ đô.