Để cầu thủ nữ không còn phải sửa xe, bán bánh mì khi giải nghệ

Đăng Huỳnh |

Ngày 8.5, tuyển thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung và Trần Thị Hồng Nhung đã chính thức nhận quyết định trở thành huấn luyện viên thuộc biên chế Câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Đây được xem là bước ngoặt trong cuộc đời những “cô gái Vàng” bóng đá Việt Nam.

Những nhà vô địch SEA Games khởi nghiệp 

Tuyển thủ Tuyết Dung cùng với Trần Thị Hồng Nhung là hai trong số ít những cầu thủ nữ đã sớm có được chỗ đứng vững chắc sau khi giải nghệ. Cả hai đã chính thức được được tiếp nhận trở thành viên chức, công tác tại Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Tỉnh Hà Nam. Cả hai cầu thủ này sẽ vừa làm huấn luyện viên, vừa làm cầu thủ. Trước mắt, Hồng Nhung và Tuyết Dung sẽ tham gia công tác huấn luyện các đội trẻ U.13 và U.15 của Hà Nam.

Trao đổi với Lao Động, Tuyết Dung cho biết: “Đây được xem là bước ngoặt của cuộc đời tôi. Để có được vinh dự này là nhờ sự quan tâm, đặc cách của tỉnh Hà Nam cũng như Câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Bên cạnh đó, trong thời gian qua tôi cũng đã cố gắng trong tập luyện, thi đấu để giành những thành tích cho Câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Tôi cũng cảm thấy mình đã có được điều may mắn hơn nhiều các đồng đội khác. Tôi sẽ bắt đầu công việc từ việc đào tạo trẻ ở đội trước. Bắt đầu từ vị trí này, tôi sẽ có thời gian để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thêm”.

Trước đó, đã theo học lớp huấn luyện viên và hoàn thành chương trình học tại đại học thể dục thể thao Từ Sơn - Bắc Ninh. Cô cho biết sẽ tham gia những khóa học nâng cao hơn nữa để có thể dẫn dắt  các đội lớn hơn. Đặc biệt, Tuyết Dung cũng có mong muốn tương lai có thể trở thành huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam.

Hiện tại, Tuyết Dung và Hồng Nhung vẫn đang thi đấu cho đội Phóng Phú Hà Nam và đội tuyển quốc gia. Ngoài công tác huấn luyện các đội trẻ, cả hai sẽ trở lại tập trung khi có các giải đấu. Tuyết Dung cũng cho biết, sau 2 năm nữa, cô sẽ chính thức giã từ sân cỏ để chuyên tâm vào sự nghiệp huấn luyện viên.

Lối ra nào cho các tuyển thủ nữ?

Từng có một câu hỏi khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn đau đáu, đó là sau khi giải nghệ, các cầu thủ nữ sẽ làm gì? Thực tế, rất ít những cầu thủ có cơ hội được theo nghiệp huấn luyện viên. Một phần vì không có điều kiện theo học đại học, phần vì ít tên tuổi, điều kiện gia đình khó khăn mà không thể theo.

Thế nên, các tuyển thủ nữ từng rơi vào “bi kịch đầu ra” sau khi giải nghệ. Nhiều người từng xót xa cảnh cựu tiền vệ Quách Thanh Mai - nhà vô địch SEA Games 22 đi phụ gia đình sửa chữa xe máy sau khi chia tay bóng đá, cựu tiền đạo Bùi Tuyết Mai của đội Hà Nội đi bán mỹ phẩm kiếm sống, sau đó mở quán karaoke ở Hà Nội. Một thời gian sau, Tuyết Mai thử sức trong vai trò một biên tập viên thể thao. Hay ở TPHCM, cựu tiền đạo nổi tiếng Lưu Ngọc Mai và cựu thủ môn Kim Hồng từng phải bán bánh mì dạo trước khi làm trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam.

Các cầu thủ nữ theo nghiệp bóng đá vốn dĩ đã khó khăn nhưng họ lại thường không nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Chính vì thế mà kể cả khi gặt hái được nhiều vinh quang thì bản thân họ cũng không được yêu mến như bóng đá nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng có những tâm sự xé lòng rằng, các cầu thủ nữ ở các câu lạc bộ thu nhập rất thấp, có người chỉ 2-3 triệu/tháng. Khoảng cách giữa cầu thủ ở câu lạc bộ và những cầu thủ được lên tuyển ở một khoảng khá xa.

Mới đây, câu chuyện khó khăn của bóng đá nữ Thái Nguyên, bóng đá nữ Sơn La cũng là một ví dụ điển hình. Vì khó khăn mà nhiều cầu thủ bỏ đi làm công nhân, vì thu nhập thấp, không đủ đáp ứng cuộc sống mà nhiều người nhận làm thêm nhiều công việc khác ngoài bóng đá. Sống được bằng nghề đã khó thì việc tìm được đầu ra sau giải nghệ lại là cả vấn đề trăn trở.

Tuyết Dung và Hồng Nhung là hai cầu thủ khá may mắn khi đã có đầu ra vững chắc. Thế nhưng, với nhiều các đồng nghiệp khác thì đó là bài toán vẫn khó giải. Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 30, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có công văn gửi Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc nhận bảo trợ nghề nghiệp cho các vận động viên và cầu thủ vừa lập chiến công.

Đó là điều đáng quý trong hoàn cảnh mà nhiều cầu thủ nữ khó có cơ hội được tiếp tục theo nghiệp bóng đá. Mong rằng, với những sự quan tâm nhiều hơn của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các cầu thủ nữ sẽ không còn cảnh sửa xe, bán bánh mì khi giải nghệ.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

VFF sẽ hỗ trợ thế nào để "cứu" bóng đá nữ Sơn La?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hỗ trợ để đội nữ Sơn La có thể tham dự giải vô địch quốc gia nữ 2020.

500 triệu đồng "ban ơn" và lòng tự trọng của bóng đá nữ

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng kêu gọi doanh nghiệp hãy chung tay vì bóng đá nữ, thế nhưng hôm qua ông đã từ chối khoản thưởng 500 triệu đồng vì lòng tự trọng nghề nghiệp của các học trò.

Bóng đá nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỉ đồng, quyết tâm dự World Cup 2023

HOÀI ĐAN |

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2023 sau khi có hợp đồng tài trợ lên tới 100 tỉ đồng.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

VFF sẽ hỗ trợ thế nào để "cứu" bóng đá nữ Sơn La?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hỗ trợ để đội nữ Sơn La có thể tham dự giải vô địch quốc gia nữ 2020.

500 triệu đồng "ban ơn" và lòng tự trọng của bóng đá nữ

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng kêu gọi doanh nghiệp hãy chung tay vì bóng đá nữ, thế nhưng hôm qua ông đã từ chối khoản thưởng 500 triệu đồng vì lòng tự trọng nghề nghiệp của các học trò.

Bóng đá nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỉ đồng, quyết tâm dự World Cup 2023

HOÀI ĐAN |

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2023 sau khi có hợp đồng tài trợ lên tới 100 tỉ đồng.