Đẩy 3 quả penalty, thủ thành Subasic giúp Croatia giành vé vào tứ kết

ĐÌNH THẢO |

Thủ thành Subasic đã xuất sắc cản phá đến 3 cú sút trong loạt luân lưu của Đan Mạch để giúp Croatia chiến thắng kịch tính 3-2, giành vé vào tứ kết World Cup 2018.

Kịch bản của trận đấu giữa Croatia và Đan Mạch diễn ra giống với những gì mà ĐT Nga và Tây Ban Nha đã làm trước đó. Khi mà trận đấu mới chỉ diễn ra được hơn 1 phút, Đan Mạch bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của Mathias Jorgensen sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành của Croatia.

Thế nhưng cũng chỉ 2 phút sau, các cầu thủ Croatia đã có bàn thắng san bằng cách biệt. Tiếp tục là một pha bóng lộn xộn, hậu vệ Đan Mạch phá bóng trúng người đồng đội đến đúng vị trí của Mandzukic để chân sút thuộc biên chế Juventus lạnh lùng dứt điểm vào góc gần, quân bình tỉ số 1-1.

Đội trưởng Luka Modric suýt chút nữa là tội đồ khi anh thực hiện không thành công cú sút 11m ở cuối hojepe phụ thứ 2. Ảnh: FIFA
Đội trưởng Luka Modric suýt chút nữa là tội đồ khi thực hiện không thành công cú sút 11m ở cuối hiệp phụ thứ 2. Ảnh: FIFA

Sau 2 bàn thắng chóng vánh chia đều cho 2 đội, cả Croatia và Đan Mạch mới bắt đầu chơi thận trọng và kín kẽ hơn. Cũng giống như lối chơi phòng ngự số đông của ĐT Nga, Đan Mạch đã vận dụng lối chơi này để hóa giải mọi tình huống tổ chức tấn công của Croatia, đội bóng sở hữu hàng tiền vệ được xem là hay nhất World Cup 2018.

Sang hiệp 2, Đan Mạch mới là cái tên nắm thế chủ động khi dường như họ đã bắt bài được lối chơi của đối thủ. Các mũi tấn công nguy hiểm của Croatia như Luka Modric, Rakitic hay Mandzukic đều bị Đan Mạch khóa chặt, khiến họ không thể tổ chức được lối chơi.

Thủ thành Subasic đã xuất sắc cản phá đến 3 cú sút penalty của Đan Mạch để giúp Croatia giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trên chấm 11m. Ảnh: FIFA
Thủ thành Subasic đã xuất sắc cản phá đến 3 cú sút penalty của Đan Mạch để giúp Croatia giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trên chấm 11m. Ảnh: FIFA

Trước lối chơi kín kẽ và chặt chẽ của Đan Mạch, Croatia càng chơi càng cho thấy sự bế tắc khi không thể xuyên qua được hàng phong ngự dày đặc đó. Trong khi đó, Đan Mạch cũng không cần dâng cao đội hình tấn công, họ “dìu” trận đấu đến hiệp phụ, và trông chờ vào loạt sút luân lưu bởi vì trong đội hình của họ sở hữu thủ thành xuất sắc mang tên Kasper Schmeichel.

Chính thủ thành này đã xuất sắc cản phá cú sút 11m của Luka Modric ở phút thứ 116 sau khi Jorgensen phạm lỗi với Badej của Croatia trong vòng cấm, qua đó giúp Đan Mạch đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Đối thủ của Croatia ở tứ kết sẽ là chủ nhà Nga. Ảnh: FIFA
Đối thủ của Croatia ở tứ kết sẽ là chủ nhà Nga. Ảnh: FIFA

Ở loạt sút 11m cân não, nếu như Kasper Schmeichel cản phá được 2 quả phạt đền của Croatia, thì lần lượt Eriksen, Schoene và Jorgensen của Đan Mạch lại không thể chiến thắng được thủ thành Subasic của Croatia.

Chung cuộc, Croatia giành chiến thắng với tỉ số 3-2 sau loạt sút luân lưu để giành vé vào vòng tứ kết với đối thủ là chủ nhà Nga.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.