Đấu giá băng đội trưởng cứu bé 6 tháng tuổi: Chờ Ronaldo lên tiếng

TAM NGUYÊN |

Việc đấu giá chiếc băng đội trưởng Cristiano Ronaldo để cứu bé trai người Serbia sẽ kết thúc vào ngày 2.4.

Như tin Lao Động đã đưa, chiếc băng đội trưởng mà Cristiano Ronaldo đã ném đi ở cuối trận đấu giữa Serbia và Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2022 đã được nhặt lại và đem đấu giá phục vụ mục đích từ thiện.

Một công nhân làm nhiệm vụ đã nhặt lại chiếc băng đội trưởng mà Ronaldo bỏ lại tại sân Rajko Mitic trong lúc giận dữ rồi sau đó gửi tăng Tổ chức nhân đạo có tên Together for Life.

Tổ chức này đang kêu gọi sự quyên góp để có số tiền 2,5 triệu Euro để điều trị cho Gavril Djurdjevic, mới 6 tháng tuổi đến từ thành phố Kragujevac, mắc chứng teo cơ tủy sống.

Và họ quyết định đưa lên đấu giá trên trang Limundo.com. Lời giới thiệu trên trang đấu giá viết: “Hãy thể hiện tình yêu thương con người. Chúng ta cùng nhau chiến đấu vì cuộc sống của một cháu bé 6 tháng tuổi. Nếu bạn không muốn mua hàng, vui lòng đừng phá cuộc đấu giá.

Chiếc băng đội trưởng mà Cristiano Ronaldo tháo ra ở cuối trận đấu với Serbia và để lại trên sân Rajko Mitic đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và sự quan tâm nhất thế giới kể từ trước đến nay trong lịch sử của những chiếc băng đội trưởng.

Nó có thể là của bạn nếu bạn tham gia cuộc đấu giá từ thiện này và để lại lời đề nghị của mình.

Tất cả kinh phí từ số tiền đấu giá được dành để điều trị cho Gavril Djurdjevic, 6 tháng tuổi ở Kragujevac, mắc bệnh teo cơ tủy sống và cần 2,5 triệu Euro để điều trị.

Chiếc băng này sẽ được trao cho người chiến thắng cuộc đấu giá sau khi nộp bằng chứng thanh toán số tiền đấu giá vào tài khoản để điều trị cho Gabriel bé nhỏ”.

Hình ảnh của bé Gavril Djurdjevic trên trang Budi Human. Ảnh: Budihuman
Hình ảnh của bé Gavril Djurdjevic trên trang Budi Human. Ảnh: Budihuman
Còn trên trang từ thiện Budihuman, họ viết về trường hợp của Djurdjevic: “Gavrilo là một cậu bé ngọt ngào và đáng chú ý. Cậu bé sinh ngày 7.9.2020 tại Kragujevac. 3 tháng đầu bé phát triển bình thường. Không ai có thể đoán được có điều gì đó không ổn. Cha mẹ bé nhận thấy rằng, Gavrilo ngừng cử động tay chân và khó thở.

Thật không may, đó là một căn bệnh thần kinh cơ hiếm gặp SMA1 (Teo cơ tủy sống loại 1).

Đây là một bệnh cực kỳ nặng và thường có kết quả tử vong. Căn bệnh này là hậu quả của một đột biến gen và được biểu hiện bằng việc mất các chức năng sống cơ bản như đi lại, tiêu hóa, nuốt và thở. Bé không thể giữ thẳng đầu, ngồi hoặc bò.

Gavrilo được điều trị lần đầu tiên (liệu pháp Spinraza) khi được 5 tháng tuổi, hiện có ở Serbia. May mắn thay, gần đây đã có một liệu pháp gen được chấp thuận (Zolgensma) đã giúp bệnh nhân có cơ hội đối phó với căn bệnh quái ác này. Gavrilo là một trong số đó!

Liệu pháp có tồn tại, nhưng do giá cả quá đắt đỏ, cha mẹ của Gavrilo không đủ khả năng chi trả, vì vậy họ đã mong chờ những người hảo tâm để giúp con họ được ra nước ngoài và thực hiện liệu pháp điều trị”.

Việc đấu giá sẽ được thực hiện đến 9h30 ngày 2.4 (giờ địa phương), trong khi cũng đã có những hoạt động khác để đóng góp vào quỹ dành cho Gavrilo.

Lúc này, hẳn nhiều người sẽ chờ đợi sự xuất hiện của chính Ronaldo để có sự hỗ trợ lớn hơn.

Ngôi sao 36 tuổi và bạn gái vẫn thường xuyên thực hiện các hoạt động từ thiện. Mới đây nhất, vào tháng 2.2021, là sự giúp đỡ âm thầm cho cậu bé bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hiếm gặp là u nguyên bào thần kinh.

Trong đại dịch COVID-19, Ronaldo cùng người đại diện Jorge Mendes giúp đỡ các bệnh viện ở Bồ Đào Nha hơn 1 triệu Euro. Anh cũng là Đại sứ của tổ chức Cứu trợ trẻ em, do Unicef (Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc) sáng lập.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hành động nóng giận của Ronaldo có thể… cứu mạng em bé Serbia

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã có một hành động tạo nên làn sóng tranh cãi ở trận đấu vòng loại World Cup 2022…

Nếu... lách luật, Ronaldo có thể về Real Madrid mà không bị áp thuế cao

TAM NGUYÊN |

Khả năng Real Madrid và Cristiano Ronaldo tái hợp sau 3 năm vẫn đang để ngỏ…

“Trộm hỏi thăm”, nguy cơ lớn nhất nếu Messi hay Ronaldo sang PSG

TAM NGUYÊN |

Angel di Maria là cầu thủ mới nhất của Paris Saint Germain bị “trộm hỏi thăm” và đó hẳn là lời cảnh báo cho Messi cùng Ronaldo.

Bổ sung nguồn vốn gần 31,4 nghìn tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải

Vương Trần |

Bộ Giao thông vận tải được bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển với số tiền là 31.392 tỉ đồng để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án giao thông.

Tiến Linh xếp hạng 29, Son Heung-min giành Quả bóng vàng Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam xếp thứ 29 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Châu Á 2022.

Thời tiết nồm ẩm, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng cao hơn tuần trước đó.

Bảo hộ công dân Việt Nam sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Ngay sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ ngay với các chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin nhằm làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Ăn chè miễn phí, ít nhất 88 người ngộ độc ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Các thầy thuốc đang nỗ lực cứu chữa 4 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí.

Hành động nóng giận của Ronaldo có thể… cứu mạng em bé Serbia

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã có một hành động tạo nên làn sóng tranh cãi ở trận đấu vòng loại World Cup 2022…

Nếu... lách luật, Ronaldo có thể về Real Madrid mà không bị áp thuế cao

TAM NGUYÊN |

Khả năng Real Madrid và Cristiano Ronaldo tái hợp sau 3 năm vẫn đang để ngỏ…

“Trộm hỏi thăm”, nguy cơ lớn nhất nếu Messi hay Ronaldo sang PSG

TAM NGUYÊN |

Angel di Maria là cầu thủ mới nhất của Paris Saint Germain bị “trộm hỏi thăm” và đó hẳn là lời cảnh báo cho Messi cùng Ronaldo.