CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VĐQG – CÚP THÁI SƠN BẮC 2018

Đánh bại TP.HCM I mất 4 trụ cột vì ẩu đả, PP Hà Nam lần đầu vô địch

ĐÌNH THẢO |

Đánh bại TP.HCM I với tỷ số 1-0, Phong Phú Hà Nam (PP.HN) đã lần đầu đăng quang giải VĐQG - Thái Sơn Bắc 2018.

Trước trận chung kết với PP.HN. TP.HCM I được đánh giá cao hơn bởi lực lượng lẫn nhỉnh hơn về trình độ. Tuy nhiên, họ đã bị mất 4 cầu thủ quan trọng gồm Bảo Châu, Phương Thảo, Mỹ Anh và Trần Thị Thu do án phạt vụ ẩu đả tại trận bán kết. Đây được xem là cơ hội không thể tốt hơn để các cô gái vùng chiêm trũng giành chức vô địch đầu tiên sau nhiều năm mong đợi.

Mất nhiều trụ cột vì án kỷ luật, TP.HCM I nhận thất bại 0-1 trước PP.HN ở trận chung kết.
Mất nhiều trụ cột vì án kỷ luật, TP.HCM I nhận thất bại 0-1 trước PP.HN ở trận chung kết.

Nhận thấy điểm yếu của đối thủ, HLV Nguyễn Thế Cường của PP.HN không ngần ngại chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục được gia tăng lên khung thành thủ môn Kiều Trinh. Một phần cũng bởi hàng phòng ngự của TP.HCM I thi đấu khá non nớt và có nhiều tình huống mất bóng nguy hiểm.

Sau vô số tình huống tấn công, đến phút 38 PP.HN đã vượt lên dẫn trước đối thủ. Từ tình huống đá phạt góc của Tuyết Dung, Thanh Hương đánh đầu cận thành khi mà thủ môn Kiều Trinh đã có pha đón bóng không chính xác, mở tỉ số trận đấu.

Đoàn quân của HLV Kim Chi nhận hàng nhì chung cuộc.
Đoàn quân của HLV Kim Chi nhận hàng nhì chung cuộc.

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, trận đấu càng diễn ra sôi động hơn trong hiệp 2. Phút 46, lưới của TP.HCM I suýt rung lên lần nữa khi pha dứt điểm của Nguyễn Thị Nguyệt đưa bóng khẽ chạm vào mép dưới xà ngang. Ngay sau đó, ở các phút 47 và 48, các nhà ĐKVĐ có 2 cơ hội nguy hiểm để cân bằng tỉ số nhưng những cú dứt điểm của Kim Loan và Tuyết Ngân đều không thể đưa bóng vào lưới.

PP.HN lùi toàn bộ đội hình về để bảo toàn tỉ số, các học trò của HLV Nguyễn Thế Cường đã giành chiến thắng chung cuộc 1-0, qua đó làm nên lịch sử với chiếc cúp vô địch lần đầu tiên cho đội bóng vùng chiêm trũng.

PP.HN có lần đầu tiên đăng quang ở giải nữ VĐQG.
PP.HN có lần đầu tiên đăng quang ở giải nữ VĐQG.

Các danh hiệu chung cuộc:

Đội vô địch: PP.HN

Hạng nhì: TP.HCM I

Đồng hạng ba: Hà Nội, Than khoáng sản Việt Nam

Giải phong cách: PP.HN

Cầu thủ xuất sắc: Huỳnh Như (TP.HCM I)

Vua phá lưới: Phạm Hải Yến (Hà Nội)

Thủ môn xuất sắc: Trần Thị Hải Yến (PP.HN)

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.