Đằng sau bản hợp đồng Lee Nguyễn về câu lạc bộ TP.HCM

ĐÌNH THẢO |

Con số 1 triệu USD là số tiền mà TP.HCM xác nhận bỏ ra để có được chữ kí của Lee Nguyễn nhưng chính khoản tiền khủng đó cũng đặt dấu hỏi cho tính xác thực của bản hợp đồng này.

Hưởng lương khủng ở tuổi chuẩn bị “về hưu”

Ngày 20.2, câu lạc bộ TP.HCM truyền đi thông tin đang trực tiếp ở Mỹ thương thảo hợp đồng với Lee Nguyễn để kịp đưa chân sút này về V.League, trước khi thị trường chuyển nhượng khóa sổ.

Số tiền mà đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Chung Hae-seong phải bỏ ra được cho là khoảng 1 triệu USD cho bản hợp đồng 2 năm, chưa kể khoản tiền mua lại hợp đồng từ câu lạc bộ Inter Miami. Nếu thành hiện thực, đây là thương vụ “bom tấn” của V.League 2020.

Cầu thủ người Mỹ gốc Việt yêu cầu số tiền 1 triệu USD cho 2 năm hợp đồng với câu lạc bộ TP.HCM. Ảnh: IMF
Cầu thủ người Mỹ gốc Việt yêu cầu số tiền 1 triệu USD cho 2 năm hợp đồng với câu lạc bộ TP.HCM. Ảnh: IMF

Tuy nhiên, cần nhớ rằng Lee Nguyễn đã 34 tuổi. Với sự nghiệp cầu thủ thì đây là độ tuổi “xế chiều” và đã qua thời kì đỉnh cao. Thậm chí, kể cả bóng đá thế giới, rất hiếm có cầu thủ nào duy trì được phong độ ở tuổi 34.

Thêm vào đó, Lee Nguyễn từng chơi bóng tại V.League giai đoạn 2009 đến 2011 trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương, thời điểm sung sức nhất của sự nghiệp nhưng không thành công.

10 năm trước Lee Nguyễn đã từng thất bại ở V.League và giờ khi ở bên kia sườn dốc, việc TP.HCM chi một khoản tiền khủng để có được chữ kí của Lee Nguyễn trong 2 mùa khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi về độ xác thực của bản hợp đồng này

Lee Nguyễn khó về V.League?

TP.HCM thông tin là đang tiến rất gần đến bản hợp đồng với Lee Nguyễn, thế nhưng mọi thứ vẫn chỉ là thông tin một chiều. Lee cũng như người đại diện của anh chưa hề đưa ra bất kì thông tin nào. Người duy nhất lên tiếng là ông Nguyễn Văn Phẩm, bố của Lee, không đưa ra bất kì khẳng định nào về bản hợp đồng này.

Lee Nguyễn hiện tại vẫn đang thuộc biên chế Inter Miami ở. Ảnh: FBNV
Lee Nguyễn hiện tại vẫn đang thuộc biên chế Inter Miami. Ảnh: FBNV

Đó là chưa kể, Lee Nguyễn vẫn đang có tên trong danh sách đăng kí mùa giải 2020 của Inter Miami và vẫn đang luyện tập bình thường. Thêm vào đó, trong khi TP.HCM thông tin đang thương thảo hợp đồng với Lee Nguyễn dù thời hạn đăng kí cầu thủ của giai đoạn 1 V.League 2020 sẽ khóa sổ vào lúc 17h ngày 22.2.

Tất nhiên, mọi vấn đề chỉ được giải quyết ổn thỏa nếu câu lạc bộ TP.HCM đáp ứng được yêu cầu từ phía người đại diện cũng như Lee Nguyễn. Mà cụ thể là số tiền mà cầu thủ Mỹ gốc Việt muốn có trong thương vụ với “gã nhà giàu” của V.League 2020.

Sau những bản hợp đồng đình đám với thủ thành Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Công Phượng, TP.HCM hy vọng đón một lượng lớn khán giả ở mùa giải 2020. Nếu chiêu mộ thành công Lee Nguyễn, đội chủ sân Thống Nhất sẽ thành tâm điểm của bóng đá Việt Nam và TP.HCM đã chuẩn bị cho việc "lên đời" bằng quyết định tăng giá vé vào sân.  

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Lee Nguyễn 34 tuổi, giờ có đáng giá 1 triệu USD?

HOÀI ĐAN |

TP.HCM đã chấp nhận lấy Lee Nguyễn  với giá 1 triệu USD, con số này liệu có xứng đáng và "đắt xắt ra miếng"?

TP.HCM chốt giá 1 triệu USD, chờ Lee Nguyễn và Inter Miami gật đầu

BÍCH THÙY |

Lãnh đạo câu lạc bộ TP.HCM đã đồng ý chi 1 triệu USD cho thương vụ Lee Nguyễn, vấn đề còn lại là chờ sự đồng ý của tiền vệ 34 tuổi.

Nhìn lại sự nghiệp thăng trầm của Lee Nguyễn trước tin đồn về V.League

Cát Tường - Nhật Huy |

Những ngày gần đây, rộ tin đồn tiền đạo Lee Nguyễn sẽ trở về thi đấu tại V.League khoác áo câu lạc bộ TP.HCM. Cầu thủ gốc Việt từng có thời gian khoác áo HAGL, sau đó chuyển sang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) và đạt những thành công nhất định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lee Nguyễn 34 tuổi, giờ có đáng giá 1 triệu USD?

HOÀI ĐAN |

TP.HCM đã chấp nhận lấy Lee Nguyễn  với giá 1 triệu USD, con số này liệu có xứng đáng và "đắt xắt ra miếng"?

TP.HCM chốt giá 1 triệu USD, chờ Lee Nguyễn và Inter Miami gật đầu

BÍCH THÙY |

Lãnh đạo câu lạc bộ TP.HCM đã đồng ý chi 1 triệu USD cho thương vụ Lee Nguyễn, vấn đề còn lại là chờ sự đồng ý của tiền vệ 34 tuổi.

Nhìn lại sự nghiệp thăng trầm của Lee Nguyễn trước tin đồn về V.League

Cát Tường - Nhật Huy |

Những ngày gần đây, rộ tin đồn tiền đạo Lee Nguyễn sẽ trở về thi đấu tại V.League khoác áo câu lạc bộ TP.HCM. Cầu thủ gốc Việt từng có thời gian khoác áo HAGL, sau đó chuyển sang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) và đạt những thành công nhất định.