Ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ:

“Đăng cai SEA Games 31 là cơ hội quảng bá quê hương, đất nước”

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ - cho biết sân vận động Việt Trì đảm bảo đủ điều kiện để đăng cai môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

? Được biết, sau khi Hà Nội xin không đăng cai một bảng đấu của môn bóng đá nam tại SEA Games 31, Phú Thọ là địa phương quan tâm và sẵn sàng nhận lại quyền đăng cai. Ông có thể cho biết, Phú Thọ đã có những động thái quyết tâm như thế nào?

Giám đốc Nguyễn Đắc Thủy: Thực tế từ năm 2019, UBND tỉnh Phú Thọ đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL về việc tạo điều kiện cho tỉnh đăng cai một số môn thể thao ở SEA Games 31: Bóng ném, đá cầu, bóng đá… Năm 2003, khi SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam, Nhà thi đấu đa năng tỉnh Phú Thọ đã đăng cai tổ chức môn bóng ném. Tháng 9.2020, Sở VHTTDL Phú Thọ cũng có công văn báo cáo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT về thực trạng cơ sở vật chất, thiết chế thể thao và đề xuất đăng cai một số môn SEA Games 31. Chúng tôi mong muốn được đăng cai lại bảng đấu của môn bóng đá nam có sự góp mặt của U.22 Việt Nam.

? Việc trở thành một địa phương đăng cai SEA Games 31, phải có đủ cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, Phú Thọ có đáp ứng đầy đủ các điều kiện này?

- Thứ nhất, về các hệ thống thiết chế sân vận động tổ chức và luyện tập môn bóng đá nam, Phú Thọ có 1 sân thi đấu chính thức đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từ các phòng chức năng như phòng thay đồ, phòng họp báo, phòng làm việc trọng tài… đều đạt chuẩn quốc tế. Phú Thọ từng đăng cai trận đấu giao hữu quốc tế giữa U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar thành công. Các điều kiện từ hệ thống chiếu sáng, mặt cỏ… đều đủ chuẩn, đáp ứng thi đấu quốc tế. Chúng tôi cũng có 7 hệ thống sân tập cỏ tự nhiên xung quanh sân thi đấu chính thức với bán kính từ 2km đến 15km. Điều này đảm bảo cho các đội tuyển đến tập luyện và di chuyển thuận lợi. Hiện nay, chúng tôi đang thi công một sân tập ngay sát sân chính, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế...

Thứ ba là hệ thống lưu trú cho các đội tuyển, trọng tài, ban tổ chức. Xung quang sân Việt Trì có đến 4 khách sạn từ 4 sao trở lên có thể đáp ứng các điều kiện ăn ở.

Thứ tư, về giao thông, TP.Việt Trì chỉ cách sân bay Nội Bài gần 50km và di chuyển chưa đến 50 phút. Việc di chuyển trong thành phố giữa các địa điểm tập luyện, thi đấu thuận lợi, không bao giờ có tình trạng tắc đường xảy ra.

Thứ năm, về công tác an ninh, chúng tôi cũng đảm bảo việc an ninh trật tự tốt. Chúng tôi đã có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn nên các điều kiện để tổ chức đảm bảo an ninh chắc chắn đáp ứng yêu cầu.

Thứ sáu, nhân dân Phú Thọ rất yêu mến bóng đá và yêu thích các hoạt động bóng đá được tổ chức tại địa phương một cách văn minh, lịch sự. Người dân sẽ cổ vũ hết mình cho các đội tuyển.

? Được chọn là địa phương đăng cai môn bóng đá nam tại SEA Games 31 có ý nghĩa như thế nào với Phú Thọ?

- Đây sẽ là tin vui lớn với nhân dân và người hâm mộ bóng đá Phú Thọ. Đáp ứng được niềm mong mỏi bấy lâu nay của nhân dân với bóng đá. Chúng tôi đã xây dựng được đội bóng đá nam đá ở giải hạng Ba, hạng Nhì và vừa giành quyền lên chơi ở hạng Nhất Quốc gia 2021. Tổ chức môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ cổ vũ tình yêu bóng đá và phong trào bóng đá, quyết tâm thi đấu chuyên nghiệp để Phú Thọ được ghi danh vào bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tổ chức SEA Games ở Phú Thọ là cơ hội để chúng ta giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương đất nước. Phú Thọ là đất Tổ, đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi có 2 văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh là tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan. Đây là dịp để bạn bè quốc tế đến tham quan, trải nghiệm các văn hoá phi vật thể.

- Xin cảm ơn!

Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, môn bóng đá nam dự kiến sẽ diễn ra trên 3 sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy (Hà Nội), Thiên Trường (Nam Định). Mỹ Đình diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31, các môn điền kinh, vòng bán kết và chung kết môn bóng đá nam. Do UBND TP.Hà Nội đã chính thức có văn bản xin không tổ chức 1 bảng đấu của môn bóng đá nam tại SEA Games 31 vì việc sửa chữa sân Hàng Đẫy không kịp tiến độ và Phú Thọ được chọn vì là phương án tốt nhất.


ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ cam kết đủ điều kiện đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

Đăng Huỳnh - Tuấn Anh |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương có đầy đủ cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng để đăng cai một bảng của môn bóng đá nam và một số môn khác tại SEA Games 31.

Sân vận động Việt Trì sẵn sàng chuẩn bị cho SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH -TUẤN ANH |

Ngày 25.11, theo ghi nhận của Lao Động tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), nhiều hạng mục cần phải sửa chữa, nâng cấp để chuẩn bị cho việc đăng cai môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

"Hãy bước cùng chúng tôi" chưa chính thức trở thành bài hát SEA Games 31

HOÀI MINH |

Tuy được chọn trình để diễn trong lễ Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 nhưng ca khúc "Hãy bước cùng chúng tôi" vẫn chưa chính thức được ban tổ chức chọn làm bài hát chủ đề.

Phú Thọ được chọn đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Phú Thọ sẽ là địa phương đăng cai một bảng đấu tại SEA Games 31.

Việt Nam đếm ngược đến SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sự kiện khởi động và lễ đếm ngược SEA Games 31 đã đánh dấu 1 năm trước Đại hội thể thao Đông Nam Á 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phú Thọ cam kết đủ điều kiện đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

Đăng Huỳnh - Tuấn Anh |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Đắc Thuỷ - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ khẳng định, địa phương có đầy đủ cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng để đăng cai một bảng của môn bóng đá nam và một số môn khác tại SEA Games 31.

Sân vận động Việt Trì sẵn sàng chuẩn bị cho SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH -TUẤN ANH |

Ngày 25.11, theo ghi nhận của Lao Động tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ), nhiều hạng mục cần phải sửa chữa, nâng cấp để chuẩn bị cho việc đăng cai môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

"Hãy bước cùng chúng tôi" chưa chính thức trở thành bài hát SEA Games 31

HOÀI MINH |

Tuy được chọn trình để diễn trong lễ Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 nhưng ca khúc "Hãy bước cùng chúng tôi" vẫn chưa chính thức được ban tổ chức chọn làm bài hát chủ đề.

Phú Thọ được chọn đăng cai bóng đá nam SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Phú Thọ sẽ là địa phương đăng cai một bảng đấu tại SEA Games 31.

Việt Nam đếm ngược đến SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sự kiện khởi động và lễ đếm ngược SEA Games 31 đã đánh dấu 1 năm trước Đại hội thể thao Đông Nam Á 2021.