Đàn em Công Phượng lách khe cửa hẹp để lọt vào bán kết giải U17 Quốc gia

ĐÌNH THẢO |

Đánh bại chủ nhà Tây Ninh 4 bàn trong khi Đồng Tháp thua trận, HAGL đã lách qua khe cửa hẹp để cùng Viettel vào bán kết U17 Quốc gia – Next Media 2019 nhờ hơn chỉ số phụ so với 2 đối thủ còn lại.

Việc để thua 2 trận trước U17 Viettel và U17 Đồng Tháp khiến cho cánh cửa đi tiếp của U17 HAGL tại VCK năm nay gần như đã khép lại. Nếu muốn giành quyền vào bán kết, đội bóng trẻ phố Núi phải có được chiến thắng đậm trước U17 Tây Ninh ở lượt trận cuối, đồng thời U17 Viettel phải đánh bại U17 Đồng Tháp.

Và từ chỗ đội bóng hẹp cửa nhất, U17 HAGL mới là cái tên ghi tên mình vào trận bán kết sau khi đánh bại chủ nhà Tây Ninh với tỉ số đậm 4-0.

U17 HAGL (áo trắng) có chiến thắng đậm trước chủ nhà U17 Tây Ninh. Ảnh: Hữu Phạm
U17 HAGL (áo trắng) có chiến thắng đậm trước chủ nhà U17 Tây Ninh. Ảnh: Hữu Phạm

Ở thế không còn gì để mất, đội bóng trẻ phố Núi đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau vài cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ, HAGL cũng đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 33. Từ đường chuyền của Hữu Đăng, Minh Hiếu tung cú sút xa ở khoảng cách 20m, hạ gục thủ môn Thanh Hùng.

Có được bàn mở tỉ số, U17 HAGL chơi càng hưng phấn và có thêm 3 bàn thắng nữa nhờ công của Thành Đạt, Quốc Hảo và Thanh Long để ấn định chiến thắng 4-0.

U17 Viettel đánh bại U17 Đồng Tháp, đồng thời giúp U17 HAGL lọt vào bán kết giải U17 Quốc gia-Next Media 2019. Ảnh: Hữu Phạm
U17 Viettel đánh bại U17 Đồng Tháp, đồng thời giúp U17 HAGL lọt vào bán kết giải U17 Quốc gia-Next Media 2019. Ảnh: Hữu Phạm

Cùng thời điểm với trận đấu trên, U17 Viettel cũng đã đánh bại U17 Đồng Tháp với tỉ số tối thiểu 1-0 khiến cho U17 HAGL như vỡ òa trong sung sướng khi họ đã lách qua khe cửa hẹp để ghi tên mình vào trận bán kết.

Bởi với kết quả này, U17 Viettel đứng nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối. Ba đội U17 HAGL, U17 Đồng Tháp và U17 Tây Ninh cùng có 3 điểm nhưng U17 HAGL giành vé thứ hai của bảng này đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn 2 đối thủ còn lại.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Công Phượng khoác áo 15 tại CLB Sint Truiden của Bỉ?

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Công Phượng chính thức trở thành cầu thủ của CLB Sint Truiden trong bản hợp đồng cho mượn 1 năm và mặc chiếc áo số 15.

Bầu Đức so sánh về việc sang Châu Âu chơi bóng của Công Phượng và Công Vinh

ĐÌNH THẢO |

Sau Công Vinh sang Bồ Đào Nha năm 2009, Công Phượng là cầu thủ thứ 2 của bóng đá Việt Nam có cơ hội chơi bóng ở Châu Âu khi khoác áo Sint Truiden của Bỉ.

Bầu Đức: “Lương Công Phượng 1 tháng ở Châu Âu bằng 1 năm ở Việt Nam”

ĐÌNH THẢO |

Không tiết lộ cụ thể mức lương của Công Phượng khi thi đấu cho CLB Sint Truiden của Bỉ nhưng bầu Đức khẳng định phía HAGL cũng như Công Phượng nhận được số tiền không nhỏ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vì sao Công Phượng khoác áo 15 tại CLB Sint Truiden của Bỉ?

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Công Phượng chính thức trở thành cầu thủ của CLB Sint Truiden trong bản hợp đồng cho mượn 1 năm và mặc chiếc áo số 15.

Bầu Đức so sánh về việc sang Châu Âu chơi bóng của Công Phượng và Công Vinh

ĐÌNH THẢO |

Sau Công Vinh sang Bồ Đào Nha năm 2009, Công Phượng là cầu thủ thứ 2 của bóng đá Việt Nam có cơ hội chơi bóng ở Châu Âu khi khoác áo Sint Truiden của Bỉ.

Bầu Đức: “Lương Công Phượng 1 tháng ở Châu Âu bằng 1 năm ở Việt Nam”

ĐÌNH THẢO |

Không tiết lộ cụ thể mức lương của Công Phượng khi thi đấu cho CLB Sint Truiden của Bỉ nhưng bầu Đức khẳng định phía HAGL cũng như Công Phượng nhận được số tiền không nhỏ.