Đại hội VFF: Không có biến động ở ứng viên Chủ tịch

HOÀI ĐAN |

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, trước ngày chốt danh sách ứng viên tham gia tranh cử ở Đại hội LĐBĐ VN (VFF) khoá VIII, không có nhân tố mới ở vị trí Chủ tịch.

Sau khi Bộ VHTTDL làm việc với Tổng cục TDTT và VFF về tranh cãi liên quan đến tiêu chí "có bằng đại học", Tiểu Ban nhân sự Đại hội đã quyết định gia hạn thời gian đề cử bổ sung lần thứ 3 theo tiêu chí mới (bỏ tiêu chí ứng viên phải có bằng đại học). Theo đó, đến hôm nay (22.5) là hạn cuối cùng để các ứng viên và thành viên bổ sung việc đề cử, ứng cử.

TTK Lê Hoài Anh cho biết, hiện tại Tiểu ban nhân sự đang hoàn thiện hồ sơ và làm việc với các ứng viên lần cuối để lấy ý kiến, nguyện vọng để chốt lại danh sách trước khi công bố. Ông Hoài Anh cho biết ở vị trí Chủ tịch không có nhân tố mới.

Theo đó, ứng viên Chủ tịch VFF theo danh sách mới nhất vẫn là 4 cái tên là: ông Trần Quốc Tuấn - PCT VFF, Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình, Lê Quý Phượng - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học TDTT 2 (TPHCM)  và Nguyễn Công Khế - nguyên TBT báo Thanh niên.

Ở vị trí Uỷ viên BCH, 2 cái tên đáng chú ý được giới thiệu bổ sung là ông Đoàn Phú Tấn – Giám sát trọng tài và ông Võ Minh Trí - Còi vàng Việt Nam 2015. Đây được xem là 2 ứng viên, cùng với ông Dương Văn Hiền – Phó Ban trọng tài VFF - cạnh tranh cho chiếc ghế Trưởng Ban trọng tài VFF mà ông Mùi để lại. Theo nguyên tắc, Trưởng Ban trọng tài phải là Uỷ viên BCH VFF nên ứng viên nào trúng cử sẽ nhận trọng trách nắm trọng tài ở nhiệm kỳ VIII.

Cho đến thời điểm này, VFF vẫn chưa ấn định được thời gian chính xác tiến hành Đại hội khóa VIII, sau 3 lần hoãn.  

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.